Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/8: USD tăng sau các phát biểu của quan chức Fed

VOH - Đô la Mỹ thế giới hôm nay mạnh trở lại sau phát biểu của một số quan chức Cục Dự trữ liên bang cho thấy khả năng vẫn còn các đợt tăng lãi suất.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la hôm nay tăng so với các loại tiền tệ chính, được hỗ trợ rộng rãi bởi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nói rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể xảy ra do lạm phát vẫn ở mức cao liên tục và thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/8: USD tăng sau các phát biểu của quan chức Fed 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Thống đốc Fed Michele Bowman cho biết hôm thứ Hai rằng việc tăng lãi suất bổ sung có thể sẽ cần thiết để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố vào thứ Hai, Chủ tịch Fed New York John C. Williams cho biết ngân hàng trung ương sẽ cần giữ quan điểm thắt chặt trong một thời gian. Ông nói thêm rằng việc duy trì lập trường đó sẽ được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản cơ bản "thúc đẩy, cung và cầu trong nền kinh tế, lạm phát".

Đồng đô la tăng 0,5% so với đồng yên Nhật lên 142,45 yên, tăng từ mức thấp nhất trong một tuần trong phiên trước đó. Đồng đô la tăng nhẹ so với đồng franc Thụy Sĩ ở mức 0,8731 franc.

Chỉ số đô la ít thay đổi lần cuối ở mức 102,03. Chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Sáu tuần trước sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Jeff Klingelhofer, giám đốc danh mục đầu tư và đồng giám đốc đầu tư tại Thornburg Investment Management, cho biết ông thấy đồng đô la sẽ tăng trong thời gian gần và trung hạn.

Cuối tháng trước, Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm một phần tư điểm phần trăm lên khoảng 5,25% đến 5,50%. Các nhà đầu tư tin rằng đó có thể là lần tăng cuối cùng của chiến dịch mà Fed đã khởi động vào tháng 3/2022.

Đồng euro trượt giá so với đồng bạc xanh xuống còn 1,1006 USD sau khi dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy sản xuất công nghiệp của Đức trong tháng 6 giảm mạnh hơn dự báo, giảm 1,5% so với tháng trước.

Các nhà đầu tư cũng bắt đầu tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ và Trung Quốc.

Đồng đô la lần cuối cao hơn 0,2% so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài vào lúc 7.2024.

Bảng Anh tăng 0,3% so với đồng đô la lên 1,2783 USD. Thứ Năm tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức cao nhất 15 năm là 5,25%.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 7/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 10 đồng, hiện ở mức: 23.815 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 24.955 đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN:

Tỷ giá euro niêm yết ở mức 26.117,02

Tỷ giá yên Nhật ở mức 166,64

Tỷ giá bảng Anh ở mức 30.360,5

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng23.470 – 23.580 đồng còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.880 - 23.910 đồng.

Tỷ giá euro hôm nay dao động từ 25.401 đến 25.723 đồng phía mua vào, từ 26.379 đến 26.823 đồng phía bán ra.

Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động từ 29.522 đến 29.996 đồng cho phía mua vào, từ 30.622 đến 30.927 đồng phía bán ra.

Tỷ giá yên Nhật biến động từ 161,54 đến 163,36 đồng cho phía mua vào, từ 168,05 đến 171,01 đồng phía bán ra.