Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/8: USD ổn định, các ngoại tệ khác yếu đi

VOH - Đô la Mỹ thị trường thế giới giữ vững vị trí trong khi các tiền tệ lớn khác sụt giảm, sau số liệu thương mại của Trung Quốc gây thất vọng.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ hôm nay đã vững chắc trên diện rộng, sau khi một loạt số liệu thương mại đáng thất vọng của Trung Quốc làm tổn hại đến đồng nhân dân tệ và các loại tiền tệ của Úc và New Zealand. Các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro của châu Âu cũng trượt dốc do triển vọng toàn cầu ngày càng xấu đi.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/8: USD ổn định, các ngoại tệ khác yếu đi 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Chỉ số đồng đô la tăng 0,4% lên 102,52, di chuyển xa khỏi mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm trái chiều của Mỹ, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt nhưng vẫn có khả năng phục hồi.

Nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 7, dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy, với nhập khẩu giảm 12,4% so với một năm trước đó trong khi xuất khẩu giảm 14,5%, một dấu hiệu khác cho thấy sự phục hồi kinh tế của nước này đang chững lại và nhu cầu toàn cầu giảm.

Ngoài ra, vào cuối ngày thứ Hai, Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của một số ngân hàng vừa và nhỏ của Mỹ và cho biết họ có thể hạ bậc một số ngân hàng cho vay lớn nhất của quốc gia.

Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là 7,2514 tệ đổi một đô la và lần cuối giảm 0,5% xuống 7,235.

Đồng đô la Úc, đại diện cho các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đồng nhân dân tệ, đã suy yếu xuống 0,6497 USD so với đồng tiền của Mỹ, mức thấp nhất kể từ ngày 1/6. Nó được giao dịch lần cuối với mức giảm 0,5% ở mức 0,6539 USD. Đồng đô la New Zealand giảm xuống 0,6035 đô la Mỹ, mức yếu nhất trong hai tháng và lần cuối giảm 0,7% xuống 0,6063 đô la Mỹ.

Mặc dù các biến động tiền tệ diễn ra ở mức tối thiểu vào đầu ngày châu Á, nhưng đồng bạc xanh đã mở rộng mức tăng ở châu Âu và Bắc Mỹ, khi tâm lý rủi ro trở nên mong manh và cổ phiếu Phố Wall bị bán tháo.

Ở các loại tiền tệ khác, đồng bảng Anh giảm 0,3% xuống còn 1,2745 USD, sau khi một cuộc khảo sát cho thấy các nhà bán lẻ Anh vào tháng 7 ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng chậm nhất trong 11 tháng.

Đồng euro giảm 0,4% xuống còn 1,0957 đô la, trong khi đồng crown của Thụy Điển và Na Uy nhạy cảm với rủi ro đều giảm so với đồng đô la.

Đô la Mỹ tăng 0,7% lên 143,40 yên.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức  23.802 VND/USD. Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.400 - 24.942 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 9/8 ở mức 23.831 đồng, đồng so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo các ngoại tệ tại NHNN:

Ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua

Bán

USD

Đô la Mỹ

23.400

24.972

EUR

Đồng Euro

24.824

27.437

JPY

Yên Nhật

158

175

GBP

Bảng Anh

28.861

31.899

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng 23.500 – 23.580 đồng còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.880 - 23.950 đồng.

Tỷ giá euro hôm nay dao động từ 25.346 đến 25.677 đồng phía mua vào, từ 26.332 đến 26.781 đồng phía bán ra.

Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động từ 29.477 đến 29.971 đồng cho phía mua vào, từ 30.585 đến 30.915 đồng phía bán ra.

Tỷ giá yên Nhật biến động từ 161,26 đến 163,15 đồng cho phía mua vào, từ 168,09 đến 170,71 phía bán ra.