Tỷ giá USD hôm nay 5/3/2022: Đô la Mỹ tiếp tục leo cao

(VOH) – Đà tăng của đồng đô la Mỹ được duy trì ở phiên hôm nay 5/3 với chỉ số đô la đã vượt lên trên 98, khi căng thẳng Nga – Ukraine gây lo ngại cho sự hồi phục kinh tế ở châu Âu.

Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 4/3, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.151 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN: 22.550 đồng (mua vào) –  23.050 đồng (bán ra).

Trong phiên giao dịch cuối tuần, hầu hết các ngân hàng trong nước không thay đổi tỷ giá đô la Mỹ niêm yết cuối phiên trước, một số rất ít nơi điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.

ty-gia-usd-hom-nay-5-3-2022
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 5/3 tại thời điểm 6 giờ 20 phút (VN) đang ở mức 98,495.

Giá USD so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0925 USD.

1 bảng Anh đổi 1,3227 USD.

1 USD đổi 114,82 yên.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục leo cao vào sáng nay, nhưng đồng euro đang tiến đến tuần tồi tệ nhất so với đồng tiền của Mỹ trong chín tháng. Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và kết quả là giá hàng hóa tăng cao tiếp tục kéo lùi kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế châu Âu.

Trong một động thái làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Ukraine, quân đội Nga đã nã pháo vào nhà máy điện Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine vào đầu ngày. Nga cũng tiếp tục bao vây và tấn công các thành phố của Ukraine.

Theo báo cáo, nhà máy lớn nhất thuộc loại này ở châu Âu đã bị cháy, điều này giúp đồng đô la Úc tăng giá.

Tin tức đã khiến đồng euro giảm thêm 0,48% xuống 1,1009 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Đồng tiền này đã mất 1,84% từ đầu tuần đến nay, tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2021.

Đồng đô la cũng giảm so với đồng yên an toàn nhưng tăng so với các loại tiền tệ khác.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi COVID-19 bắt đầu khi cơ quan này đưa ra quyết định chính sách vào ngày 15/3. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại trong ngày điều trần thứ hai của ông trước Quốc hội rằng ông ủng hộ việc tăng lãi suất 1/4 điểm.