Trước thực trạng đó, để có cơ sở pháp lý xử lý những sai phạm và đưa hoạt động biểu diễn đi vào thực chất hơn, đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu được kỳ vọng sẽ giúp cho đời sống nghệ thuật đang lộn xộn hiện nay đi vào ổn định. Thế nhưng trên thực tế, việc triển khai còn không ít trở ngại.
Theo dự kiến, thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 4/2014. Sau hai năm thí điểm, từ năm 2016 trở đi, tất cả các nghệ sĩ hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều phải có thẻ hành nghề. Bước đầu, 2 đối tượng chính được cấp thẻ là nghệ sĩ nhà nước và nghệ sĩ tự do. Đề án phân định rõ, đối với những nghệ sĩ không theo học tại cơ sở đào tạo về nghệ thuật thì cần phải có ý kiến đánh giá khả năng chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước. Những đối tượng này sẽ không cần phải có hội đồng thẩm định và được cơ quan quản lý thẩm định chương trình trước khi cấp phép. Đặc biệt, đối với những người biểu diễn lần đầu tiên không cần thiết phải có thẻ hành nghề mà chỉ cần đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế (kể cả các chương trình truyền hình thực tế) là được cấp thẻ hành nghề.
Cũng theo đề án này, việc cấp thẻ cho các đối tượng sẽ dựa trên nguyên tắc: thông thoáng về mặt thủ tục hành chính, không tạo cơ chế xin-cho. Quan trọng hơn cả thẻ hành nghề được xem là công cụ để quản lý nhà nước đối với người tham gia biểu diễn nghệ thuật, không phải là nội dung đánh giá về khả năng chuyên môn. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn cho hay:
Bên cạnh đó, dự thảo đề án cấp thẻ hành nghề cũng quy định rõ có các đối tượng cấp thẻ hành nghề gồm: Nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu; Nghệ sĩ đang làm việc tại các đơn vị nghệ thuật; Nghệ sĩ đã được cấp văn bằng tốt nghiệp về nghệ thuật; Cá nhân hoạt động tự đo có khả năng chuyên môn và có nhu cầu biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Dự thảo cũng quy định 4 hành vi không được thực hiện trong khi tham gia biểu diễn cũng như những vi phạm dẫn đến thu hồi thẻ hành nghề… Mới nghe những tưởng đề án đã bao quát được hoạt động biểu diễn nghệ thuật với những quy định khá rõ ràng, chi tiết, thế nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được rằng, đằng sau những quy định ấy là một đời sống nghệ thuật phức tạp khó có thể quản lý bằng văn bản, quy định cứng nhắc. Ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng việc triển khai đề án là cần thiết, tuy nhiên làm thế nào để kiểm soát được quá trình cấp thẻ hành nghề để đảm bảo công bằng cho nghệ sĩ mới là chuyện đáng quan tâm.
Trong khi đó, ca sĩ Kỳ Phương chia sẻ:
Xung quanh những băn khoăn của những nghệ sĩ trước thời điểm áp dụng cấp thẻ hành nghề sắp tới đây, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết: Thẻ hành nghề cho ca sĩ, nghệ sĩ trước mắt sẽ góp phần giúp cơ quan quản lý ở các địa phương nắm rõ được số lượng, nhân thân nghệ sĩ bấy lâu nay bị bỏ qua. Bên cạnh đó, việc cấp thẻ cũng phù hợp với thị trường giải trí đang mở cửa và trong bối cảnh có tới gần 2.000 công ty biểu diễn đang hoạt động. Do đó, cần phải có biện pháp quản lý giám sát những biến tướng trong biểu diễn nghệ thuật. Nhưng câu hỏi đặt ra là, sau khi có thẻ hành nghề, việc hậu kiểm sẽ được tiến hành ra sao? Ông Nguyễn Đăng Chương nói thêm:
Tuy có những hoài nghi về tính khả thi của đề án cấp thẻ hành nghề nhưng công chúng cũng hy vọng bức tranh của biểu diễn nghệ thuật nước nhà sẽ sáng sủa hơn, phân loại được đâu là vàng, đâu là thau. Thông qua đó, hy vọng công chúng cả nước sẽ được thưởng thức những bữa ăn tinh thần đúng nghĩa.






.jpg?w=1600&q=85)















