Cuộc thi ảnh thời sự- nghệ thuật về sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM

(VOH) - Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2013 ) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011- 2013, Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề: “Những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố”. Xung quanh cuộc thi này, Phóng viên Đài TNND TP.HCM có trao đổi với ông Võ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM.

PV: Thưa ông, Ban Thi đua- Khen thưởng TP.HCM đang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức các cuộc vận động sáng tác. Là một thành viên trong Ban tổ chức của cuộc thi ảnh thời sự- nghệ thuật, xin ông vui lòng cho biết về mục đích- ý nghĩa của cuộc vận động sáng tác này?

Ông Võ Công Anh - giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm TP.HCM.ảnh: TTO

Ông Võ Công Anh: Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, ở góc độ chung là Sở phối hợp cùng với Ban thi đua, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức một đợt vận động sáng tác những bức ảnh đẹp, ghi lại trong phong trào thi đua của các cá nhân, tập thể ở TP.HCM. Đó là một trong những tiêu chí, mục tiêu mà đứng về phía thành phố muốn tổ chức vận động lần này. Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền vận động công tác thi đua của TP.HCM, trong tình hình hiện nay đối với một thành phố làm sao chúng ta nêu bật lên được những thành tựu, những nhân tố đối với vấn đề tập thể và cá nhân

; khơi dậy, để chúng ta ra sức thi đua làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, tập trung phục vụ để làm sao xây dựng được một TP.HCM trên tất cả các lĩnh vực theo chỉ đạo của Trung ương, một thành phố hiện đại, văn minh, một thành phố xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV: Đối với cuộc vận động sáng tác ảnh thời sự- nghệ thuật lần này, thì xin ông cho biết thời gian tiến hành cũng như thể lệ của cuộc thi này như thế nào- thưa ông?

Ông Võ Công Anh: Lần này, về góc độ là Sở văn hóa sẽ phối hợp cùng với Ban thi đua- Khen thưởng, và kể cả Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Chúng tôi sẽ vận động: thứ nhất là thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo là những người có kinh nghiệm và có tên tuổi trong lĩnh vực Nhiếp ảnh; Thể lệ đưa ra cho mỗi một tác giả khi gửi đến dự thi trong đó cũng không có phân biệt số lượng là bao nhiêu, nhưng mà tác phẩm đó phải tập trung vào những chủ đề điển hình của tập thể và cá nhân trong lao động- sản xuất kể cả những mô hình hoạt động của TP.HCM trong những năm qua đã có đóng góp về sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM
(đó là thể lệ chúng tôi đưa ra, còn những tác phẩm mà đã được giải trong những năm qua thì không được tham gia lần này). Thời gian mà chúng tôi dự kiến là từ nay cho đến ngày 30/5, tất cả các tác giả- nghệ sĩ Nhiếp ảnh chuyên và không chuyên có thể gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin Triển lãm, số 178 Nam kỳ Khởi Nghĩa. Và từ đó chúng tôi sẽ là đơn vị thường trực nhận những tác phẩm này và sau đó phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cũng như Ban thi đua- Khen thưởng TP.HCM để chuẩn bị cho đợt chấm giải.

PV: Thưa ông - với những tác phẩm có chủ đề tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, được tuyển chọn trong cuộc thi lần này, thì sẽ được khen thưởng và quảng bá đến công chúng như thế nào?

Ông Võ Công Anh: Nghệ thuật Nhiếp ảnh cũng là một trong những môn nghệ thuật mà chúng ta thấy rằng nó mang chất phong trào
. Chúng tôi thấy rằng lần này Ban tổ chức đưa ra giải thưởng gồm: 1 giải xuất sắc là một huy chương và kèm theo tiền thưởng là 15 triệu đồng, một giải nhất là một huy chương và tiền thưởng 10 triệu đồng, giải nhì tiền thưởng là 6 triệu đồng và có kèm theo huy chương, giải 3 tiền thưởng 4 triệu đồng và kèm theo huy chương, và nhiều giải khuyến khích…nhìn chung, chúng tôi muốn rằng bên cạnh số lượng đạt giải xuất sắc thì Ban tổ chức chúng tôi sẽ tuyển chọn lại khoảng 100 bức ảnh đạt được kết quả cao. Sau đó chúng tôi dự kiến là sẽ tổ chức triển lãm quảng bá- giới thiệu tại các khu công cộng của TP.HCM ví dụ như: Khu công viên Lam Sơn, trên một số các tuyến đường như: Đồng Khởi và tại một số các quận huyện; chúng tôi sẽ in một số tác phẩm này gửi xuống các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trường học và kể cả các Trung tâm văn hóa của 24 quận huyện để
quảng bá- giới thiệu nhân kỷ niệm 65 năm, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Qua đó, nhằm góp phần xây dựng TP.HCM của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại, đi lên một tầm cao, một trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội của Đất nước.

PV: Để cuộc vận động sáng tác này đạt kết quả tốt đẹp, thì ông còn muốn bày tỏ thêm điều gì nữa đối với giới nhiếp ảnh- thưa ông?

Ông Võ Công Anh: Qua đợt vận động sáng tác này, chúng ta thấy rằng phong trào thi đua hết sức quan trọng, bên cạnh đó thì sự nỗ lực và phấn đấu của tất cả các tập thể, cá nhân, những gương điển hình về mặt thi đua, để làm sao chúng ta tạo ra được một động lực với sự đóng góp của cá nhân, tập thể. Những hình ảnh lần này, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao giới thiệu các nhà Nhiếp ảnh có trình độ, năng lực đến với người dân ở nhiều khu vực. N
ăm 2013 là năm bản lề, chúng ta  từng bước góp phần xây dựng TP.HCM  nhưng phải thể hiện đượ sự phát triển của TP.HCM về kinh tế, văn hóa xã hội. Tôi nghĩ rằng đợt vận động này cũng sẽ đóng góp thêm vào động lực để xây dựng TP.HCM chuyển động và sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn ông.