![]() |
| Năm nay có 8 tỉnh/thành phố cùng tham gia dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương (ảnh minh họa: Petro time) |
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các hoạt động này, Phóng viên Đài TNND TP.HCM
có phỏng vấn ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức
Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013:
PV: Cuối năm 2012, UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
của nước ta là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một
niềm vinh dự của tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta. Vậy thì quy mô tổ chức và
công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay có gì khác hơn các
năm trước không thưa ông?
![]() |
| Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Hùng Vương. Ảnh: bienphong |
Ông Hà Kế San: Sau khi Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương được thế giới tôn vinh thì chúng tôi cũng xác định, đây là một yếu tố đặc thù. Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức, đã lựa chọn quy mô và nội dung mới cho phù hợp với điều kiện năm nay. Trong đó, về quy mô sẽ mở rộng hơn. Nếu trước đây, chỉ diễn ra ở thành phố Việt Trì thì năm nay trên phạm vi toàn tỉnh, những nơi nào có đền thờ Vua Hùng hoặc các danh nhân thời Hùng Vương thì đều tổ chức dâng hương vào ngày 10/3 vào lúc 7h cùng với giỗ tổ tại Đền Hùng.
Về nội dung, một số điểm mới ngoài quy mô về thời gian được kéo dài hơn là 7
ngày (trước đây chỉ 6 ngày). Số lượng các tỉnh cùng tham gia dâng hương cũng
tăng lên 8 tỉnh/thành phố (trước đây chỉ 4 tỉnh). Điểm nhấn của chương trình năm
nay là trong phần lễ, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đón bằng công nhận của UNESCO về
tôn vinh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi thể đại diện của
nhân loại, vào tối ngày 4/3 âm lịch (tối thứ 7 vào lúc 20h). Chương trình này sẽ
được truyền hình trực tiếp trên VTV1 để đồng bào cả nước đón xem. Chủ đề của
chương trình là “Linh thiêng nguồn cội - Đất tổ Hùng Vương”, là dịp để chúng ta
bảo tồn truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình nghĩa đồng bào “trăm
con chung một bọc”, để đồng bào cả nước thấy rằng dù miền xuôi hay miền ngược,
dù miền Nam hay miền Bắc, dù theo tôn giáo này hay tôn giáo khác cũng đều có
chung một ông tổ. Qua đó chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây
dựng đất nước ta phát triển hơn trong tương lai.
PV: Chỉ còn vài ngày nữa là đến đại lễ. Lượng du khách về tham gia lễ Giỗ
Tổ được dự báo sẽ rất đông vì công tác tuyên truyền, quảng bá đã được đẩy mạnh.
Vậy thì công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, cảnh quan môi trường ở đây
được chuẩn bị như thế nào thưa ông?
Ông Hà Kế San: Đây là vấn đề chúng tôi cũng rất quan tâm và đặt ra.
Chúng tôi rất đồng tình với nhận định của Đài, năm nay cùng với đón nhận bằng
của UNESCO và công tác tuyên truyền, quảng bá chúng tôi dự kiến lượng đông bào
trong nước và du khách nước ngoài về tham dự sẽ rất đông. Chính vì vậy, tỉnh Phú
Thọ đang cố gắng làm tất cả mọi việc để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an
toàn cho các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, đại biểu và đồng bào trong cả
nước về dự lễ hội. Một số nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi tập trung cao độ như
không để ùn tắc giao thông, có phương án phân luồng giao thông từ xa và nội
tỉnh, tăng cường tuần tra kiểm soát để hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn giao
thông khi bà con về tham gia giỗ Tổ. Lực lượng công an cũng sẽ đẩy mạnh trấn áp
tội phạm, không để tình trạng tội phạm như cướp giật, trộm cắp, mất vặt xảy ra
trong suốt thời gian diễn ra. Công tác an ninh trật tự bao giờ chúng tôi cũng
đặt ra hàng đầu để đảm bảo an toàn nhất cho đồng bào về tham gia giỗ tổ. Thứ ba,
chúng tôi chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá để tránh tình trạng chặt
chém du khách, sẽ xử phạt nghiêm đối với các cơ sở cố tình vi phạm. Ngoài ra,
chúng tôi sẽ thu dung và giải quyết triệt để nếu có tình trạng ăn xin, ăn mày
đeo bám du khách tại Đền Hùng. Chúng tôi sẽ thu gom về một địa điểm và Trung tâm
bảo trợ xã hội sẽ nuôi các đối tượng này trong 10 ngày để không có tình trạng ăn
xin, ăn mày trên địa bàn. Vấn đề trông giữ xe, chúng tôi có quy định, lực lượng
Công an tỉnh trông giữ xe ô tô. Đối với khu di tích Đền Hùng và 2 xã Hy Cương và
Chu Hóa được phép trông giữ xe máy và xe đạp của người dân, nhưng mà trông giữ ở
đâu, địa điểm nào, ai được phép trông giữ thì phải được Trưởng BTC Giỗ tổ Hùng
Vương của tỉnh phê duyệt, và tất cả các địa điểm này phải thu đúng theo giá niêm
yết công khai, cũng sẽ có số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh nếu
có tình trạng vi phạm.
PV: Để công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng 2013 gây ấn
tượng sâu sắc không chỉ với nhân dân cả nước và du khách nước ngoài, thực sự
xứng tầm với sự vinh danh của UNESCO thì trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần
phải làm gì?
Ông Hà Kế San: Chúng tôi có nhiều việc phải làm. Thứ nhất là đối với bản
thân di sản này. Chúng tôi phải làm tốt việc tuyên truyền, quảng bá đề người dân
và du khách hiểu rõ hơn về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Thứ hai, phải làm sao
để từng bước chuẩn hóa nghi lễ thờ cúng Vua Hùng. Thứ ba, tín ngưỡng này bắt
nguồn từ nhân dân. Trải qua nhiều chế độ chính trị khác nhau nhưng hàng ngàn năm
nay, người dân vẫn tiếp tục lưu giữ và trao truyền lại nghi thức thờ cúng. Do
vậy, trong các chương trình giỗ tổ hàng năm, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước
phải tạo điều kiện nhiều hơn để cộng đồng tham gia vào công tác này. Thứ tư, với
đền Hùng, đây là nơi hội tụ tâm linh, là điểm cao nhất của thực hành thờ cúng
Hùng Vương nên Phú Thọ sẽ nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự ủng hộ của
đồng bào và các tỉnh thành trong cả nước sẽ từng bước tu bổ, tôn tạo di tích này
để Đền Hùng xanh, sạch, đẹp, tương xứng với vị trí là di sản đặc biệt của quốc
gia, đáp ứng được sự mong mỏi của đồng bào trong và ngoài nước. Riêng tỉnh Phú
Thọ, tất cả các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động lễ hội
khác phải được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, ấn tượng. Đặc biệt, lễ tôn vinh phải
làm sao lột tả được ý nghĩa sâu xa của văn hóa truyền thống của dân tộc để đồng
bào cả nước hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn ông!








.jpg?w=1600&q=85)














