Những ngày qua, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” của Hollywood có những cảnh quay hoành tráng tại Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để quảng bá danh lam thắng cảnh của Việt Nam và thúc đẩy du lịch mạnh mẽ.

Đoàn làm phim “Kong: Skull Island” của Hollywood đang có những cảnh quay hoành tráng tại Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long của Việt Nam. Ảnh: TNO
*VOH: Ông theo sát bộ phim “Chuyện của Pao” - một bộ phim nổi tiếng của VN với cảnh quay rất đẹp tại Hà Giang. Kinh nghiệm để phát triển du lịch qua bộ phim này?
- Ông Nguyễn Thiên Phúc: Hà Giang là nơi rất đẹp, hoang sơ, màu sắc du lịch rất hay, nhưng thời đó nghĩ đến du lịch rất khó vì đường sá xa xôi.
Khi chúng tôi làm phim thì vẫn không nghĩ phát triển du lịch nhưng thực hiện xong thì tôi thấy nơi đó quá đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng nên bằng cách nào đó phải phát triển du lịch điện ảnh.
Sau đó mỗi lần đi hội chợ quốc tế ở Anh hay Đức, tôi đều cho phát trailer của phim này. Thời đó, công ty tôi khai thác tour Hà Giang hiệu quả vì lúc đó chủ yếu là khách balo thôi. Trên đường đi thì chiếu phim Chuyện của Pao cho khách xem và tặng cho khách DVD bộ phim này.

Nhà của Pao trong bộ phim Chuyện của Pao ở Hà Giang. Ảnh: muadulich
*VOH: Vậy ông thấy hiệu quả khi phát phim hay trailer thì khách đến Hà Giang thế nào?
- Ông Nguyễn Thiên Phúc: Thực sự khi tôi nói Hà Giang với khách Pháp, họ không hiểu. Nói Sapa thì họ biết đó là vùng núi, người dân tộc, chợ tình…
Nói Hà Giang có chợ tình thì họ vẫn nghĩ đó là chợ tình của Sapa. Nhưng khi đi rồi thì họ thấy hay quá và coi phim rất thích. Có một trường bên Nhật cũng tổ chức đi Hà Giang và xem phim, họ còn nói với tôi ước gì họ có bộ phim đó.
*VOH: Với tư cách là nhà làm du lịch, ông mong điều gì để điện ảnh và du lịch cùng phát triển?
- Ông Nguyễn Thiên Phúc: Du lịch thiếu điện ảnh là thiếu một phần quảng bá rất quan trọng nên nếu điện ảnh hỗ trợ đúng mức thì du lịch được phát triển tốt và du lịch phải nắm bắt.
Tại VN điều này chưa được nhìn nhận đúng mức. Vừa qua chúng ta mất khá nhiều cơ hội, đã có trường hợp họ tới nhưng chưa được trải thảm đỏ nên dự án thất bại.
Năm nay, Tổng cục du lịch sẽ chào mời các đoàn làm phim đến, đồng thời thông qua đó quảng bá du lịch VN. Tôi mong những điều kiện họ đưa ra thoải mái cho đoàn phim quốc tế dễ chấp nhận.
Đúng là nhiều khi về thủ tục và giấy tờ hơi khó khăn, có những đoàn hỏi tôi có cách nào giấy tờ dễ hơn thì tôi nói phải theo đúng ngạch.
Tuy nhiên, để du lịch mở cửa, điện ảnh mở cửa quá cũng không nên. Một vấn đề nữa là điện ảnh quảng bá du lịch qua các video clip vẫn chưa đạt, chưa đến đỉnh cao, nên tôi đang cố gắng thực hiện tốt điều này.
*VOH: Cảm ơn ông!
