Hà Nội - Huế - TPHCM thắm tình anh em

(VOH) - Hòa chung với không khí thi đua của cả nước, của ngành Văn hóa, Thể thao-Du lịch hướng tới những sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của dân tộc, 3 thư viện lớn của cả nước là Hà Nội, Huế và TPHCM đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn với mục tiêu xây dựng Thư viện Quốc gia Việt Nam thân thiện, hiện đại, văn minh, năng động-phát triển, đẩy mạnh hội nhập với thư viện các nước trong khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục của đất nước.

Cách đây 51 năm, thực hiện nghị quyết 15 của BCH Trung Ương Đảng khoá 2 về việc các tỉnh thành miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh, thành miền Nam nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, động viên, chi viện sức người, sức của cho chiến trường, tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 08/10/1960, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa 3 thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có giá trị tinh thần và vật chất to lớn, cổ vũ cán bộ và nhân dân 3 thành phố thực hiện thắng lợi đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước.

Thư viện Hà Nội được xây mới để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu độc giả. Ảnh minh họa.

“Vì miền Nam ruột thịt”, cán bộ và nhân dân Hà Nội đã chi viện nhân lực, vật lực cho Huế và Sài Gòn trong những thời điểm ác liệt nhất của chiến tranh. Đáp lại tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân Huế và Sài Gòn đã chiến đấu ngoan cường lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Sau ngày giải phóng miền Nam, quan hệ kết nghĩa của Hà Nội - Huế - Sài Gòn chuyển sang thời kỳ hỗ trợ, giúp đỡ nhau xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.

Trong năm qua, nhân đợt kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, 50 năm Hà Nội, Huế, Sài Gòn kết nghĩa, được sự thống nhất của lãnh đạo 3 địa phương Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày giới thiệu sách: “50 năm kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn”. Cùng với phong trào kết nghĩa giữa ba thành phố lớn, phong trào kết nghĩa Bắc - Nam còn đi sâu vào nhiều ngành, nhiều đơn vị. Trong công tác thư viện, Thư viện Kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn vừa do Thư viện Quốc gia trực tiếp phụ trách, vừa do Thư viện Tp. Hà Nội xây dựng theo quan hệ kết nghĩa gắn bó keo sơn Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Ngay khi Huế vừa giải phóng, từ cuối tháng 4/1975, Thư viện Hà Nội đã đưa 14.358 cuốn sách báo vào Huế cùng với một số cán bộ là cơ sở cách mạng của Thành uỷ Huế khẩn trương chuẩn bị hình thành Thư viện Huế để đáp ứng nhu cầu của người đọc. Tháng 11/1975 Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng đã cử 3 cán bộ đưa 62.000 bản sách, 300 loại báo và tạp chí vào Huế xây dựng Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 36 năm qua, Thư viện khoa học Tổng hợp TPHCM, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội đã có bước trưởng thành, lớn mạnh, nhưng dấu ấn khởi đầu của Thư viện Kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn vẫn còn là kỷ niệm lịch sử không quên của một thời, thể hiện khát vọng hoà bình, thống nhất và phát triển, được biểu hiện dưới hình thái cao đẹp của văn hoá Việt Nam. Đáng chú ý đối với Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế là hơn một năm thực hiện đề tài Nghiên cứu sưu tầm số hóa tài liệu Hán-Nôm trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả ngoài sự mong đợi: Tổ chức sưu tầm tại 38 đơn vị (làng xã, dòng họ, cơ quan, tổ chức, cá nhân); Số hóa, lưu trữ được 17.380 trang tài liệu (trong đó có nhiều loại tài liệu quý hiếm như Sắc phong, chiếu chỉ, gia phả các dòng họ nổi tiếng…)

Với sự quan tâm của lãnh đạo Sở VHTT&DL và sự tận tình, tâm huyết của nhóm cán bộ thực hiện đề tài, di sản văn hóa Hán-Nôm trên địa bàn Thừa Thiên Huế đang có thêm một cơ hội được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị cho muôn đời sau. Đạt được kết quả này, có sự góp sức của Thư viện khoa học Tổng hợp TPHCM, Bà Hoàng Thị Hải Vân - PGĐ Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Điều nổi trội nhất của thư viện Hà Nội - Huế- Tp.HCM là việc liên kết, lưu tầm và số hóa các tài liệu Hán - Nôm và các sắc phong".

Cũng với mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong hoạt động chuyên ngành của mình, Bà Lê Thị Tân Trang - PGĐ Thư viện khoa học tổng hợp TP Hà Nội nói: "Thật ra, cũng nằm trong hệ thống của Vụ từ trước đây. Cùng thực hiện một chức năng là phục vụ cho nhu cầu đọc của công chúng. Đối với việc phát huy công nghệ thông tin thì thư viện ở TP.HCM áp dụng rất tốt, cũng đã phối hợp với các đơn vị làm sách nói cho người mù, trao đổi, học tập việc xây dựng trang web và công nghệ thông tin. Hai thư viện trong quá khứ đã có mối liên hệ và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau rất nhiều".

Ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ đối với các đơn vị bạn trong thời gian qua, ông Vĩnh Phúc Bảo, Trưởng khối kỹ thuật công nghệ của Thư viện khoa học tổng hợp TPHCM cho biết: "Mối quan hệ giữa ba thư viện có từ rất lâu rồi. Giữa 3 thư viện tham gia thực hiện một số dự án, thông quá đó lồng ghép những hoạt động khác, như tư vấn vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho thư viện HN thành lập và xây dựng studio cho người khiếm thị, trao đổi chia sẻ nghiệp vụ thư viện diễn ra thường xuyên".

Từ thực tiễn hoạt động của ba thư viện lớn của cả nước hy vọng, quý thính giả và bạn đọc gần xa phần nào hiểu thêm về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của Hà Nội - Huế -Sài Gòn theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.