Việt Nam có 18 phim dài tham gia ở 3 nhóm hạng mục đó là hạng mục Phim dài, Parorama toàn cảnh điện ảnh thế giới và những bộ phim mới. Phóng viên VOH phỏng vấn Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Trưởng Ban Tổ chức về liên hoan phim lần này.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III - Ảnh: QĐND.
* Thưa TS Ngô Phương Lan, nội dung và những nét mới của Liên hoan phim lần này là gì ?
TS Ngô Phương Lan: Về phim dự thi, chúng tôi chia thành 2 khu vực, phim ngắn và phim dài. Phim dài trước đây vẫn gọi là phim truyện nhưng xu hướng của thế giới thì đối với phim truyện, phim tài liệu thậm chí phim hoạt hình ranh giới ngày càng mỏng manh. Đối với phim VN dự thi, năm nay chúng tôi chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất lựa 2 phim mới xuất sắc vào nhóm phim dài dự thi cùng 10 phim đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhóm 2 là 5 bộ phim cũng là phim mới và hay, được ghi nhận ở nét mới nào đó sẽ chọn vào khu vực Parorama có nghĩa là toàn cảnh điện ảnh thế giới. Nhóm thứ 3 là những bộ phim mới, nhận diện nhóm này rất phong phú, sẽ có những phim đánh giá cao về nghệ thuật, sẽ có phim độc lập, truyền thống và phim phục vụ khán giả.
* Như vậy Liên hoan phim sẽ có mấy hạng mục ?
TS Ngô Phương Lan: Chúng ta có tương đối phong phú về hạng mục. Thứ nhất khu vực phim dự thi có phim ngắn và phim dài Thứ 2 Parorama - toàn cảnh điện ảnh thế giới; Thứ 3 phim Việt Nam đương đại; Thứ 4 là tiêu điểm điện ảnh của một quốc gia. Năm nay chúng tôi chọn Philipphines làm tiêu điểm và lấy đó làm kinh nghiệm về sản xuất phim độc lập; Thứ 5 là những phim đoạt giải NETPAC - (Giải thưởng của Mạng lưới thúc đẩy điện ảnh Châu Á), tiếp theo là chùm phim tài liệu dài của quốc tế có khoảng 7-8 phim, trong đó có khá nhiều phim nổi tiếng ví dụ như phim vừa được đề cử giải Oscar “Bức tranh bị đánh mất” của Campuchia. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên mở chợ dự án làm phim, một thể nghiệm nhưng chúng tôi hy vọng các nhà làm phim trẻ có cơ hội tìm kiếm nhà đầu tư, nhà sản xuất. Nếu thành công một dự án nào đó trong chợ dự án lần này thì sự phát triển của điện ảnh và sự hội nhập của quốc tế sẽ có độ rộng hơn và bền vững hơn.

Cảnh trong phim "Những đứa con của làng" - Ảnh: Cinet.
* Kỳ vọng của Ban tổ chức về hướng phát triển tương lai của Liên hoan phim ?
TS Ngô Phương Lan: Khi làm một Liên hoan phim chúng tôi luôn kỳ vọng về sự phát triển của nó, Tôi không mong muốn nó phát triển đột phá hay đốt cháy giai đoạn bởi một LHP cần bước đi vững chắc và từ tốn. Thực sự nếu đúng tính chất của một LHP và chuyên nghiệp thì người ta tổ chức thường niên. LHP quốc tế Hà Nội lại tổ chức 2 năm một lần. Điều này đồng nghĩa với việc khi khởi động cho kỳ liên hoan kế tiếp sẽ mất thời gian và công sức hơn. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian gần nhất chúng ta đủ điều kiện, đủ sức lực để tổ chức thường niên. Đó là điều hạnh phúc và cũng thúc đẩy điện ảnh VN phát triển và hội nhập sâu rộng hơn.
* Xin cám ơn bà !





.jpg?w=1600&q=85)














