Liên hoan “Biên giới và biển đảo Việt Nam”: Khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới

(VOH) - Từ ngày 14 đến 17/11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch sẽ tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa khu vực Nam bộ (lần thứ IX) năm 2014 với chủ đề “Biên giới và biển đảo Việt Nam”.

Thông qua các hình thức: ca, múa, nhạc, hoạt cảnh, kịch thông tin, cổ động trực quan, trình chiếu hình ảnh,... các Đội tuyên truyền văn hóa mang đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển đảo Việt Nam; ca ngợi truyền thống và bản chất tốt đẹp của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; đồng thời khẳng định, khắc họa ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Tuyên huấn BTL Bộ đội Biên phòng; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức của Liên hoan.

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Tuyên huấn BTL Bộ đội Biên phòng - Ảnh do nhân vật cung cấp.

* Thưa ông, liên hoan lần thứ 9 này có bao nhiêu đơn vị tham gia ?

Đại tá Nguyễn Văn Đức: Có tổng cộng 16 Đội Tuyên truyền Văn hóa của Bộ đội Biên phòng 16 tỉnh, thành ở khu vực phía Nam với khoảng 500 diễn viên, khách mời sẽ về thành phố Vũng Tàu để tham gia liên hoan lần này.

* Những hình thức nghệ thuật nào sẽ được giới thiệu tại liên hoan và những nét mới so với các kỳ liên hoan trước là gì ?

Đại tá Nguyễn Văn Đức: Nét mới là ngoài việc các đội ở ngay tại Trung tâm Văn hóa, chúng tôi còn tổ chức một chương trình lưu diễn phục vụ quần chúng ở 8 địa điểm trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là một trong những nội dung sẽ được tính điểm để đưa vào kết quả tổng kết của liên hoan. Chúng tôi cho rằng nội dung này sẽ được bà con, nhân dân trên địa bàn đón nhận. Theo quy chế của Ban Tổ chức liên hoan, các đội tham gia phải có đủ về ca, múa, nhạc,... đặc biệt là về sân khấu hóa tuyên tuyền. Hình thức nghệ thuật là phương tiện rất quan trọng để chuyển tải nội dung đến với đồng bào, nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, biển đảo do đó chúng tôi cũng qui định cần nhấn mạnh hình thức sân khấu hóa.

* Ông nhận định như thế nào về tinh thần và tình yêu nghệ thuật của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng qua các kỳ liên hoan ?

Đại tá Nguyễn Văn Đức: Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của tổ quốc; Bộ đội Biên phòng còn tham gia tích cực vào việc góp phần xây dựng cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các khu vực biên giới. Cho đến lúc này thì các Đội Tuyên truyền Văn hóa rất khẩn trương, tích cực để bước vào mùa liên hoan nhằm đạt được một kết quả tốt nhất.

* Qua 9 lần tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa tại các khu vực Nam bộ, miền Trung- Tây Nguyên, Bắc bộ; ông nhận thấy là có sự khác biệt nào về công tác tổ chức, chất lượng nghệ thuật giữa các khu vực ?

Đại tá Nguyễn Văn Đức: Về tư tưởng xuyên suốt, liên hoan khu vực đều đạt được mục đích tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới, biển đảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và quy định của Nhà nước. Thế nhưng, về mặt hình thức thì ở mỗi khu vực vùng miền cũng có những tính chất khác nhau, tùy thuộc vào trình độ văn hóa, đặc điểm, phong tục tập quán,... của mỗi vùng miền; chính vì vậy mà chương trình liên hoan tại mỗi khu vực, vùng miền cũng phải được kết cấu khác nhau cho phù hợp.

* Qua những lần tổ chức, chúng ta có gặp khó khăn gì cũng như có kiến nghị gì để những liên hoan sau ngày càng thành công hơn ?

Đại tá Nguyễn Văn Đức: Chúng tôi nhận thấy chương trình này có sự vào cuộc và phối hợp rất chặt chẽ từ phía Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, từ phía các các địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức đều có sự chung tay góp sức để liên hoan được thành công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì do địa bàn của bộ đội biên phòng trải dài rộng khắp các miền biên giới nên để về dự liên hoan, các Đội tuyên truyền văn hóa của Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh cũng đã khắc phục khó khăn rất lớn. Có những đơn vị phải vượt quãng đường mấy trăm cây số để tham gia liên hoan. Đó là những khó khăn rất lớn cho việc tham gia những chương trình này. Chúng tôi hi vọng rằng với truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Biên phòng tại những lần liên hoan trước, các đội cũng sẽ khắc phục, vượt qua được khó khăn và tham gia tích cực để liên hoan lần này đạt kết quả tốt.

* Cám ơn ông !