Làn gió mang tên sức trẻ

(VOH) - Vừa qua, hơn 350 hội viên đã cùng tề tựu về Nhạc viện Thành phố tham gia Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TP.HCM.

Không có thật nhiều thành viên tham gia báo cáo tham luận nhưng lại có khá nhiều ý kiến đóng góp tại Đại hội trù bị, và đó đều là những ý kiến sâu sát với tâm tư, nguyện vọng và nhận được sự đồng tình của phần lớn hội viên.

Là một trong 9 hội chuyên ngành của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, trong 5 năm qua, hoạt động của Hội Âm nhạc thành phố luôn sôi nổi và có những bước phát triển nhất định. Trong các cuộc đi thực tế sáng tác, Hội luôn động viên, tạo điều kiện để các hội viên cao tuổi đi cùng với các hội viên trẻ. Đối với các hội viên trẻ, Hội luôn quan tâm tạo môi trường thuận lợi để họ đi thâm nhập thực tế nhiều nơi trong thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước để có cảm hứng sáng tạo.

Có thể nói rằng, quá trình hoạt động của Hội luôn có sự đồng hành, quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố. Với sự hỗ trợ đầu tư kinh phí sáng tạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng kinh phí được cấp thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua, các nhạc sĩ đã được đầu tư và sáng tác được 243 tác phẩm thanh nhạc gồm 223 ca khúc và 13 hợp xướng; 07 tác phẩm khí nhạc qua các chủ đề bám sát cuộc sống.

Hội cũng đã thực hiện nhiều chương trình biểu diễn mang tính đột phá với quy mô và chất lượng đặc sắc nhất, ấn tượng trong 34 năm kể từ ngày thành lập Hội về tổ chức biểu diễn và quảng bá tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Qua những chuyến đi thực tế về nguồn, truyền thống đấu tranh cách mạng lại được nuôi dưỡng sâu sắc hơn, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ là hội viên cùng toàn thể Ban Chấp hành Hội Âm Nhạc về truyền thống đấu tranh cách mạng của các bậc cha anh qua hai cuộc kháng chiến. Mảng lí luận phê bình còn yếu và thiếu, chưa hợp với thực tế. Chất lượng hội viên cần có sự chọn lọc về trình độ chuyên môn.

Trên cơ sở nội dung của các văn kiện trình Đại hội, được Đại hội thảo luận, góp ý, thông qua, trong nhiệm kì VII (2015 – 2020), Hội Âm nhạc Thành phố sẽ tập trung xây dựng, phát triển đồng thời và song song bốn trụ cột công tác của Hội: Sáng tác; Biểu diễn và quảng bá tác phẩm; Lý luận, phê bình, nghiên cứu và đào tạo; Tổ chức, xây dựng và phát triển Hội… Rất nhiều đại biểu tán thành với ý kiến cần chú trọng hơn nữa đến công tác đưa âm nhạc dân tộc vào học đường để giáo dục cho thế hệ công chúng trẻ biết cảm nhận, yêu mến nền âm nhạc mang bản sắc đậm đà của ông cha. Công cuộc này đã được tiến hành từ lâu, ở nhiều nơi trên khắp cả nước, tuy nhiên, dường như vẫn chưa mang lại hiệu quả cao do cách làm còn mới mẻ, chưa thật gần gũi với các em nhỏ, hoặc chưa gây được tiếng vang do thiếu quảng bá, giới thiệu. Nói về vấn đề này, Nghệ sĩ - Tiến sĩ Hải Phượng tâm huyết bày tỏ suy nghĩ: “Sau những chuyên đề về âm nhạc dân tộc, thì đã có một sự chuyển biến rất lớn với các em học sinh, đó là một tín hiệu đáng mừng. Điều đó cho thấy, âm nhạc Việt Nam nếu được đầu tư đàng hoàng, nghiêm túc, ở những chương trình lớn, có sức quảng bá rộng rãi thì tạo những tiếng vang rất tốt. Khi chúng tôi đến trường, các em hầu như không phân biệt được các nhạc cụ và cả những bài dân ca… điều này cho thấy việc thiếu sót từ giáo trình giảng dạy. Chúng tôi có kiến nghị là Bộ Giáo dục nên xem lại giáo trình âm nhạc trong học đường”.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (giữa) trao Bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Hội Âm nhạc TPHCM. Ảnh: Kim Ngân

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 17 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao của tất cả các thành viên Ban chấp hành, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã tái đắc cử cương vị Chủ tịch Hội nhiệm kì VII (2015 – 2020).

“Trong nhiệm kì tới, Hội chúng ta cần đổi mới và nâng cao năng lực điều hành của toàn thể các thành viên trong Ban chấp hành, văn phòng hội, các chi hội, nhằm vận động toàn thể hội viên thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển âm nhạc cho trước mắt và lâu dài”, nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho biết.

Vừa là một hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM vừa là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Giáo sư – Nhạc sĩ Ca Lê Thuần chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình với Đại hội: “Theo tôi, chúng ta cần nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, đi vào những chiều sâu, những sức mạnh, những đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc, để chúng ta có thể biến âm nhạc thành vũ khí chiến đấu trên mặt trận mà nghệ sĩ cũng là chiến sĩ".

Trong Đại hội lần này, Hội Âm nhạc cũng đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của Hội Âm nhạc các tỉnh thành bạn, cùng chia sẻ kinh nghiệm để góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam ngày một phát triển thăng hoa. Tiến sĩ – Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá: "Đến tham dự Đại hội lần này, tôi thấy sáng lên một ý rất rõ. Đó là quyết tâm của các nhạc sĩ, nghệ sĩ TP.HCM muốn nâng cao đời sống âm nhạc chất lượng hơn bằng những sáng tạo của mình qua các tác phẩm, công trình lí luận… nhằm nâng cao dần thẩm mỹ âm nhạc tại một thành phố luôn có sự biến đổi không ngừng, sôi động như TP.HCM. Lực lượng Ban chấp hành mới có sự trẻ hóa và chính những gương mặt trẻ này sẽ có nhiều thời gian hơn để đóng góp cho công tác của hội…”.

Với tinh thần âm nhạc là vũ khí, nghệ sĩ là chiến sĩ, các hội viên Hội Âm nhạc Thành phố đều nhất  trí sẽ ra sức góp phần xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam chuyên nghiệp, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học. Đây là sự nghiệp khó khăn và lâu dài, đòi hỏi mỗi hội viên phải có lòng tin vào tập thể, cùng nhau sáng tạo với lương tâm và trách nhiệm cao nhất của những người nghệ sĩ.