Nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA games 28) đang diễn ra tại Singapore, Bộ Trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có chuyến tham dự đồng thời trực tiếp chỉ đạo phát động chương trình quảng bá du lịch Việt Nam, trong đó trọng tâm là hang Sơn Đoòng, thuộc quần thể hang động Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Với chiều cao hơn 200m, rộng 150m, dài ít nhất 5 km, Sơn Đoòng – tuyệt tác thiên nhiên khổng lồ của Việt Nam, được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Giờ đây, Sơn Đoòng trở thành tài sản vô giá của Việt Nam, cho nên cần bảo tồn và giữ gìn nó như thiên nhiên đã tạo ra và gìn giữ cho chúng ta hàng trăm triệu năm qua. Việc khai thác di sản thế giới này thế nào để vừa đem lại hiệu quả, tạo nguồn thu cho địa phương, trong khi vẫn phải bảo tồn được môi trường hang động là câu hỏi không dễ có câu trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, du khách muốn tham gia vào tour khám phá hang Sơn Đoòng thì cần điều kiện gì, chi phí bao nhiêu và thời gian bao lâu cho một tour như vậy? Xung quanh nội dung này, phóng viên VOH có phỏng vấn ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty du lịch Oxalis, đơn vị đang độc quyền khai thác tour du lịch thám hiểm Sơn Đoòng.

Hang động Sơn Đoòng đang trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: TBKTSG
Giá đắt đỏ và chỉ nhận 500 khách/năm
* Thưa ông, Oxalis đến nay vẫn là đơn vị duy nhất khám phá hang động Sơn Đoòng phải không?
- Ông Nguyễn Châu Á: Vâng, đúng rồi.
* Vậy thì kế hoạch khai thác của Oxalis đến nay được triển khai ra sao?
- Ông Nguyễn Châu Á: Tour Sơn Đoòng trong kế hoạch của chúng tôi thực hiện là mỗi năm sẽ đưa vào đấy 500 khách. Đó là con số tối đa mà chúng tôi mong muốn sẽ đưa vào. Hiện nay, tour Sơn Đoòng chỉ có một loại tour duy nhất là 5 ngày và 4 đêm, cộng thêm một ngày một đêm trước và một ngày một đêm sau tour. Tổng cộng là 7 ngày và 6 đêm.
* Với chi phí hiện nay mọi người đều biết là 3.000 USD, gần 65 triệu đồng. Mức giá khá là cao so với thu nhập trung bình của người dân. Ông có thể giải thích vì sao lại cao đến như vậy?
- Ông Nguyễn Châu Á: Thứ nhất, tôi muốn giải thích về loại hình tour, đây là một loại hình tour mạo hiểm ở cấp độ cao. Do đó tính nguy hiểm, sự khó khăn khi đưa được một du khách vào hang động Sơn Đoòng. Riêng về đội hình tổ chức tour, chúng tôi có 2 chuyên gia hang động thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh luôn luôn đi cùng đoàn. Kế tiếp, chúng tôi lại có 2 chuyên gia phụ trách về an toàn, 1 hướng dẫn viên, 2 kiểm lâm và chúng tôi còn có 22 người phụ trách khuân vác, mang tất cả khoảng 600 thiết bị, gồm thiết bị an toàn, thiết bị cắm trại qua đêm, thức ăn và tất cả những thứ liên quan cho đoàn trong suốt 5 ngày ở trong rừng. Do đó lực lượng phục vụ tổng cộng lên tới 30 người, chỉ phục vụ cho 10 du khách vào khám phá Sơn Đoòng. Ngoài ra, mức phí mỗi du khách phải đóng từ số tiền 3.000 USD đó, trích đóng phí cho Vườn quốc gia, cho ngân sách nhà nước lên tới 660 USD/khách. Do đó, tour Sơn Đoòng là một tour rất đắt, rất kén khách người Việt Nam mà chủ yếu dành cho nhiều du khách trên thế giới.
Phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe
* Làm như thế nào để với mức phí đó, những du khách Việt có thể tiếp cận di sản này của Quảng Bình, cũng như của Việt Nam?
- Ông Nguyễn Châu Á: Ngay từ đầu chúng tôi đã ý thức được rằng không phải bất cứ ai cũng có thể đến được Sơn Đoòng bởi vì tính nguy hiểm của nó, tính xa xôi của nó nằm trong rừng sâu. Chúng ta đi bộ gần một ngày rưỡi đường cũng mới chỉ đến cửa hang thôi, do đó rất vất vả và khó khăn. Với mục tiêu, chúng tôi muốn đưa Sơn Đoòng trở thành một tour du lịch đẳng cấp thế giới mà rất nhiều người trên thế giới phải nói về nó, phải tìm tòi về Sơn Đoòng, phải nghiên cứu và có mong muốn một lần trong đời sẽ đến Sơn Đoòng. Với những mục tiêu đó, chúng tôi đã quảng bá rất nhiều việc để Sơn Đoòng có tên tuổi như ngày nay.
Tôi hiểu rằng, rất nhiều người mong muốn di Sơn Đoòng nhưng không phải ai cũng đủ sức khỏe để chinh phục được chuyến đi Sơn Đoòng đó. Bởi vì khi đăng ký, tất cả du khách phải trả lời một loạt các câu hỏi về sức khỏe, kinh nghiệm đi rừng cũng như sức khỏe của họ có đủ để hoàn thành chuyến đi hay không. Rất là khó khăn nếu một ai đó đi 1, 2 ngày rồi sau đó không còn sức để tiếp tục được thì chúng tôi cũng không biết làm cách nào, ngoại trừ việc gửi một chiếc trực thăng vào để đưa họ ra. Mà trực thăng cũng không thể tiếp cận được Sơn Đoòng mà chỉ tiếp cận được ở điểm cách 1,5km và phải đi gần 1 ngày đường mới tới được. Do đó, đối với tour Sơn Đoòng là một điều rất đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu được chuyện đó và đã tạo ra một số tour có cùng trải nghiệm như thế, tất nhiên không phải Sơn Đoòng. Điển hình như chúng tôi đã tạo ra tour 2 ngày 1 đêm đi vào Hang Én. Chi phí tour này trong 2 ngày 1 đêm chỉ 6 triệu đồng thôi. Thực ra, Hang Én là một phần của tour Sơn Đoòng. Nếu ai muốn có cảm nhận một phần của tour Sơn Đoòng thì nên đi tour Hang Én. Nếu ai muốn chắc rằng mình có đủ sức đi Sơn Đoòng hay không thì nên đi Hang Én trước để khỏi mất công tốn 65 triệu mà không được hoàn tiền lại.

Hang Sơn Đoòng. Ảng: BĐV
Mua tour đã khó, trên đường chinh phục nhiều khi lại...bỏ cuộc giữa chừng
* Việc đi vào hang Sơn Đoòng có những trắc nghiệm về sức khỏe và kinh nghiệm đi rừng, vậy có những câu chuyện nào từ việc đăng ký của du khách, ở giai đoạn trắc nghiệm thôi chúng ta đã không cho du khách đó tham gia chưa?
- Ông Nguyễn Châu Á: Có nhiều du khách đăng ký và đều bị loại vì họ nghĩ sẽ đi ô tô đến cửa hang và chỉ có việc đi vào hang thôi, nhưng người ta không biết rằng phải đi 1,5 ngày đường chúng ta chỉ tới cửa hang thôi. Rất nhiều người nghĩ răng tour mạo hiểm cũng chỉ có 1 vài thao tác nào thôi nhưng khi họ trả lời loạt câu hỏi thì nhiều người đã trả lời không đúng thực tế nên các chuyên gia đã hỏi thêm, rồi phát hiện ra người này chưa bao giờ đi rừng, chưa bao giờ trèo đèo lội suối nên đã loại họ ra. Năm 2014, chúng tôi loại khá nhiều người. Tất nhiên, chúng tôi cũng khuyên họ rằng, nếu họ vẫn muốn đi Sơn Đoòng, ngay từ bây giờ họ phải đi những nơi khác nhẹ nhàng hơn, siêng năng luyện tập hơn. Khi nào họ cảm thấy bảo đảm sức khỏe họ vẫn có thể đi Sơn Đoòng, vì Sơn Đoòng vẫn ở đấy.
Năm 2014, chúng tôi buộc phải đưa về 5 du khách, khi họ đi được 1/3 chặng đường. Chỉ trên đường tới cửa hang thôi họ đã không thể đi nổi nữa. Và chúng tôi phải cắt cử rất nhiều người để đưa họ ra nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các thành viên khác trong đoàn.
* Dù chi phí cao, cùng với những điều khoản khắc nghiệt về tình trạng sức khỏe, kinh nghiệm đi rừng, nhưng tôi được biết để đăng ký mua tour vào Sơn Đoòng khổng phải dễ dàng, có đúng không?
- Ông Nguyễn Châu Á: Thông thường du khách quốc tế đặt tour trước cả năm. Trong 2015, chúng tôi mở ra 500 chỗ cho khách đi. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay cũng khá nhiều du khách đăng ký. Và hiện nay chúng tôi còn dưới 40 chỗ cho toàn cả năm 2015, do đó, du khách vẫn còn có nhiều cơ hội chinh phục Sơn Đoòng trong năm nay. Trong quá trình vận hành tour từ tháng 2 đến tháng 8, vì nhiều du khách đăng ký rất lâu trước đó nên đến thời điểm đi tour, một số trường hợp vì lí do nào đó họ hủy tour, đó chính là cơ hội cho những người đăng ký sát với ngày đi tour.
* Cảm ơn ông!






.jpg?w=1600&q=85)














