Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Áo dài”, lễ hội nhằm nhân rộng hơn nữa những hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam; giới thiệu đến du khách, công chúng hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam qua từng thời kỳ theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa công chúng và các nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài nổi tiếng thông qua những tác phẩm nghệ thuật áo dài đặc sắc được trưng bày tại đây.

Các thí sinh trình diễn áo dài tại cuộc thi "Duyên dáng áo dài". (ảnh: TTXVN)
Có thể nói, hiếm có khi nào được chứng kiến cùng một lúc hình ảnh những chiếc áo dài nhiều như tại Lễ hội Áo Dài TPHCM. Theo thống kê của Ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra Lễ hội, đã có 42.000 lượt khách đến tham gia, trong đó có 19.000 khách mặc trang phục áo dài. Mỗi chiếc áo một sắc màu, kiểu dáng được du khách nhiều lứa tuổi chọn lựa để đến tham dự nhiều hoạt động đặc sắc như cuộc thi “Duyên dáng áo dài”, cuộc thi “Vẽ áo dài trên giấy”, cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài”…trong ngày hội thú vị này. Bạn Thúy An, cô Ngọc Mây là hai trong số hàng ngàn du khách lần đầu tiên đến với Lễ hội hào hứng chia sẻ cảm xúc. Thúy An nói: “Đây là lần đầu tiên mình đến với lễ hội, thực sự không ngờ rằng không khí ở đây lại vui và nhộn nhịp đến như vậy. Còn cô Ngọc Mây: “Tôi thấy hình ảnh một lễ hội rất Việt Nam. Các bạn đến đây cả nam nữ, già trẻ đều mặc áo dài rất đẹp.”
Không chỉ được ngắm hình những tà áo dài nhiều màu sắc, du khách tham quan còn có dịp được hiểu hơn về chiếc áo dài phát triển qua từng thời kỳ lịch sử để trở thành biểu tượng quốc phục của dân tộc ta trong tọa đàm “Áo dài xưa và nay” do nhà thiết kế Sĩ Hoàng diễn thuyết. Ban tổ chức đã bố trí nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để ghi lại khoảnh khắc rạng ngời của du khách khi trẩy hội áo dài và những bức ảnh này còn được dùng để tham dự cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài”. Không chỉ có các thí sinh nữ mà nam giới cũng tỏ ra thích thú khi mặc trang phục truyền thống Việt. Bạn Vinh Hiển thích thú với bộ áo dài đỏ tham dự ngày hội cho biết: “Mặc áo dài hơi nóng một chút nhưng cũng rất đẹp, nam tính.”.
Nếu “Duyên dáng áo dài” là hoạt động điểm nhấn thu hút gần 5.000 thí sinh ở độ tuổi từ 18 - 35 tuổi, thì các em nhỏ tham gia ngày hội lại thích thú sáng tạo với cuộc thi “Vẽ áo dài trên giấy”. Hàng trăm em thiếu nhi của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố đã dùng nét vẽ trẻ thơ để thiết kế những chiếc áo dài ngộ nghĩnh, đáng yêu trong suy nghĩ của mình trên nền mẫu giấy được ban tổ chức cắt sẵn theo phom dáng áo dài.
Chọn cho mình hình tượng Hai Bà Trưng để thiết kế tác phẩm dự thi, bé Tuấn Anh giải thích về ý tưởng của mình: “Tác phẩm này có tên là Hai Bà Trưng cùng em bảo vệ quê hương. Em chọn Hai Bà Trưng vì đây là 2 vị nữ tướng của Việt Nam và cũng rất tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Em đã lên mạng để tham khảo và chọn cách vẽ này, cách vẽ của trẻ con, ngây thơ, trong sáng và ít chi tiết.”
Đối với các bạn nhỏ, chiếc áo dài mà các em thiết kế hôm nay có lẽ chỉ là một tác phẩm hội họa. Tuy nhiên, nếu tình yêu dành cho những sáng tạo về áo dài tiếp tục được nuôi dưỡng và trưởng thành cùng các em thì trong tương lai không xa chúng ta được quyền kì vọng Việt Nam sẽ có thêm nhiều nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, mang những giá trị văn hóa tinh thần của người Việt vươn xa ra quốc tế.
Cùng hưởng ứng Lễ hội Áo Dài TPHCM, tất cả nữ cán bộ các Sở, ban, ngành, các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn sẽ mặc áo dài trong 2 tuần từ 02/3 đến 13/3/2015. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng - một trong những người góp phần xây dựng sự kiện đặc biệt này hi vọng đây là tiền đề để hướng tới xây dựng TPHCM trở thành một thương hiệu thành phố áo dài và sẽ có một ngày áo dài riêng; cũng như Hội An, mỗi tháng có một ngày đèn lồng thì TP cũng sẽ tìm một ngày để trở thành ngày đặc biệt vận động người dân toàn thành phố đều mặc áo dài hôm đó.
Có thể nói rằng, sau 2 lần tổ chức, Lễ hội Áo Dài TPHCM đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch hàng năm của ngành du lịch Thành phố. Thông qua lễ hội này, hi vọng có thể khơi gợi tình yêu và nâng cao hơn nữa việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của người dân Thành phố mang tên Bác.






.jpg?w=1600&q=85)















