Là hoạt động gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, nên cuộc thi “Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây” đã thu hút khá đông các nghệ nhân - nhà vườn ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre. Năm nay, BTC cho biết, có khoảng 100 tác phẩm gửi về tham gia với nhiều đề tài khác nhau trong cuộc sống như về Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...
Những tác phẩm cho thấy kì công của người nghệ nhân cũng như sự đa dạng của trái cây Nam Bộ. (ảnh: LĐ)
Kết quả, 2 giải nhất ở bảng A dành cho tác phẩm có chiều dài 4,5m; cao 3,5m được trao cho nghệ nhân Phạm Hồng Dũng (Hóc Môn) với tựa đề “Từ Điện Biên Phủ đến đại thắng Mùa Xuân – Nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp” và tác phẩm “Tưởng nhớ đến những anh hùng làm rạng danh Đất Việt” của nghệ nhân Nguyễn Phát Thành (Hóc Môn).
Ở bảng B dành cho tác phẩm cao 2,5m; rộng 2,2m được trao cho nghệ nhân Nguyễn Văn Hoãn (Củ Chi). Dù chỉ đạt giải khuyến khích của cuộc thi nhưng tác phẩm “Suối Tiên tròn 20 năm hình thành và phát triển” của nghệ nhân Phạm Văn Đặc ở xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương gây sự chú ý đặc biệt ở triển lãm nghệ thuật tạo hình bằng trái cây bằng những trái lạ và độc.
“Tác phẩm của mình nói về 20 năm Suối Tiên. Tôi phải làm mất hơn nửa tháng để gom những trái cây mới, lạ ở những chỗ khác đem về làm mới có giá trị, còn nếu trái cây bình thương quá thì lại không quý. Đến nay, tôi đã tham gia hội thi này mười mấy năm rồi, chỉ có mình tôi lấy trái dứa làm chất liệu. Thêm vảy rồng nữa, đây là trái cây của nước ngoài nhưng đem về Việt Nam trồng và tôi lấy nó làm cái vảy con rồng”, ông Phạm Văn Đặc giải thích.
Việc trao giải trưng bày những tác phẩm tạo hình bằng trái cây đúng vào dịp Tết đoan ngọ (5/5 âm lịch) nên đã thu hút khá đông người dân và du khách đến tham dự. Với bề dày của 11 năm diễn ra, Lễ hội trái cây Nam bộ còn được nhiều người yêu thích bởi giá cả được bán rẻ hơn từ 20 – 40% so với thị trường. Chỉ tính từ ngày 1/6 cho đến nay, qua 20 ngày diễn ra, lượng trái cây tiêu thụ lên đến 400 tấn. Chính vì vậy, đây cũng được xem như là một kênh để quảng bá và tiêu thụ thị trường nông sản cây trái cho miệt vườn các tỉnh miền Tây. Ông Phạm Huy Bình, PGĐ Sở du lịch TPHCM, Trưởng BTC lễ hội trái cây Nam bộ nhấn mạnh: “Nông dân mình trồng ra nông sản nhưng nhiều khi gặp khó khăn ở nguồn tiêu thụ, thì Lễ hội này sẽ gắn kết giữa người nông dân – nhà phân phối và người tiêu dùng. 3 nhà kết hợp với nhau để tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân. Qua 10 lần tổ chức, những tác phẩm nghệ thuật tạo hình bằng trái cây được nhiều nơi trong và ngoài nước đặt hàng, tạo cho người nông dân rất phấn khởi trong 10 năm qua”.
Ở cuộc thi ảnh đẹp “Sắc màu Suối Tiên” lần đầu tiên, BTC nhận được 94 bộ ảnh với hơn 700 bức ảnh được chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp và smartphone. Và giải nhì – giải cao nhất của cuộc thi được trao cho tác giả Huỳnh Mỹ Thuận (Bình Dương) với bộ ảnh Suối Tiên – Miền đất tứ linh. Ban tổ chức cũng cho biết, Suối Tiên cũng sẽ tiếp tục giảm 50% giá vé cho trẻ em, 30% cho các bậc phụ huynh là công nhân các KCN, KCX ở TPHCM và một số tỉnh lân cận cho đến ngày 30/8.