Ngày thơ Việt Nam 2015: Gắn với chặng đường 40 năm thống nhất đất nước và phát triển của TP

(VOH) - Bên cạnh việc tập trung thể hiện thơ dưới nhiều góc độ thì để thu hút công chúng đến với Ngày Thơ, chúng tôi cũng có một số hoạt động phụ trợ khác như tổ chức múa lân sư rồng để làm cho không khí ngày hội rộn rã hơn, vui vẻ hơn.

Mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, cùng với rất nhiều lễ hội mùa xuân, những nhà thơ, những người yêu thơ Việt Nam lại háo hức đón chào ngày hội thi ca lớn nhất nước: Ngày Thơ Việt Nam. Điểm hẹn thi ca thường niên này năm nay đã bước sang tuổi thứ 13, góp phần không nhỏ trong việc quảng bá, tôn vinh những thành tựu, những nét đẹp của thơ ca và văn hoá Việt Nam.

Tại TPHCM, Ngày Thơ Việt Nam 2015 sẽ mang đậm dấu ấn thơ ca của thành phố mang tên Bác trong suốt chặng đường 40 năm qua. Ngày hội sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày: 14 và 15 tháng Giêng Âm lịch tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM (số 81, Trần Quốc Thảo, quận 3). Xung quanh chủ đề và những điểm nhấn của Ngày Thơ năm nay tại TP, VOH có cuộc phỏng vấn nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký và tiểu phẩm ông đồ viết thư pháp bằng chân cùng bài thơ “Mắc nợ mùa xuân” tại Ngày thơ Việt Nam 2014. Ảnh: CAND

* Thưa ông, năm 2015 với rất nhiều sự kiện trọng đại của TPHCM và đất nước thì Ngày Thơ VN lần thứ 13 tại thành phố sẽ hướng đến chủ đề gì?

- Ông Lê Quang Trang: Ngoài chủ đề chung của toàn quốc là “Hướng về biển đảo tổ quốc” thì TPHCM chúng ta năm nay có một sự kiện rất quan trọng là kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc nên Ban Tổ chức Ngày Thơ chúng tôi chọn một chủ đề là “Xuân thống nhất, phát triển và hướng về biển đảo tổ quốc”. Qua đó, nội dung các tác phẩm thơ ca góp phần khẳng định lại con đường mà chúng ta đã đi để thống nhất đất nước, sự phát triển của thành phố trong quá trình 40 năm qua và gắn liền với nhiệm vụ hướng về biển đảo thân yêu của tổ quốc, ba nội dung này được gộp thành chủ đề lớn của Ngày Thơ tại TPHCM năm nay.

* Với chủ đề lớn như vậy, quy mô của Ngày Thơ Việt Nam tại thành phố năm nay sẽ như thế nào?

- Ông Lê Quang Trang: Ngày Thơ Việt Nam tại TPHCM sẽ diễn ra trong 2 ngày: ngày 14 và ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch tại khuôn viên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM. Các hoạt động chính của Ngày Thơ sẽ có các điểm nhấn: một là đêm thơ Nguyên tiêu với khoảng 25 tiết mục gồm những bài thơ, những bài hát nổi tiếng phổ từ thơ để chúng ta có thể thấy được tiến trình phát triển của thành phố; thứ hai nữa là tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được sự đăng ký tham gia của 25 CLB thơ đến từ các quận, huyện, trường đại học, ban, ngành,...; chúng tôi cũng đã mời và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số TP bao gồm các CLB thơ của người Hoa, Chăm, Khmer để góp thêm màu sắc cho Ngày Thơ. Ngoài ra, chương trình còn có một số hoạt động khác như trình bày ấn phẩm thơ, viết thư pháp thơ, chương trình giao lưu giữa công chúng với các nhà thơ.

* Có thể nói Ngày Thơ năm 2014 đã để lại những dấu ấn đẹp về sân thơ trẻ, về hình thức trình diễn thơ. Vậy thì những điểm nhấn này có được tiếp tục hoàn thiện và phát huy trong Ngày Thơ năm nay không?

- Ông Lê Quang Trang: Phát huy những thành quả tốt đẹp từ Ngày Thơ năm trước, năm nay chúng tôi cũng tổ chức cho các nhà thơ trẻ một khu vực để các em được thể hiện những suy nghĩ của mình về sáng tạo cũng như cách thức đưa thơ đến với công chúng. Các em sẽ đọc hoặc trình diễn thơ của mình; sẽ giới thiệu những ấn phẩm nói về thành phố, biểu hiện tấm lòng của thế hệ trẻ đối với thành phố; giới thiệu về tác phẩm, tác giả trẻ thông qua những ấn phẩm, poster,... Về phần trình diễn thơ, sân khấu hóa thì năm trước cũng có một số ý kiến cho rằng là hơi nhiều cho nên năm nay chúng tôi sẽ phải kết hợp hài hòa hơn giữa các hình thức đọc thơ, ngâm thơ, kịch thơ, tổ khúc thơ,... để công chúng có thể thưởng thức thơ theo nhiều cách khác nhau.

* Bên cạnh chất lượng của thơ ca, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13 này tại thành phố sẽ có thêm những hoạt động nghệ thuật gì để có thể thu hút người yêu thơ và công chúng?

- Ông Lê Quang Trang: Bên cạnh việc tập trung thể hiện thơ dưới nhiều góc độ thì để thu hút công chúng đến với Ngày Thơ, chúng tôi cũng có một số hoạt động phụ trợ khác như tổ chức múa lân sư rồng để làm cho không khí ngày hội rộn rã hơn, vui vẻ hơn. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động như: thư pháp thơ cổ, thư pháp thơ hiện đại, tranh thơ, triển lãm ấn phẩm thơ; các hoạt động về mỹ thuật như vẽ chân dung, nặn tượng, chụp ảnh; hát nhạc phổ thơ của các CLB. Với những cố gắng của mình, chúng tôi cũng mong muốn được các cơ quan thông tin đại chúng, các nhà thơ, công chúng yêu thơ sẽ quan tâm và đến với Ngày Thơ nhiều hơn.

* Cám ơn ông!