Năm 2015, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật có nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội nhiệm kì 2015 – 2020 của Liên hiệp hội.
Tuy việc chuyển kinh phí hoạt động trong năm cho các Hội chuyên ngành có chậm so với các năm trước, song Liên hiệp hội cũng đã tích cực đầu tư mũi nhọn cho sáng tác và quảng bá các tác phẩm phù hợp với các sự kiện chính trị và văn hóa nói trên, đảm bảo tốt vai trò, nhiệm vụ đặc trưng của từng Hội chuyên ngành.
Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động sáng tác trong cả nước hướng đến kỉ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và 125 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2015), Liên hiệp hội đã nhận được 521 tác phẩm tham dự. Trong đó, Ban tổ chức đã trao 2 Giải A, 9 Giải B, 11 Giải C và 16 Giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
Để các tác phẩm này đến gần với công chúng hơn, Liên hiệp hội sau đó đã nhanh chóng quảng bá 9 tác phẩm văn học cùng 1 tập tranh, ảnh đạt giải với số lượng 1000 cuốn mỗi đầu sách, gửi tặng 9 Hội thành viên, các thư viện cấp thành phố và quận, huyện, cùng 13 trường Đại học và Trung học tại TP.
Để những hoạt động của năm 2016 đạt được hiệu quả cao hơn, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội thay mặt đoàn chủ tịch kiến nghị:
“Đề nghị lãnh đạo Thành phố tiếp tục tạo thuận lợi về chủ trương, kinh phí để Liên hiệp và các Hội thành viên có điều kiện đầu tư sáng tạo, quảng bá các tác phẩm; Có các lớp bồi dưỡng nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và văn nghệ sĩ; Nâng mức kinh phí Giải thưởng và tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp kinh phí Giải thưởng hàng năm của các Hội.
Phê duyệt cho Liên hiệp tiếp tục xây dựng các hạng mục cần bổ sung để đảm bảo an toàn, hoàn thiện công năng của tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo; Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để Tuần báo Văn nghệ Thành phố hoạt động…”
Hội nghị thông qua kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm của toàn khóa 2015 – 2020 của Liên hiệp hội. Đáng chú ý là có rất nhiều hoạt động tập trung đầu tư và phát triển cho các văn nghệ sĩ trẻ.
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM: “Quan tâm đến đội ngũ kế cận quản lí và sáng tác trẻ thì nhiều Hội cũng quan tâm. Đặc biệt các nghệ sĩ trẻ của các Hội cũng khá xuất sắc.
Nhưng số lượng ấy đã nhiều chưa thì đó là trách nhiệm của Liên hiệp và của các Hội hết sức nặng nề, nhưng không phải là không làm được. Với sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, và quyết tâm chung thì chúng tôi tin rằng Liên hiệp và các Hội sẽ thực hiện được, đó là nhiệm vụ khả thi…”

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - Ảnh: Hoiamnhac.
Ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư Thành ủy đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của Liên hiệp hội khi đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Thành phố.
Tuy nhiên, với kế hoạch phát triển cụ thể cho từng Hội thành viên thì chưa rõ lắm, phải đi sâu hơn vào điều các Hội đang có và đang thiếu để có thể đáp ứng đúng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân Thành phố ngày một cao hơn, đặc biệt, cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10 vừa qua.
Ông Tất Thành Cang cũng trăn trở của mình sau khi tham khảo báo cáo tổng kết của hội nghị:
“Tôi cho rằng mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp của Thành phố, của các cơ quan quản lí nhà nước về văn học nghệ thuật với Liên hiệp hội còn chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh của nhau để xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật phục vụ cho nhân dân Thành phố và cả nước.”
Ông Cang đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Sở Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH).
Sở Văn hóa – Thể Thao trong vị thế cơ quan quản lí nhà nước cần có kế hoạch ngân sách cụ thể đầu tư cho các hoạt động phát triển văn hóa nghệ thuật của Thành phố mà trong đó Liên hiệp hội cũng là một kênh cần được đầu tư đúng mực.
Trong khi đó, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Nhân dân TP là hai đơn vị báo chí truyền thông đóng vai trò chủ lực để tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật ấy trên các phương tiện nghe nhìn phố biến nhất, rộng rãi nhất hiện nay mà người dân tiếp cận.
Chính vì thế, các cơ quan này cũng cần có những kế hoạch cụ thể để phát huy thế mạnh của mình trong phối hợp cùng Liên hiệp hội thời gian tới.
Trước ngày diễn ra hội nghị không lâu, lãnh đạo Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cũng làm việc cụ thể với đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội và các Hội thành viên để xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch giữa các bên trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật của Thành phố trên làn sóng phát thanh của Đài.

