![]() |
|
Nhét tiền vào tượng Phật Bà ở chùa Lim, Bắc Ninh - Ảnh: TTO |
* Thưa ông, những ngày đầu năm, Lễ hội và các vấn đề xung quanh lễ hội luôn được nhiều người quan tâm. Ở những lễ hội đã và đang diễn ra, ông có đánh giá như thế nào?
![]() |
| Ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VH,TT&DL. (ảnh: TT&VH) |
Ông Vũ Xuân Thành: Trong năm nay, hoạt động lễ hội diễn ra ở hầu hết
các tỉnh và thành phố, có bước tiến bộ hơn năm trước, từng bước đi vào nề nếp
hơn; phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, cộng đồng dân cư và các nhu cầu, tín
ngưỡng của nhân dân từng vùng miền. Đến nay, Bộ VHTTDL đã kiểm tra được 41 điểm
di tích, lễ hội tại 21 tỉnh/thành phố. Lãnh đạo bộ 7 đoàn và các đoàn thanh tra
là 4 đoàn. Ngoài ra, với chức năng của Cục văn hóa cơ sở, Cục di sản cũng đã
tăng cường cán bộ xuống kiểm tra tại các tỉnh. Một số tồn tại hiện nay cơ bản có
thể nói như là, tiền lẻ ở một số nơi chưa được thu gom kịp thời; các hiện tượng
cài dắt, xoa tiền lên tượng, thả tiền xuống giếng, rải tiền ở khu di tích hiện
nay vẫn còn. Việc đổi tiền lẻ, bán đồ mã, cúng thuê cho đến nay vẫn tồn tại…Như
trong An Giang, người ta cứ đội hàng lên có người thuê cúng, ở đền bà Chúa Kho
vẫn có. Rồi hiện tượng đeo bám, chèn ép khách vẫn còn. Một số nơi vẫn bày bán
văn hóa phẩm ngoài luồng, rác thải thì chưa được thu gom, nhưng đặc biệt là thực
hiện ý thức của người đi lễ hội vẫn có người chưa thực hiện được nếp sống văn
minh nơi lễ hội. Điển hình như ở chùa Hương vẫn còn tình trạng treo thịt thú
rừng bán trước nơi cửa phật. Về luật thì việc kinh doanh này không sai nhưng có
điều gì đó gây ra sự phản cảm. Thêm nữa, một số nơi treo đèn lồng không rõ nguồn
gốc xuất xứ, in nhiều tiếng nước ngoài. Mất an ninh trật tự tại khu vực cáp
treo, bến bãi vẫn còn lộn xộn gây phiền lòng du khách và nhiều các hoạt động
không đúng với thuần phong mỹ tục. Một điều nữa là mô hình quản lý tại một số di
tích tổ chức lễ hội chưa thống nhất, nhiều chủ thể cùng tham gia quản lý nên
hình thành đa lợi ích, dẫn đến không thống nhất biện pháp quản lý, gây khó khăn
cho công tác quản lý. Việc nữa là nhà vệ sinh đạt chuẩn ở các di tích lễ hội
không đảm bảo, gây khó khăn cho người dân khi tham gia lễ hội, đặc biệt là du
khách nước ngoài.
* Hằng năm chúng ta cũng kêu gọi các địa phương rút kinh nghiệm, để việc thực
hiện và thực hành các lễ hội được tôn nghiêm, văn minh nhưng năm nào tình trạng
bát nháo, xô bồ vẫn phơi bày ra đó mà không có cách gì khắc phục, theo ông lí do
vì sao?
Ông Vũ Xuân Thành: Mình nói như vậy là nói trong bối cảnh lễ hội năm nay,
còn đánh giá tổng kết chung về lễ hội, theo quan điểm của tôi theo dõi lễ hội
thì tôi thấy năm sau tốt hơn năm trước rất nhiều, nhưng mong muốn của mình là
mọi việc phải tốt hơn. Ví dụ như Đền Trần, hay chùa Hương, hay như việc rắc tiền
lẻ…việc chỉ đạo ở các địa phương được thực hiện tốt hơn chứ. Thế còn lại, các lễ
hội vẫn tồn tài những nhược điểm không dễ khắc phục được vì mấy nguyên nhân.
Một, di tích và không gian di tích không được mở rộng ra, trong khi đó người
đông. Như khai mạc lễ hội chùa Hương chẳng hạn, hàng vạn người trong một ngày
thì rõ ràng không thể nào phục vụ tốt được rồi. Ở Đền Trần cũng thế, có một đêm
14 là đông thôi còn bây giờ xuống thì vắng ngay. Thứ hai, do ý thức của người
dân chúng ta, cứ muốn đi đông, tranh cướp nhau…
* Trước thực tế đó, theo ông, giải pháp để khắc phục tình trạng này là gì?
Ông Vũ Xuân Thành: Bây giờ giải pháp để thực hiện việc này, trong lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ, theo tôi, trước tiên muốn làm tốt công việc
này phải triển khai và thực hiện tốt các công điện và các chỉ thị của Thủ tướng.
Ở đây muốn nói đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ yếu là các địa
phương nơi quản lý lễ hội. Thứ hai, về các lực lượng chuyên ngành, phải thành
lập các đoàn chuyên ngành để thường xuyên bám sát các lễ hội và báo cáo kịp thời
đến ban tổ chức lễ hội và UBND các cấp để kịp thời chỉ đạo và giải quyết kịp
thời. Thứ ba, về phía Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở UBND
các cấp, nhất là các địa phương nơi diễn ra lễ hội. Thứ tư, tiếp tục cập nhật và
nắm những điểm nào yếu để chỉ đạo kịp thời. Ví dụ như ở chùa Hương vừa rồi, phải
có các cuộc thanh tra đột xuất, từ đó nêu lên các khuyết điểm đồng thời nhắc nhở
UBND các cấp ở đây để điều chỉnh. Thậm chí chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở hoặc báo
cáo lên Thủ tương để Thủ tướng có ý kiến đến các địa phương tổ chức lễ hội.
Ngoài ra, phần phản ánh của báo chí cũng là một kênh để các địa phương nắm bắt.
Hiện nay, Bộ VHTTDL có hẳn một bộ phận để thống kê báo chí nói về lễ hội, từ đó
chỉ đạo các địa phương. Nhưng tôi cho rằng, một số phóng viên không đi lễ hội
ấy, thậm chí chỉ có nghe thôi cũng đã phản ánh và lấy hẳn những hình ảnh của năm
ngoái. Bộ và ngành văn hóa rất tôn trọng những phản ảnh của báo chí, nhưng rõ
ràng, báo chí cũng nên dành một thời lượng để động viên các địa phương để người
ta có động lực làm việc.
* Được biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng một quy hoạch tổng
thể cho hoạt động lễ hội, vậy xin ông cho biết công tác này đã được triển khai
đến đâu?
Ông Vũ Xuân Thành: Về mặt quản lý và quy hoạch lễ hội hiện nay đã có rồi
nhưng vẫn đang nghiên cứu. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, qua đợt này, tới
đây đồng chí Bộ trưởng sẽ đích danh chủ trì để tổng kết lễ hội này, đưa ra thêm
những mô hình quản lý lễ hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn là nghiên cứu các
mô hình quản lý để làm sao cho phù hợp với tình hình mới của công tác quản lý và
tổ chức lễ hội hiện nay. Điều quan trọng nhất hiện nay theo quan điểm của Bộ
hiện giờ vẫn phải quy hoach. Vì có quy hoạch mới có quản lý và có quy hoạch mới
rõ ràng.
*Cảm ơn ông!








.jpg?w=1600&q=85)















