Tham dự có NSƯT Ca Lê Hồng, họa sĩ Ca Lê Thắng (con gái và con trai cố GS Ca Văn Thỉnh) cùng GS Mạc Đường, GS.TS Đoàn Lê Giang và đông đảo độc giả yêu sách, đặc biệt những người yêu mến, muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Nam bộ.
Nổi bật trong tác phẩm của cố GS Ca Văn Thỉnh là những con người, mảnh đất góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc như những chí sĩ, nhà thơ, nhà giáo yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Thủ Khoa Huân, Võ Trường Toản...

Cuốn “Đất và người Nam bộ” của GS Ca Văn Thỉnh (Ảnh: TNO)
GS.TS Đoàn Lê Giang nhận xét: “Đóng góp lớn nhất của GS Ca Văn Thỉnh là nghiên cứu về dân tộc, nghiên cứu từ tư liệu Hán Nôm và nhất là nghiên cứu về Nam bộ. Riêng nghiên cứu về Nam bộ thì có đóng góp quan trọng về nho học và nghiên cứu về tư tưởng Nam bộ. GS Ca Văn Thỉnh đã chứng minh một cách nhiệt thành và khoa học về việc là Nam bộ có văn học. GS Ca Văn Thỉnh còn có đóng góp rất lớn trong việc nghiên cứu về Thoại Ngọc Hầu, nghiên cứu về quá trình mở mang của vùng đất Nam bộ”.
“Tổng tập Ca Văn Thỉnh” là một tác phẩm với nhiều tư liệu lịch sử quý giá, mà mỗi tư liệu đều có nhiều khơi gợi cho người đọc về truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh bất khuất xây dựng bờ cõi và chống ngoại xâm của nhân dân vùng đất Thành đồng Tổ quốc.

