Bảo tàng trực tuyến nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOH) - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”...

Hoạt động nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

Triển lãm giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh, chia thành 3 chủ đề: “Từ nhân dân mà ra,” “Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam” và “Di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

bao-tang-truc-tuyen-nhan-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-voh.com.vn-anh1
Một hình ảnh tại triển lãm trực tuyến. (Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giap làm việc với Bộ Tổng tham mưu về kế hoạch giải phóng miền Nam, năm 1975)

Triển lãm ghi lại hình ảnh từ những ngày đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng đầu tiên (Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân) để chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy lượng vũ trang Hà Nội với những vũ khí thô sơ đã kìm chân quân Pháp được trang bị hiện đại trong nội thành Hà Nội 60 ngày đêm. 36 tuổi, đồng chí là Chỉ huy trưởng Chiến dịch Việt Bắc, đập tan cuộc hành quân của gần 2 vạn quân Pháp lên Việt Bắc. Năm 37 tuổi, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng, trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

bao-tang-truc-tuyen-nhan-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-voh.com.vn-anh2
Một hình ảnh tại triển lãm trực tuyến. (Trong ảnh: Khi chiến dịch Tây Nguyên đang trên đà thắng lợi, tại Tổng Hành dinh (Nhà D67), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương gấp rút tổ chức Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, cuối tháng 3/1975).

Triển lãm cũng làm nổi bật dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng Hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 1968-1975 (Nhà D67, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long). Đây là di tích Cách mạng gắn với hoạt động của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Triển lãm "Vị tướng huyền thoại" góp phần tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi theo tấm gương Đại tướng. Triển lãm được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu trực tuyến tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng đang tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK (An toàn khu) Thái Nguyên” bằng hình thức trực tuyến kết nối với 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cùng bảo tàng một số tỉnh như Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Giang, Điện Biên và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử, trang fanpage cùng các mạng xã hội khác. Đây là hoạt động văn hóa quy mô cấp tỉnh lần đầu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại tỉnh Thái Nguyên.