Đổi mới phương thức chiếu sáng để nâng tầm vẻ đẹp các di tích lịch sử
Triển lãm với tên gọi “Mọi thứ đều được chiếu sáng – Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời” giới thiệu hình ảnh 20 di tích lịch sử hoặc công trình đương đại có ý nghĩa quan trọng sau khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng.
Ngoài ra, ban tổ chức triển lãm cũng giới thiệu 2 giải pháp chiếu sáng mang tính đề xuất cho cổng Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long và Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nói về 2 giải pháp, chuyên gia về giải pháp ánh sáng – ông Gigliola Fosschi (Công ty DZ Engineering, Lighting solution creator) cho biết hai công trình trên đã được UNESCO công nhận nên đều có tầm quan trọng với thế giới. Vì vậy, cả hai cần được gìn giữ và nghiên cứu một cách cẩn trọng.
Chuyên gia Fosschi chia sẻ thực hiện những công trình về chiếu sáng như thế này sẽ góp phần làm tăng thu hút cho du lịch đêm, chiêm ngưỡng địa điểm này với một lượng ánh sáng vừa phải, mang đến mức độ thẩm mỹ cao nhất.
Một thành viên giám tuyển khác của triển lãm, bà Nadia Stefanel - chuyên gia về gìn giữ, bảo tồn văn hóa của Italy – cũng bày tỏ mong muốn lập nên một đội nhiếp ảnh gia đi dọc Việt Nam để chụp lại các công trình, di tích có ý nghĩa văn hóa lịch sử.
Những bức ảnh tư liệu sẽ được trưng bày triển lãm đồng thời có thể phục vụ mục đích nghiên cứu giải pháp chiếu sáng. Bà Nadia Stephanel tiết lộ các điểm đến tiếp theo có thể là Huế, Hội An và Vịnh Hạ Long.
Triển lãm “Mọi thứ đều được chiếu sáng - Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời” nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày Thiết kế Italy (IDD) năm 2023 tại Việt Nam.
IDD là ý tưởng do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy khởi xướng từ 2017 và triển khai tại hơn 100 thành phố trên thế giới.