Đường Sách TPHCM mở cửa suốt Tết tổ chức chương trình 'Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm'

(VOH) – Dịp Tết Tân Sửu 2021, Đường Sách TPHCM vẫn mở cửa hoạt động với các hoạt động trong chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” phục vụ du khách đón chào xuân mới.

Theo thông báo từ Đường Sách TPHCM, từ ngày 6/2 đến hết ngày 16/2/2021 (25 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Tân Sửu), tại Đường Sách TPHCM diễn ra chương trình mừng Xuân Tân Sửu với chủ đề “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm”. 

Đường Sách TPHCM mở cửa suốt Tết tổ chức chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” 1
Chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” tại Đường Sách TPHCM. Ảnh: Đường sách TPHCM

Hội sách “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” từ 6/2 – 16/2/2021 tại lòng Đường Sách do Công ty Văn hóa Phương Nam tổ chức, phục vụ chủ đề ngày Tết: các workshop mini tại các quầy hàng: Viết thư pháp trên bao lì xì, liễn, postcard về Sài Gòn; Viết thư pháp lên dụng cụ bằng tre như ly, bình nước; tranh giấy xoắn, thú vải nỉ; vẽ 12 linh vật bằng gỗ, quilling giấy xoắn; hái lộc đầu năm; tặng "Tò He" ngày Tết; Hướng dẫn làm mứt gừng, mứt dừa 3 vị; Hướng dẫn làm chocolate trái cây sấy dẻo - Quà tặng người thương nhân dịp 14/2.

Đường Sách TPHCM mở cửa suốt Tết tổ chức chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” 2
Cổng vào Đường Sách xuân Tân Sửu - 2021. Ảnh: Đường sách TPHCM

Chương trình Du Xuân, đọc báo Xuân tại sạp báo Xuân Tân Sửu và mua báo Xuân ủng hộ gây quỹ từ thiện diễn ra từ ngày 30/1 – 16/2/2021 tại sân khấu B do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức,.

Ngoài ra còn có các sạp báo không người bán: độc giả tự chọn tờ báo Xuân mình yêu thích và tự trả tiền vào thùng từ thiện với đồng mức giá 50.000 đồng/tờ.

Việc làm nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa, nhân văn trong giao thương của người dân TPHCM và cũng nhằm tiến tới hình thành một phương thức phát hành báo chí không người bán lần đầu tiên trong cả nước. 

Toàn bộ số tiền bán báo Xuân trong dịp này sẽ được Hội Nhà báo và công ty Đường Sách TPHCM trao tặng như những món quà Tết cho những người dân đang có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay sau 1 tuần tổ chức từ 30/01 – 6/2, Ban Tổ chức đã thu về hơn 25 triệu đồng (tương đương với 500 tờ báo Xuân).

Xe bus sách “Chuyến xe chở tri thức – chở tương lai” thư viện mini tại Đường Sách phục vụ xuyên Tết với nhiều đầu sách đáp ứng được đa dạng nhu cầu đọc và mượn sách của bạn đọc nhiều lứa tuổi: Vẽ tranh con trâu, áo thun, túi xách với họa tiết truyền thống, dân gian đậm màu sắc Tết Việt từ ngày 6/2 – 16/2/2021 (08h00 – 12h00 các ngày) tại chiếu nghỉ Hoa Sen – First News, Đường Sách TP. Hồ Chí Minh. 

Trải nghiệm viết thư pháp tiếng Anh, Hoa; chụp ảnh studio từ 13/2 – 16/2/2021 (08h00 – 12h00 các ngày) tại chiếu nghỉ sân chơi thiếu nhi, Đường Sách TP. Hồ Chí Minh Do Language Art School thực hiện

Đường Sách TPHCM mở cửa suốt Tết tổ chức chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” 3
Du Xuân tri thức - tiểu cảnh Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Đường sách TPHCM

Ngoài ra, còn có Chương trình tặng 400 đĩa VCD về Anh hùng Lý Tự Trọng cho các cơ sở Đoàn từ ngày 6/2/2021 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Đĩa phim về cuộc đời của Anh hùng Lý Tự Trọng, lần đầu tiên được kể lại trong 5 tập phim tài liệu (mỗi tập 15 phút) do báo Tuổi Trẻ sản xuất. Các tổ chức cơ sở Đoàn có nhu cầu liên hệ Ban Quản lý Đường Sách TP.HCM để được tặng phim.

Đường Sách TPHCM mở cửa suốt Tết tổ chức chương trình “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” 4

Hội sách “Du Xuân tri thức – Đón lộc đầu năm” từ 6/2 – 16/2/2021. Ảnh: Đường sách TPHCM

Nhằm phòng chống dịch Covid-19, Đường Sách TP.HCM vẫn tiếp tục duy trì và nỗ lực trong việc hướng dẫn bạn đọc tự bảo vệ mình khi đến nơi công cộng như: Đặt pano khuyến cáo ở 2 đầu đường về kiến thức phòng, chống covid-19; đeo khẩu trang; bố trí khu vực rửa tay, nước sát khuẩn tại 2 đầu đường; xịt khuẩn bề mặt tiếp xúc...

Các đơn vị hoạt động trên tinh thần chủ động, tuân thủ, đảm bảo các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.