Ra mắt sách “Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 - 2020)”

(VOH) - Cuốn sách "Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 - 2020)" của 2 tác giả là PGS.TS Hà Minh Hồng và PGS.TS Trần Nam Tiến vừa ra mắt độc giả.

Thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách "Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 - 2020)" của hai tác giả là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng và Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến vừa ra mắt độc giả.

Cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 – 2020) gồm 7 chương sách dài hơn 300 trang, tập hợp, mô tả, lý giải, phân tích quá trình xây dựng và phát triển Thành phố. Ở một số nhóm lĩnh vực chủ yếu như kinh tế, chính trị, xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, cuốn sách như một cuốn phim quay chậm, phác họa vừa tổng quan, vừa chi tiết về hành trình từng bước vươn lên của thành phố mang tên Bác kể từ những ngày đầu giải phóng đến phát triển hội nhập hôm nay.

Ở tác phẩm này, đi kèm với những phân tích là các số liệu thống kê cụ thể cùng nhiều hình ảnh minh họa giúp cuốn sách như kể được nhiều hơn, sinh động hơn về từng chặng đường phát triển của thành phố.

Bìa sách “Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm hòa bình, hòa vui và phát triển (1975 - 2020)”.