Công an TPHCM tích cực học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy

(VOH) - Những năm qua, Công an thành phố đã tăng cường sức mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm ngay tại cơ sở, các giải pháp phòng ngừa tội phạm đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm. Tính từ năm 2008 đến năm 2012, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 29.000 vụ, giảm hơn 5.000 vụ, tương đương 14% so với thời gian liền kề.

Đối với lực lượng Công an thì việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy chính là kim chỉ nam, là thước đo chuẩn mực mà mỗi cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt nghiêm túc và nỗ lực thực hiện và là nội dung cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 05 năm thực hiện phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Công an thành phố đã đề ra 07 nội dung, giải pháp để thực hiện, trong đó đã cụ thể hóa nội dung “3 xây, 3 chống” theo chỉ thị của Bộ Công an thành “05 xây, 05 chống” cho phù hợp với tình hình thực tế trong lực lượng Công an thành phố. Phong trào này được thực hiện song song với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của ngành đã có tác dụng tích cực đối với các mặt công tác của Công an thành phố.

Những năm qua, Công an thành phố đã tăng cường sức mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm ngay tại cơ sở, các giải pháp phòng ngừa tội phạm đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm. Tính từ năm 2008 đến năm 2012, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 29.000 vụ, giảm hơn 5.000 vụ, tương đương 14% so với thời gian liền kề.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả ngày càng thiết thực trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Từ năm 2008 đến năm 2012, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 84.000 tin có giá trị, giúp phá án, bắt giữ hơn 34.000 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 50 tỷ đồng.


Công an phối hợp TNXP bắt tên cướp giật tại trung tâm Q.1, TP.HCM - Ảnh: TNO.

Thiếu tướng Lê Đông Phong - Phó Giám đốc Công an thành phố nhìn nhận, với kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào trên, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Công an TPHCM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế như: một số cán bộ, chiến sĩ, Đảng viên chưa tự giác trong rèn luyện học tập dẫn đến sai phạm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và phong trào thi đua. Trong thực thi công vụ, lực lượng Công an thành phố nhận được nhiều lời khen ngợi và cả góp ý của nhân dân. Để thực hiện các phong trào có hiệu quả, theo Thiếu tướng Lê Đông Phong, Công an thành phố cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng tư thế tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là Công an ở cơ sở, nơi tiếp xúc hằng ngày với nhân dân. Thiếu tướng Lê Đông Phong chỉ rõ: "Để phong trào học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy gắn với các phong trào khác được phát triển sâu rộng, các đơn vị cần chọn những vấn đề mang tính đột phá, những khâu còn yếu để tập trung chấn chỉnh, chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác, thái độ tinh thần phục vụ nhân dân. Đặc biệt là các cấp lãnh đạo công an cần quan tâm tạo điều kiện để nhân dân giám sát, góp ý xây dựng lực lượng công an".

Nỗ lực của Công an thành phố trong những năm qua cũng đã được Trung ương và thành phố ghi nhận với rất nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua. Riêng trong năm 2012, trong lực lượng Cảnh sát giao thông đã có hơn 3.400 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền gần 600 triệu đồng. Đánh giá về nỗ lực thực hiện học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của Công an TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cho rằng gương điển hình của các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.HCM đã minh chứng cho tính hiệu quả của phong trào, làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Minh Dung nhấn mạnh: "Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong đó giữ vững bản chất cách mạng của CAND trong thời điểm hiện nay là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

Kết quả dễ nhận thấy qua việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào của Công an TPHCM, nhất là trong việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy chính là nâng cao hiệu quả công tác, kéo giảm được phạm pháp hình sự và đảm bảo ngày càng tốt hơn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Qua các phong trào này, nhất là qua việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, hình ảnh người công an sẽ ngày càng tạo được niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân, giúp lực lượng Công an Thành phố hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.