Theo đó, hệ thống MTTQ cấc cấp phối hợp vận động các giới, các tầng lớp nhân dân tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về tác hại của biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó nhằm giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn, nhân rộng mô hình, giải pháp hiệu quả về việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Phấn đấu đến năm 2020, TP.HCM thực hiện cơ bản các giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, khuyến khích áp dụng công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Ngoài ra, UB MTTQ TP cũng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015, trên 95% các hộ dân của thành phố đều trồng cây xanh trong khuôn viên, hoặc trước nhà; 100% cán bộ công chức trong hệ thống Mặt trận các cấp đều hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng tránh bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, phổ biến lại cho nhân dân các giải pháp cùng tham gia phòng tránh.
Mặt khác, Mặt trận cũng tăng cường phối hợp giám sát với các ngành chức năng đảm bảo chỉ tiêu 100% hộ dân ở nội thành và ngoại thành được sử dụng nước sạch, 100% hộ dân đăng ký thu gom rác, các khu dân cư đạt chuẩn “khu dân cư không rác”, không phát sinh tụ điểm ô nhiễm môi trường, các hộ kinh doanh ăn uống đều trang bị thùng rác.
Đáng chú ý, hệ thống Mặt trận tổ quốc các cấp tập trung vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Theo đó, bên cạnh việc vận động nhân dân cùng tham gia đấu tranh, tố giác các trường hợp khai thác tài nguyên nước, cát trái phép, gây ô nhiễm kênh rạch của TP; khuyến khích sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại TP.HCM còn khuyến khích nhân dân giám sát việc xả thải tại các cụm công nghiệp, khu vực khai thác chế biến khoáng sản, lưu vực sông, các khu dân cư, cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư và kiến nghị hình thức, mức xử phạt dối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, kêu gọi ý thức tự giác của mỗi người dân thay đổi thói quen xả rác bừa bãi làm tắc nghẽn các dòng chảy, gây ngập cục bộ.
Ngoài ra, Mặt trận sẽ tiến hành khảo sát, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề phù hợp đối với các hộ dân sống trong khu vực dự trữ sinh quyển, dự trữ cây xanh của thành phố để phát triển rừng ngập mặn, trồng cây chắn sóng. Phát hiểu tại hội nghị, bà Võ Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhấn mạnh:
Tại hội nghị, các ý kiến cũng kiến nghị với chính phủ, chính quyền các cấp cần nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát rừng, thành lập tiểu vùng bảo vệ lưu vực các sông trên địa bàn như sông Đồng Nai, Sài Gòn, đảm bảo các diện tích cây xanh trong các công trình xây dựng mới, tăng cường xử phạt nghiêm minh để hạn chế vi phạm xả thải làm ô nhiễm môi trường, phát huy những sáng kiến, hiến kế về bảo vệ môi trường… Ông Đồng Văn Khiêm - Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật cảnh TP.HCM, người đã từng có 52 năm gắn bó với rừng nêu ý kiến:
Hội nghị UBMTTQ VN TP lần thứ 12, nhiệm kỳ IX (2009-2014) cũng đã hiệp thương nhân sự, thống nhất bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ TP đối với bà Triệu Lệ Khánh, nguyên chủ tịch UBMTTQ quận 6.

