Truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong công nhân lao động nhập cư

(VOH) - Mỗi ngày, TPHCM có hơn 1 triệu lao động ra vào làm việc, trong đó phần lớn là lao động nhập cư đến từ khắp các tỉnh thành. Những lao động nhập cư này có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 16 đến dưới 30, phần lớn chưa lập gia đình, sống tự do, trình độ văn hóa thấp, chủ yếu là lao động phổ thông nên ít có điều kiện tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, kiến thức về phòng chống HIV/AIDS đối với họ còn rất mù mờ , thậm chí còn chưa nhận biết được tác hại lớn của căn bệnh thế kỷ này.

Bà Nguyễn Thị Huệ -trưởng phòng can thiệp và giảm tác hại -Ủy ban phòng chống AIDS TP cho biết: phần lớn công nhân lao động, nhập cư sống tập trung nhiều ở các quận, huyện ngoại thành, làm công nhân của các khu chế xuất-khu công nghiệp và tại các công trình xây dựng, nhưng do sống xa nhà, không ai quản lý, điều kiện vui chơi giải trí không có nên rất dễ trở thành đối tượng bắt cầu của nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao như là người nghiện ma túy, phụ nữ mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn ….Vì vậy, để nâng cao sự hiểu biết về phòng tránh HIV/AIDS trong nhóm đối tượng này, nhất thiết phải có chiến lược can thiệp hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Huệ cho biết thêm:

Còn theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch-chi cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thì lao động nhập cư nam, mà cụ thể là công nhân ở các công trường xây dựng sẽ là đối tượng dễ bị nhiễm HIV/AIDS bởi họ thường có quan hệ với gái mại dâm. Với câu nói ví von: ”hễ có mật ở đâu là ruồi bu quanh đến đó”, thạc sĩ Thạch giải thích, có nghĩ là khi có một công trình xây dựng nào đó được thi công thì chắc chắn gái mại dâm sẽ đến tiếp cận để lôi kéo nam công nhân. Nhưng đa phần những công nhân xây dựng này khi quan hệ với gái mại dâm lại không sử dụng biện pháp quan hệ an toàn, trong khi gái mại dâm lại là nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất. Từ thực tế này cho thấy, do chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tác hại của HIV/AIDS nên họ không tự phòng chống cho bản thân. Nhiều lao động khi được hỏi về HIV /AIDS họ cho rằng chỉ có người nghiện ma túy mới bị nhiễm căn bệnh này. Do đó, cách tuyên truyền hiệu quả được áp dụng trên nhóm đối tượng này là truyên truyền pháp luật về phòng chống HIV tại nơi làm việc thông qua các hình thức phù hợp như cấp phát tờ rơi tuyên truyền, nhận biết các đường lây truyền bệnh, địa chỉ tư vấn, vận động xét nghiệm tự nghiệm và cấp phát bao cao su miễn phí. Lấy ví dụ thực tế từ các dự án xây dựng lớn tại TPHCM trong thời gian qua, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch cho biết:

Liên quan đến công tác tuyên truyền HIV/AIDS tại nơi làm việc , chị Hoàng Thị Vinh-công ty cổ phần may Thắng Lợi cho rằng, trước đây, công ty có công nhân bị nhiễm HIV mà không ai biết, đến khi công nhân đó qua đời thì mọi người mới biết. Và trong một thời gian dài chiếc máy may của người công nhân đó cũng không có công nhân nào khác chịu ngồi vào sử dụng vì sợ bị nhiễm bệnh. Rõ ràng, họ không nhận thức đúng về cách thức lây bệnh. Do đó, công đoàn công ty đã kết hợp cùng với đoàn thành niên tổ chức nhiều đợt truyền thông về HIV/AIDS và mua bao cao su cấp phát miễn phí cho công nhân . Chị Vinh nói:

Hình thức truyền thông hiệu quả đối với công nhân lao động chính là trực quan sinh động, không chỉ qua các tờ bướm, tờ rơi mà còn phải lồng ghép vào các chương trình văn nghệ vui chơi, xây dựng các câu đố vui về HIV /AIDS kèm theo quà tặng , tổ chức sinh nhật cho công nhân kết hợp tuyên truyền, từ đó giúp công nhân dễ hiểu hơn và không cảm thấy ngại ngùng , phân biệt với người bị nhiễm. Đó là cách làm mà công ty Paiho ở khu công nghiệp Tân Tạo đã làm trong những năm qua để truyền thông phòng chống HIV đến với 1300 công nhân của mình. Chị Lâm Xủi Chánh-nhân viên phụ trách cộng đồng của công ty cho biết:

Còn bác sĩ Nguyễn Văn Được- giám sát chương trình cộng đồng tại huyện Bình Chánh thì cho rằng, thời gian truyền thông cho công nhân về HIV/AIDS trong giờ làm việc là rất khó, vì vậy cần truyền thông tận các khu nhà trọ nơi họ cư ngụ sau giờ làm việc, kết hợp với gửi lại địa chỉ, điện thoại các nơi tham vấn về HIV/AIDS. Vận động các chủ nhà trọ trang bị bao cao su lắp đặt tại các góc khuất để công nhân có thể tự tin lấy và sử dụng mà không ngại bị ai đánh giá. Bác sĩ Được nói thêm:

Theo số liệu thống kê của Ủy ban phòng chống AIDS TP, từ năm 2005 đến nay, số lượng người nhiễm HIV tại TPHCM lên đến gần 50.000 người và cũng có hơn 26.000 trường hợp ở giai đoạn AIDS, trong số đó có 8262 người đã tử vong. Và các hình thái lây truyền HIV tại TPHCM cũng đã thay đổi rất nhanh chóng, không chỉ dừng lại ở các nhóm có nguy cơ cao. Vì vậy, việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong công nhân lao động nhập cư sẽ hạn chế số người nhiễm bệnh mới cũng như ngăn ngừa lây truyền ra cộng đồng.