Ngành ngân hàng đóng góp lớn cho sự phát triển của TP.HCM

(VOH) - Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, quá trình hoạt động và phát triển của ngành ngân hàng thành phố trong 40 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của thành phố nói riêng.

Khách hàng giao dịch tại hội sở Ngân hàng Á Châu (ACB), TP.HCM. Ảnh: VnEconomy

Nơi đầu tiên thành lập ngân hàng thương mại cổ phần

Sau ngày giải phóng, ngành ngân hàng đã nhanh chóng bắt tay khắc phục những hạn chế, yếu kém, khẩn trương thành lập hệ thống ngân hàng và thống nhất tiền tệ trong cả nước, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Tháng 5/1990, với việc thông qua 2 pháp lệnh ngân hàng, hệ thống ngân hàng bắt đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, căn bản và toàn diện. Tuy nhiên, trước đó, vào giai đoạn 1986- 1990, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức tín dụng tập thể được thành lập dưới dạng: quỹ tín dụng, hợp tác xã tín dụng, trung tâm tín dụng đầu tư,…và bản chất các tổ chức tín dụng này là hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần.

Thành phố cũng là nơi thí điểm thành lập ngân hàng cổ phần đầu tiên của cả nước, với mô hình ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương. Đến nay, mô hình này đã trở thành loại hình doanh nghiệp phổ biến trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

"Lúc bấy giờ, hoạt động về các tổ chức tín dụng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng,…phát triển mạnh tại TP.HCM, nhưng lúc đó chưa có loại hình ngân hàng cổ phần. Do đó, TP.HCM cũng là nơi thí điểm thành lập ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên, đó là Ngân hàng Sài Gòn Công Thương vào năm 1987, sau đó là ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank (thành lập năm 1989), tháng 1/1990 thì thành lập ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM. Điều đáng lưu ý là lúc bấy giờ chúng ta chưa có pháp lệnh ngân hàng, luật ngân hàng, chưa có loại hình ngân hàng cổ phần, thì TP.HCM đã có 3 ngân hàng cổ phần đầu tiên. Từ đó giúp cho việc hoàn thiện thể chế, giúp cho Chính phủ, Quốc hội thông qua pháp lệnh Ngân hàng, ban hành ngày 23/5/1990", GS. TS. Trần Hoàng Ngân, Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing kể.

Với vai trò là trung gian tài chính lớn trong nền kinh tế, ngành ngân hàng thành phố thông qua hoạt động: huy động vốn và cho vay đã đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho nền kinh tế. Tốc độ tín dụng ngân hàng tăng trưởng liên tục trong 40 năm qua gắn liền với quá trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Đến cuối năm 2014, huy động vốn và dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đạt được con số triệu tỷ, trong đó huy động vốn đạt hơn 1,3 triệu tỷ, dư nợ cho vay đạt gần 1,1 triệu tỷ.

Cùng với đó, các dịch vụ ngân hàng không ngừng phát triển dựa trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại đóng góp nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế, trong đó nổi bật là dịch vụ thanh toán và các dịch vụ liên quan hoạt động ngoại hối. GS. TS. Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhận định: "Thành phố là địa phương tiên phong của cả nước trong việc triển khai xây dựng các khu chế xuất - khu công nghiệp, hình thành Trung tâm giao dịch chứng khoán, phát triển hệ thống ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư phát triển đô thị, xây dựng các chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển mạnh các loại hình thị trường hàng hóa - dịch vụ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường lao động, thị trường khoa học - công nghệ".

Thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế lớn

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế khó khăn, ngành ngân hàng cũng đã thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế lớn của thành phố. Đặc biệt là chương trình kích cầu đầu tư; chương trình cho vay khu chế xuất - khu công nghiệp; chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; Chương trình cho vay bình ổn thị trường, chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp.

Hiệu quả tín dụng đối với các chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vai trò, tính chất của mỗi chương trình mà tác động thúc đẩy mang tính dây chuyền đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh là rất lớn.

Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng, các chương trình kinh tế nói trên khi thực hiện và phát triển hiệu quả đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tạo thu nhập, cải thiện đời sống của các tầng lớp dân cư, hạn chế những sự phát sinh của tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội, nhiều chương trình hay cũng đã tạo sự lan tỏa ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

"Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây chính là những giải pháp mang tính chất nhân văn, mang tính thiết thực của Đảng, Nhà nước, của Chính quyền các cấp của thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp và với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như của đất nước nói chung. Những kết quả trong 2 chương trình của thành phố là chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cũng như việc các ngân hàng thương mại tham gia vào chương trình bình ổn thị trường của thành phố, mang ý nghĩa tích cực không chỉ riêng cho thành phố mà cho cả đất nước", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, đánh giá.

Ngoài ra, sự phát triển mạng lưới của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển hoạt động của ngành ngân hàng. Sự phát triển rộng khắp của các loại hình từ Ngân hàng thương mại Nhà nước, các Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài, các loại hình công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các Quỹ tín dụng nhân dân đã giúp thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, cũng như cung ứng nguồn vốn tín dụng đến mọi đối tượng trong nền kinh tế. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.071 đơn vị hoạt động phân bố rộng khắp trên 24 quận, huyện của thành phố, đảm bảo cung ứng các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng đến mọi đối tượng của nền kinh tế./.