Ngôi nhà chung của phụ nữ và thiếu nhi

(VOH) - Nếu như NVH Thanh Niên ghi dấu ấn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, CLB đội nhóm sôi nổi, thiết thức...tạo được những tiếng vang, thì NHV Phụ nữ và Nhà thiếu nhi có phần thâm trầm hơn, tập trung đi vào chiều sâu, thiên về phát triển năng khiếu, đào tạo kỹ năng. Trong 40 năm qua, hai nơi này được xem là "Ngôi nhà chung của phụ nữ và thiếu nhi" thành phố.

Đào tạo nhiều phụ nữ đảm đang, khéo léo...làm kinh tế giỏi

"Trước giờ có những thứ ở nhà em vẫn làm rồi ví dụ như pha chế thức uống, chè, hoặc nấu những món thông dụng, rau má thì hầu như ai cũng làm được nhưng đi học thì sẽ làm ngon hơn. Nghĩ mình làm tốt vì đã làm mấy chục năm rồi, nhưng khi đi học thấy cô làm hay hơn, nhanh hơn, với lại học được nhiều thứ và thư giãn nữa", chia sẻ của chị Dương Thị Thu Hà, ở phường Bến Thành, quận 1, học viên thường xuyên của các lớp kỹ năng ở Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố…

Tham gia các lớp kỹ năng về kết hoa cưới, chuyên đề làm vợ, nuôi dạy con từ cách đây mười mấy năm, từ khi còn con gái cho đến khi chuẩn bị lấy chồng, khó có thể kể hết những kiến thức tiếp nhận được đã giúp ích chị thế nào trong cuộc sống gia đình. Và đến nay, khi đã là bà mẹ 2 con, chị vẫn sắp xếp thời gian tham gia các lớp nâng cao về nấu ăn, pha chế thức uống, làm đẹp cho bản thân…

Còn với bà Phạm Thị Thùy Hương, ở phường 25, quận Bình Thạnh, đang theo học các lớp về nấu ăn, tỉa rau củ, đan móc len, khi còn trẻ không có thời gian học, nay nghỉ hưu bà muốn đến đây bổ sung những điều chưa biết, cập nhật những kiến thức mới, hay đến để tham gia sinh hoạt các lớp chuyên đề nhằm giáo dục, chỉ dạy lại cho con cháu, và cũng để thư giãn. "Tôi đến đây, thứ nhất là học để giải trí, xả stress, kế đến để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết vì khi còn đi làm không có thời gian nên không trang bị được. Tôi cũng muốn có những kiến thức cần thiết để dạy con gái và sau này mình hướng dẫn cho con cho cháu", bà Thùy Hương chia sẻ.

Những lời bộc bạch chân tình như thế đã thể hiện đầy đủ sự tin cậy và tình cảm gắn bó thân thiết của chị em khi tìm đến đến với Nhà văn hóa phụ nữ Thành phố.

Lớp học làm hoa giả tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM luôn thu hút đông chị em tham gia. Ảnh: cohoi

Được thành lập năm 1981 với tên gọi đầu tiên là Câu lạc bộ Phụ nữ Thành phố, đến nay, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, trở thành điểm hẹn quen thuộc với chị em. Hơn 200 các loại hình lớp học, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng, thu hút hàng trăm ngàn học viên mỗi năm đã nói lên sức hút của ngôi nhà đó.

Sự độc đáo của ngôi nhà này đó là các hoạt động trong đó gắn chặt với nếp sinh hoạt hàng ngày trong mỗi gia đình: Từ nhà bếp, ra đến phòng khách và lan tỏa ra cả cộng đồng xã hội; Từ các lớp nấu ăn, cắm hoa, thể dục, định hướng thẩm mỹ cho đến các lớp dạy kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái…Và chính những chương trình thiết thực bổ ích như thế đã đào tạo rất nhiều phụ nữ đảm đang, khéo léo, không chỉ giỏi việc nhà mà còn giỏi làm kinh tế…

Đó cũng là điều mà đội ngũ giáo viên ở Nhà văn hóa phụ nữ tâm đắc, như lời tâm sự của cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã gắn bó, tham gia giảng dạy 20 năm tại đây: "Đây đúng là ngôi nhà của phái đẹp, là niềm đam mê của tôi. Và điều mà tôi rất vui nữa là có những bạn học những món bánh về nhà làm kinh doanh và bán rất đắt hàng, học viên kiếm được tiền nên tôi rất vui".

Từ những lớp học thiết thực, những chương trình bổ ích đó bao nhiêu năm qua đã âm thầm góp phần gìn giữ hạnh phúc của rất nhiều tổ ấm của  rất nhiều gia đình - những tế bào đã đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố. 

Không chỉ dừng ở đó, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố còn liên kết với các địa phương trong nước và nước ngoài để nhân rộng mô hình hoạt động, lan tỏa nhiều hơn nữa các hoạt động đầy bổ ích. Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố cho biết: "Việc đào tạo kỹ năng của Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố thì cũng đáp ứng được nguyện vọng, yêu cầu và mong mỏi của chị em đến sinh hoạt, học tập ở đây cũng như công chúng của thành phố và thậm chí công chúng của các tỉnh thành họ cũng tín nhiệm và cũng đến tham gia học tập các kỹ năng. Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp cũng như tính nhân văn trong các hoạt động phục vụ, xây dựng xã hội, đó là sự khẳng định có cơ sở dựa trên nền tảng và thành quả của Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố trong suốt những năm vừa qua".

Chắp cánh ước mơ

Tại TPHCM còn có một ngôi nhà chung khác, cũng đầy ắp yêu thương, thân thiết như thế, nhưng dành cho tuổi thơ, dành cho tất cả các thế hệ thiếu nhi sinh sống và học tập tại thành phố mang tên Bác. Đó còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu, khả năng sáng tạo cho thiếu nhi thành phố.

Suốt 40 năm qua, nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình sinh hoạt, học tập các môn năng khiếu. Nhiều mô hình hoạt động, sân chơi mới ra đời phù hợp với nhu cầu, sở thích của thiếu nhi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí phát triển lành mạnh. Các CLB, đội nhóm năng khiếu văn hóa, thể thao, khoa học kỹ thuật của nhà thiếu nhi hằng năm thu hút trên 30.000 lượt em tham gia sinh hoạt và học tập, vui chơi, giải trí.

Nhắc đến Nhà thiếu thi TP thì không thể không nhắc đến điểm sáng nổi bật nhất là đội văn nghệ Nhà Thiếu nhi. Ngay khi Câu lạc bộ thiếu nhi - tiền thân của Nhà thiếu nhi TP ra đời cũng là lúc đội văn nghệ Nhà thiếu nhi TP được thành lập, nhằm phát hiện và phát triển năng khiếu ca hát của lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đã có hơn 15.000 em từ 4 đến  15 tuổi được sinh hoạt và trưởng thành từ nơi này, trong chặng đường 40 năm.

“Trong thời gian 40 năm đã có rất nhiều thế hệ anh chị phụ trách đội nhạc, đội ca…cho đến bây giờ tiếp quản và vận dụng trong thế hệ mới thì mình cần cái gì? Bản thân tôi rất vui và hạnh phúc vì mình đã tạo được nhiều thế hệ như vậy, mong rằng mình sẽ có nhiều cơ hội để phát hiện thêm nhiều năng khiếu nữa giới thiệu cho các trường chuyên nghiệp”, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, Phó khoa Thẩm Mỹ - Nghệ thuật cho biết.

Nhóm múa của Nhà thiếu nhi TP tại Liên hoan các Nhà Thiếu nhi TP.HCM năm 2014. Ảnh: thanhdoan

Không chỉ đào tạo cơ bản, đội văn nghệ còn tiếp tục  giới thiệu những em có năng khiếu vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ cái nôi nghệ thuật này đã có những giọng ca ghi lại dấu ấn trong lòng công chúng như nhóm Mắt Ngọc, Mây Trắng, Ty My Ty, Quỳnh Giang,…

MC Quỳnh Hoa, thành viên nhóm nhạc dân tộc Phù Sa kể lại, do tính nhút nhát từ nhỏ, nhờ ba cho sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi TP, chị mới dần dạn dĩ hẳn lên và đặc biệt nổi bật khiếu ăn nói. MC Quỳnh Hoa chia sẻ: “Nhà thiếu nhi với mình nhiều ý nghĩa lắm, đây là cái nôi trưởng thành cho mình. Lúc nhỏ ba mẹ thấy rụt rè nên đưa mình vào nhà thiếu nhi để quen với sinh hoạt tập thể. Sau những năm tháng sinh hoạt, mình đã dạn dĩ hơn rất nhiều”.

Bên cạnh đó, một mảng hoạt động nổi bật khác của nhà thiếu nhi là sân chơi khoa học kỹ thuật. Với mục tiêu hình thành sân chơi “học mà chơi, chơi mà học” cho các em thiếu nhi, cuộc thi khoa học vui “Chim gõ kiến” đã nhận được Giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Đoàn TNCS TP.HCM. Sau này cuộc thi mở rộng thành “Ngày hội Khoa học và đời sống”, ngoài kiến thức khoa học còn giúp các bạn nhỏ tìm hiểu các kiến thức tổng hợp trong đời sống, văn hóa, xã hội, trở thành sân chơi để tuổi thơ thỏa sức sáng tạo các ý tưởng, mô hình thiết kế, ứng dụng kiến thức cơ bản trong học đường, khoa học dưới góc nhìn trẻ thơ, kích thích phát triển tư duy, khả năng nhạy bén của các em… "Khoa Sáng tạo- Kỹ Thuật từng bước trưởng thành qua những nhóm say mê trước rồi sau đó phát triển rộng rãi qua các hội thi về khoa học kỹ thuật. Với tấm lòng tâm huyết, yêu trẻ của các anh chị phụ trách đã truyền đạt những sở thích, tạo tiền đề cho thiếu nhi phát triển năng khiếu”, anh Dương Đức Minh, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi TP nói.

Anh Dương Đức Minh cũng chính là người trưởng thành từ đội viên của nhà thiếu nhi. Những ấn tượng từ thơ ấu đã thôi thúc anh nuôi ước mơ trở thành người mang lại niềm vui và kiến thức cho các bạn nhỏ. Sau khi ra trường, công việc mà anh gắn bó đầu tiên và cho đến bây giờ chính là trở về ngôi nhà thiếu nhi đã gắn bó với suốt quãng đời thơ ấu của anh. Bởi đó là môi trường để rèn luyện ý chí niềm tin, nghị lực, không ngừng cống hiến và trưởng thành. Anh chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên là mình có các anh chị phụ trách rất say mê với hoạt động, ấn tượng thứ hai là có những người bạn trang lứa cùng sở thích ở nhà thiếu nhi. Cho nên sau này định hướng của mình là về nhà thiếu nhi để truyền đạt những ước vọng say mê của mình trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật”.

Những cái tên, những địa điểm như Nhà Văn hóa phụ nữ, Nhà Thiếu nhi không đơn thuần chỉ là sân chơi, là nơi sinh hoạt giải trí, học tập kỹ năng, sáng tạo…đó còn là ngôi nhà chung, là điểm hẹn ước mơ của nhiều thế hệ thiếu nhi, phụ nữ Thành phố mang tên Bác…Cùng với Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa lao động, Hệ thống Nhà Văn hóa phụ nữ, Nhà Thiếu nhi, có thể xem như là điển hình cho những cố gắng của thành phố trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thuộc nhiều thành phần, tầng lớp, đối tượng khác nhau.

Bình luận