10 năm sau ngày giải phóng, trong điều kiện điểm sinh hoạt văn hóa giải trí còn quá ít ỏi nhưng nơi đây hàng ngày cũng tiếp đón hơn 4.000 lượt người - con số rất lớn thời điểm đó - đến sinh hoạt vui chơi, rèn luyện thân thể, xem biểu diễn ca nhạc… Số lượng này vẫn được duy trì và phát triển đều đặn suốt 40 năm qua và đến nay là hơn 7.000 người tham gia sinh hoạt mỗi ngày. Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động cho biết.
Cung văn hóa lao động TPHCM. Ảnh: diadiem
Cho đến nay, Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) có hơn 40 CLB đội, nhóm thu hút hàng ngàn thành viên tham gia sinh hoạt, từ những CLB lâu đời như Tiếng hát Quê hương, CLB sáng tác thơ, sáng tác nhạc từ thập niên 80 thế kỷ trước đến những CLB ra đời sau, như khiêu vũ thể thao, yoga dưỡng sinh, thời trang, múa hiện đại... trong đó, nổi bật và lâu năm nhất phải kể đến CLB Tiếng hát Quê hương được xem như chiếc nôi nuôi dưỡng và phát huy những tài năng đam mê âm nhạc dân tộc. CLB thật sự là điểm hẹn thân quen của đông đảo người yêu thích và mộ điệu loại hình nhạc dân tộc, từ đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà, sáo trúc, đến đàn nhị, trống phách... góp phần bảo tồn, phổ biến và phát triển ca múa nhạc dân tộc. Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, người gắn bó với CLB từ những ngày đầu chia sẻ.
Nhiều năm nay, người nước ngoài đã chọn CLB Tiếng hát Quê hương như một “kênh tìm hiểu” về văn hóa Việt nhân chuyến du lịch dài ngày đến Việt Nam. Giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê cho rằng, trong thời kỳ hội nhập, người nước ngoài không muốn đến Việt Nam xem nhạc jazz, xem hip hop, mà đến để xem bản sắc văn hóa của Việt Nam thông qua những loại hình âm nhạc dân tộc.
Không chỉ thành công với các hoạt động văn hóa, Cung VHLĐ TP còn là nơi đặt nền móng cho nhiều môn thể thao mà thành phố chưa có điều kiện phát triển như bóng nước, bi sắt, bơi nghệ thuật… Nhiều VĐV, HLV tên tuổi cũng khởi phát từ đây, đóng góp vào thành tích của thể thao nước nhà như HLV Trương Ngọc Để môn taekwondo, Nguyễn Thùy Dương VĐV bơi nghệ thuật, VĐV quần vợt Ôn Tấn Lực, HLV bơi lội Đổng Quốc Cường…
Đến địa chỉ quen thuộc 55B Nguyễn Thị Minh Khai, trụ sở Cung Văn hóa Lao động ngay khu vực trung tâm thành phố, dễ dàng nhận thấy những hoạt động diễn ra nhộn nhịp, hào hứng và sôi nổi mỗi ngày, hòa cùng nhịp sống thành phố… Dễ gây ấn tượng nhất là CLB khiêu vũ. Cùng với tiếng nhạc dập dìu, từng đôi sánh bước bên nhau trong những vũ điệu uyển chuyển. Nhiều người tuổi còn rất trẻ nhưng cũng không ít thành viên đã lên chức nội, ngoại. Không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, họ là những người bạn tốt có cùng niềm đam mê nghệ thuật khiêu vũ. Không ồn ào nhưng duy trì một cách bền bỉ và hiệu quả là CLB yoga dưỡng sinh, thu hút rất đông người dân tham gia rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần. Bà Mỹ Phụng, người phụ trách CLB yoga dưỡng sinh nói.

Phố ông đồ viết thư pháp tiếng Việt trước Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Ảnh: SGGP
Đặc biệt, từ nhiều năm qua, mỗi dịp xuân về, Cung VHLĐ lại trở thành mái nhà chung của hàng ngàn gia đình công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Ông Lê Hồng Triều cho biết, Cung VHLĐ TP đã tập trung chăm lo cho công nhân các KCX-KCN, công nhân vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ các nhà văn hóa lao động quận, huyện tổ chức hàng trăm chương trình phục vụ công nhân. Rất nhiều những hoạt động ý nghĩa như Phố Ông Đồ (tổ chức vào dịp xuân), Chương trình Xuân hội ngộ, chương trình ca múa nhạc gây quỹ từ thiện hỗ trợ cho công nhân bị bệnh tim, cùng những hoạt động ý nghĩa khác như tổ chức Múa lân, trò chơi dân gian, ngày hội tuổi thơ và Vui hội trăng rằm, hội thi nét vẽ Cành cọ mùa Xuân…
MC Thanh Bạch, người đã có thời gian dài gắn bó và cộng tác với nơi này cho rằng, đó là một trong những dấu ấn nổi bật của Cung Văn hóa Lao động TP.
Các hoạt động phong phú và đa dạng đó góp phần chăm sóc, bồi dưỡng đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Đó là điều mà tập thể lãnh đạo, công nhân viên Cung Văn hóa Lao động tâm đắc nhất. Ông Lê Hồng Triều bộc bạch.
Thành lập, xây dựng được các CLB, các hoạt động, chương trình ý nghĩa đã khó, nhưng duy trì một cách hiệu quả, lâu dài là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với mục đích quy tụ những niềm đam mê văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bằng những hoạt động bổ ích, thiết thực, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần người dân thành phố, Cung Văn hóa Lao động và đang thực hiện tốt vai trò của mình và chắc chắn rằng đây vẫn sẽ là địa chỉ thu hút ngày càng đông sự tham gia của nhân dân trên địa bàn…
