Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Nhịp tim như thế nào được gọi là bất thường?

VOH - Nhịp tim là chỉ số sinh tồn bắt buộc. Nếu nó bị rối loạn sẽ cản trở quá trình bơm máu tới các cơ quan trong cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nhịp tim là số lần tim co bóp (nhịp tim đập) trong một phút. Nhịp tim của người bình thường có thể thay đổi tùy vào trạng thái cơ thể, độ tuổi, sức khỏe tổng thể, giới tính và một số tác động khác. Vậy nhịp tim bao nhiêu là bình thường và khi nào thì gọi là rối loạn nhịp tim?

TS.BS Nguyễn Thị Sơn, Nguyên Giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ tham gia giải đáp các thắc mắc trên. 

Nhịp tim chuẩn là bao nhiêu?

Nhịp tim được gọi là bình thường khi nhịp đập của trái tim rơi vào khoảng từ 60 - 90 nhịp/phút. 

Nếu nhịp tim rơi vào khoảng từ 90 - 100 nhịp mỗi phút thì được xác định là hơi cao. 

Nhịp tim như thế nào được gọi là bất thường? 1
Nhịp tim của người bình thường là bao nhiêu? - Ảnh: Internet

Khi nào được gọi là rối loạn nhịp tim?

Các chuyên gia nhận định, tim đập trên 100 nhịp/phút hoặc dưới 50 nhịp/phút được gọi là nhịp tim bất thường.

Tình trạng rối loạn nhịp tim xảy ra khi nhịp tim quá chậm hoặc quá nhanh hoặc không đều đặn (có lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngừng lại, ngắt quãng). Giới chuyên môn gọi bằng các thuật ngữ là ngoại tâm thu, rung nhĩ, rung thất hoặc rối loạn nhịp. 

Đây là những biểu hiện của rối loạn nhịp tim và khi đó, chúng ta phải tầm soát để phát hiện sớm tình trạng bệnh. 

Một cơn rối loạn nhịp tim trung bình kéo dài trong bao lâu?

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh rối loạn nhịp tim. Tùy vào từng nguyên nhân mà cơn rối loạn nhịp tim có thể kéo dài trong vòng vài phút, vài giờ hoặc thậm chí liên tục trong suốt quá trình bị bệnh. 

Do đó, chúng ta không thể đếm chính xác thời gian trung bình cho mỗi lần rối loạn nhịp tim. 

Nhịp tim như thế nào được gọi là bất thường? 2

Hãy cùng theo dõi VOH Khỏe để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.