Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim?

VOH - Rối loạn nhịp tim là nguyên nhân gây ra 80% trường hợp đột tử hiện nay. Dựa vào cách thức rối loạn và những biểu hiện cụ thể, bệnh này được phân thành nhiều dạng khác nhau.

Câu hỏi: Có bao nhiêu loại rối loạn nhịp tim?

Trả lời: Tim co bóp đều đặn để cung cấp máu và oxy cho các cơ quan trong cơ thể làm việc. Nếu tim xảy ra bất thường đồng nghĩa với việc các cơ quan sẽ bị thiếu oxy, gây xáo trộn hoạt động trong cơ thể. 

Có nhiều loại rối loạn nhịp tim gồm:

  • Nhịp tim chậm: Nhịp tim đập dưới 50 lần/phút.
  • Nhịp tim nhanh: Nhịp tim đập trên 100 lần/phút.
  • Ngoại tâm thu thất hoặc ngoại tâm thu nhĩ: nhịp bất thường trong quá trình co thắt của nhịp tim. Lúc này, nhịp tim đập nhanh hoặc chậm nhưng đều đặn. Một số trường hợp khác, tim đập nhanh hoặc chậm hoặc bình thường nhưng không đều đặn. Ví dụ: Tim đi vài nhịp lại ngưng rồi đi lại.
  • Rung nhĩ hoặc rung thất: Tim bị rung lên và không co bóp nhịp nhàng.
  • Block tim: ngưng dẫn truyền. Đây là một thuật ngữ chuyên môn chỉ nhịp tim bị ngưng trong một đoạn rồi mới lặp lại. 

Trong số các loại rối loạn nhịp tim trên, nhịp tim chậm, nhịp tim nhanh và nhịp tim không đều là thường gặp nhất.

Nói tóm lại, rối loạn nhịp tim được hiểu đơn giản là khi nhịp tim đập chậm hoặc nhanh hoặc không đều. 

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim? 1
Rối loạn nhịp tim là bệnh phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Câu hỏi: Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim? Đối tượng nào nằm trong nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh lý này? 

Trả lời: Trong xã hội hiện đại ngày nay, mọi đối tượng đều có nguy cơ mắc bệnh rối loạn nhịp tim với các nguyên nhân sau:

  • Người trên 60 tuổi.
  • Người mắc các bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch hoặc các bệnh lý về động mạch vành, suy tim, van tim, từng trải qua phẫu thuật tim...
  • Người trẻ bị thừa cân, béo phì.
  • Người bị hội chứng ngưng thở khi ngủ.
  • Người có bệnh nền về tuyến giáp, đái tháo đường, mắc các bệnh về phổi...
  • Người có thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hay sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá...
  • Người bị nhiễm trùng như viêm phổi, viêm phế quản trong thời tiết cận Tết, viêm họng... Ví dụ: khi chúng ta sốt, nhịp tim sẽ đập nhanh. 

Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim. 

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim? 1

Hãy cùng theo dõi VOH Khỏe để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.