Bác sĩ Đinh Hồng Cẩm - Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nội Tổng Quát, bác sĩ Chuyên khoa 1 Da Liễu, Giám đốc chuyên môn DR REJU Beauty Medi cho biết, các vùng dễ bị nhiễm nấm nhất thường là những nơi có độ ẩm cao và ít thoáng khí như:
- Kẽ ngón chân: Vùng này thường ẩm ướt do mồ hôi, đặc biệt khi mang giày kín.
- Bẹn: Người bệnh hay mặc quần áo ẩm ướt, quá chật hoặc bẩn, vệ sinh không đúng cách.
- Nách: Do nấm Candida gây ra khi gặp điều kiện thuận lợi như da ẩm ướt, vệ sinh kém, mặc đồ chật.
- Da đầu: Đặc biệt ở trẻ em, nơi nấm dễ phát triển nếu không được vệ sinh sạch sẽ.
- Lòng bàn tay và kẽ ngón tay: Khi tiếp xúc nhiều với nước hoặc chất tẩy rửa.
- Móng tay và móng chân: Khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt hoặc do chăm sóc móng không đúng cách.
- Vùng dưới ngực và các nếp gấp da: Các khu vực này dễ đọng mồ hôi và ít thoáng khí, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.
![voh-nam-tay](https://image.voh.com.vn/voh/image/2024/06/24/voh-nam-tay-170417.png)
Bên cạnh đó, bác sĩ Đinh Hồng Cẩm cũng nhận định, nấm da có thể lây lan từ người này sang người khác qua nhiều cách:
- Tiếp xúc trực tiếp: Chạm vào da hoặc tóc của người bị nhiễm nấm.
- Tiếp xúc gián tiếp: Qua các vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần áo, giày dép hoặc lược.
- Tiếp xúc với động vật: Một số loại nấm da có thể lây từ động vật sang người khi tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm.
- Tiếp xúc với đất: Một số nấm có thể tồn tại trong đất và lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp.
Bác sĩ Đinh Hồng Cẩm
Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nội Tổng Quát, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Da Liễu,
Giám đốc chuyên môn DR REJU Beauty Medi
![benh-nam-da](https://image.voh.com.vn/voh/image/2024/06/24/benh-nam-da-153139.png)
Theo dõi chuyên mục Khỏe của voh.com.vn để cập nhật những bài viết hữu ích.