Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

(VOH) - Ngày 20/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các cơ quan ban Ngành, đoàn thể của tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại TP Tuy Hòa.

Dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Dân vận; Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành của thành phố Tuy Hòa.

Chương trình đã diễn ra các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Luật phòng chống tác hại của ma túy; tập huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển; uy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho 300 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân dân; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; trao tặng 150 suất học bổng và 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thăm, tặng 120 suất quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân và Ban CHQS, Công an TP Tuy Hòa thực hiện chương trình vệ sinh, làm sạch 5km đường biển dọc tuyến biển trung tâm TP Tuy Hòa.

đồng hành với ngư dân
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các em học sinh đạt giải trong thi Em yêu biển đảo quê hương

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được tổ chức tại TP Tuy Hòa lần này nhằm cụ thể hóa hơn nữa công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát biển.

Qua đó thông tin, tuyên truyền vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; uy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; để từ đó xây dựng ý chí, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Trước đó, Chương trình đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức thực hiện trên hai địa phương là thành phố Vũng Tàu; huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây cũng là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đối với các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

đồng hành với ngư dân
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó và lãnh đạo thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.