Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn biển, đảo

(VOH) - Chiều 9/8, tại huyện đảo Phú quý tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” (2017 - 2018).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Để triển khai mô hình mang tính thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm từng địa bàn xã, huyện đảo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chọn thực hiện điểm tại huyện đảo Phú Quý để rút kinh nghiệm, tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình tại các địa bàn: xã đảo Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)...  

Trung tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại hội nghị

Qua hai năm triển khai, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền hơn 15.000 lượt người, phát hơn 27.500 tờ rơi tuyên truyền, gần 600 sổ tay pháp luật cho tàu cá ngư dân. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận xử lý hơn 270 thông tin tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, sử dụng nhiều lượt tàu xuồng cứu nạn 142 ngư dân, thuyền viên; có trên 3.000 học sinh và các thầy cô giáo của 9 trường tham gia 6 cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã tổ chức 5 lớp tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng công tác bảo đảm an toàn, phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước cho 740 lượt ngư dân, 3.000 lượt các cháu học sinh; tổ chức tiếp nhận và đưa trên 1.000 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ và trao trả trở về quê hương an toàn; cử hơn 1.257 lượt cán bộ, chiến sỹ sử dụng hàng ngàn ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để giúp dân làm mới, tu sửa 4.6 km đường giao thông, 5.5 km kênh, mương thuỷ lợi nội đồng; vệ sinh môi trường, thu gom được hơn 20 tấn rác thải, trồng được 1.000 cây xanh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng 1.235 suất quà, 250 xuất học bổng, tặng 80 xe đạp, 150 bình chữa cháy, 1.000 lá cờ Tổ quốc, 1.000 áo phao cá nhân, 250 tủ thuốc, túi thuốc, 40 thùng đựng nước loại 500mm lít cho ngư dân, gia đình chính sách, người nghèo, học sinh vượt khó học giỏi; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1250 người dân với tổng số tiền trị giá hơn 3.150.000.000đ. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhận giúp đỡ, phụng dưỡng 1 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng suốt đời và đỡ đầu 7 cháu học sinh nghèo vượt khó đến khi đủ 18 tuổi.

Từ khi triển khai mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với những kết quả đạt được thể hiện Mô hình này là một chủ trưởng đúng đắn của Đảng ủy thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Mô hình này được dư luận quan tâm ủng hộ, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đồng hành, chính quyền địa phương và được bà con ngư dân nghi nhận. Tăng cường công tác dân vận và đẩy mạnh mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” chính là xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, để mỗi con tàu của ngư dân như là các tổ đội, làng bản hoạt động trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam trở thành những làng bản, lũy thép nhiều tâng nhiều lớp, tích cực tham gia cung cấp thông tin tình hình an ninh, an toàn trên biển, kịp thời tố giác tội phạm cho các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Đây là mô hình mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển, có tính thiết thực cao và phát huy tốt tác dụng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; tập trung vào đối tượng nhân dân và ngư dân trên các vùng biển, đảo, bãi ngang, vùng địa bàn xã, huyện đảo kinh tế - xã hội khó khăn; chú trọng và tích cực đổi mới, đa dạng các nội dung, hình thức tiến hành, lấy tuyên truyền, tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân làm mục đích, gắn sát với thực hiện các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường biển; thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.  

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho 1 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Phú Quý như: Tặng quà gia đình chính sách, ngư dân nghèo, tặng xe đạp, quà cho học sinh vượt khó học giỏi, bồn nước cho nhân dân, cờ Tổ quốc (4x6m), 3 ti vi, thuốc chữa bệnh cho các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan địa phương. Tổng giá trị các hoạt động chăm lo hơn 500 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn công tác còn tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền huyện đảo Phú Quý, viếng Bia tưởng niệm liệt sĩ, phát động chương trình “Chung tay làm sạch biển”, giao lưu văn nghệ “Nghĩa tình biển đảo”, tập huấn cấp cứu đuối nước…