Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

(VOH) - Thời gian qua đơn vị đã kiểm tra 1.828 tàu thuyền các loại, trong đó số tàu vi phạm phải xử lý là 1.421 tàu.

Ngày 3/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một giải pháp xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện và giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên. Các nội dung Cuộc vận động được triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thống nhất từ cơ quan đến đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chỉ huy, tổ chức quần chúng các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm được giao.

Thiếu tướng Đố Hồng Đó Chính ủy BTL Vùng Phát biểu tại hội nghị

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 3 luôn luôn khẳng định ý chí, quyết tâm, trình độ năng lực, tính hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện cuộc vận động và gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, thời gian qua đơn vị đã kiểm tra 1.828 tàu thuyền các loại, trong đó số tàu vi phạm phải xử lý là 1.421 tàu. Trong đó đã trực tiếp bắt giữ và xử lý 66 vụ/70 phương tiện với  hơn 11 triệu lít xăng, dầu; 30 kg thuốc nổ, 222 kíp nổ dây cháy chậm, 6 kg dây mồi cháy, 15 khẩu súng thể thao. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán, phát mãi tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên 165 tỷ đồng. Phối hợp với công an, Bộ đội Biên Phòng các tỉnh đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy 51 vụ bắt 125 đối tượng, thu giữ: gần 3 kg ma túy đá, 1.695 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan khác,… Đã cử 100 lượt/2500 cán bộ, chiến sỹ giúp cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, bài trừ tệ nạn xã hội trên các địa bàn Côn Đảo, Xuyên Mộc -BRVT; Huyện đảo Phú Quý; Ninh hòa- Khánh Hòa; Thạnh An, Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng 4 xã, phường vững mạnh; góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết, Nhà Tình nghĩa, Nhà Đồng đội. Sử dụng 1986 ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để giúp dân làm mới, tu sửa đường giao thông, kênh, mương thuỷ lợi nội đồng; tặng phao cứu sinh, tủ thuốc, bình cứu hỏa, cờ Tổ quốc, gạo, hạt giống, thùng rác; bồi dưỡng, hướng dẫn cho hơn 1.200 Ngư dân các kiến thức hành nghề trên biển, cách cấp cứu người đuối nước; khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho 2650 lượt người nghèo, người cao tuổi, đối tượng chính sách, ngư dân nghèo, học sinh vượt khó học giỏi trị giá gần 3 tỷ đồng.

Đã tiếp nhận, xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển 270 vụ; tổ chức cứu nạn thành công 13 phương tiện cùng 142 ngư dân và thuyền viên đưa về bờ bàn giao cơ quan chức năng bảo đảm an toàn

Với những thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác, xây dựng đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2018 được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, các năm 2014, 2015, 2016, 2017 đều được tặng cờ Thi đua cấp Bộ Quốc phòng và BTL Cảnh sát biển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ hồng Đó đã biểu dương và chúc mừng thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương; gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phổ biến rộng rãi để học tập và làm theo.

Thiếu tướng Đõ Hồng Đó trao thưởng cho các tập thể cá nhân đặt thành tích xuất sắc trong 5 năm qua

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.