Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng trước thềm tập huấn tại Đức

VOH - Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng cách biệt trước đội cựu cầu thủ SEA Games 2003 ở trận giao hữu trước thềm sang Đức tập huấn.

Tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt 3 để chuẩn bị cho hành trình lịch sử tại VCK World Cup nữ 2023 bắt đầu từ 22/5. Theo kế hoạch, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tập luyện tới tháng 8/2023 với 4 giai đoạn.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trong giai đoạn 1 diễn ra từ 22/5 đến 4/6. Ở giai đoạn này, toàn đội sẽ tập luyện tại trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và sẽ có những trận đấu giao hữu trước khi bước vào giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức từ ngày 5/6.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng trước thềm tập huấn tại Đức
Huỳnh Như mở tỷ số chó đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Trong chiều 2/6, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên gặp đội cựu cầu thủ SEA Games 2003. Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất, bao gồm một số gương mặt dày dặn kinh nghiệm "trận mạc" như: Huỳnh Như, Thùy Trang, Kim Thanh, Bích Thùy…

Tuyển nữ Việt Nam đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những nỗ lực tấn công của học trò HLV Mai Đức Chung được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số do công Huỳnh Như. Thế lực không còn đảm bảo ở phần còn lại của hiệp 1 khiến tuyển nữ Việt Nam bị gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, thầy Chung thực hiện một số quyền thay đổi người. Với sự vượt trội về thể lực, cầu thủ vào sân thay người Ngân Thị Vạn Sự lập công khi ghi cú đúp vào lưới đội cựu cầu thủ SEA Games 2003. Theo đó, ấn định chiến thắng 3-1 của tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng trước thềm tập huấn tại Đức
Vạn Sự lập cú đúp giúp đoàn quân HLV Mai Đức Chung thắng 3-1 chung cuộc - Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục có một trận giao hữu kín nữa diễn ra vào chiều 3/6 gặp đội Đại sứ quán Mỹ. Được biết, đội hình mà thuyền trưởng tuyển nữ Việ Nam sử dụng ở trận đấu này sẽ là các cầu thủ không ra sân trong trận trận giao hữu đầu tiên.

Sau đó, HLV Mai Đức Chung sẽ rút gọn danh sách xuống 26 cầu thủ trước khi lên đường sang Đức tập huấn vào sáng ngày 5/6. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với "quân xanh" vô cùng chất lượng của Đức xen kẽ với 1 trận gặp U23 nữ Ba Lan (21/6).