Theo thông báo chính thức, World Cup 2030 được tổ chức tại 3 quốc gia Bồ Đào Nha, Morocco và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, FIFA quyết định tạo ra phiên bản đặc biệt nhân dịp 100 năm giải đấu ra đời.
Ba trận đấu mở màn của World Cup 2030 diễn ra ở Uruguay cùng Argentina - 2 đội tuyển lọt vào Chung kết World Cup 1930. Ngoài ra còn có Paraguay, nơi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đặt trụ sở.
Toàn bộ các trận còn lại của vòng bảng, vòng 16 đội, Tứ kết, Bán kết và Chung kết được 3 nước chủ nhà thay phiên đăng cai. World Cup 2030 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia Bắc Phi làm chủ nhà.
Morocco đã lên kế hoạch tự vận động đăng cai World Cup 2030 trước khi quyết định bắt tay cùng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Theo The Athletic, Ukraine từng tham gia đấu thầu nhưng bị gạch tên vì những lo ngại về tình hình an ninh.
World Cup 2030 mang nhiều ý nghĩa khi được tổ chức trên 3 châu lục và 6 quốc gia khác nhau. Chia sẻ trước giới truyền thông, chủ tịch FIFA Gianni Infantino khuyến khích các quốc gia tại châu Á và châu Đại Dương sẽ vận động đăng cai World Cup 2034.
Tuy nhiên, Ả Rập Saudi đang cho thấy tham vọng lớn để giành quyền làm chủ nhà. Sau hiệu ứng tốt về mặt chuyên môn của giải đấu tại Qatar, Ả Rập Saudi quyết đưa World Cup trở lại Trung Đông thêm một lần nữa.




