26 đơn vị tranh tài ở hạng mục Phát thanh trực tiếp

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII mở màn bằng hạng mục Phát thanh trực tiếp tại Quảng Ninh, quy tụ 26 đơn vị tham gia với nhiều chủ đề thời sự.

Sáng 9/4, tại trường quay S7, trụ sở Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, hạng mục Phát thanh trực tiếp chính thức khai mạc, mở màn chuỗi hoạt động chuyên môn của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Năm nay, hạng mục này thu hút 26 đơn vị tham gia, với thời lượng mỗi chương trình từ 30 đến 45 phút. Đây tiếp tục là một trong những nội dung thi đòi hỏi cao về bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống, phối hợp ê kíp và kết nối hiện trường. Ban giám khảo không chỉ chấm nội dung mà còn đánh giá giọng dẫn, kỹ năng của MC và khả năng phối hợp giữa các thành viên để lựa chọn những chương trình có cách thể hiện hấp dẫn, linh hoạt, giàu sức thuyết phục.

Theo đánh giá của tiểu ban giám khảo, nhiều đơn vị đã bám sát dòng thời sự, lồng ghép các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phản ánh những vấn đề thực tiễn như vận hành mô hình chính quyền hai cấp, mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ sân bay Long Thành, cùng các nội dung dân sinh như đất đai, nhà ở.

dsc09917_20260409104054
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, phát biểu khai mạc hạng mục Phát thanh trực tiếp. - Ảnh: Văn Phúc.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, nhấn mạnh: “Phát thanh trực tiếp luôn luôn là một lĩnh vực, phương thức làm phát thanh rất thuyết phục, sống động. Tôi tin rằng nó sẽ tìm ra những cơ hội phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi số... Việc có 26 đoàn đăng ký tham gia thể loại phát thanh trực tiếp cho thấy sự quan tâm của các đồng nghiệp đối với loại hình chương trình này”.

dsc09937_20260409104018
Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội dự thi hạng mục Phát thanh trực tiếp với chủ đề “Vững thế trận từ cơ sở”. - Ảnh: Văn Phúc.

Ngay sau lễ khai mạc, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội là đơn vị đầu tiên bước vào phần thi với chủ đề “Vững thế trận từ cơ sở”. Chia sẻ sau phần dự thi, Thượng tá Nguyễn Thị Nhi, Biên tập viên Phòng Chuyên đề Phát thanh, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, cho biết dù không phải lần đầu dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc, đây là lần đầu chị tham gia dẫn trực tiếp nên không tránh khỏi hồi hộp. Tuy vậy, nhờ sự chuẩn bị kỹ về kịch bản, khách mời và sự phối hợp của ê kíp, đội thi đã hoàn thành phần thể hiện trọn vẹn hơn mong đợi. “Liên hoan phát thanh này đem đến cho những người làm báo nói nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp quý. Qua đó, chúng tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp ở khắp mọi nơi. Với chúng tôi, Liên hoan Phát thanh toàn quốc luôn là một ngày hội lớn, nơi có thể gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ mang đến những cách làm mới, nhiều ý tưởng sáng tạo. Từ đó, Phát thanh Quân đội có thêm cơ hội học hỏi để đổi mới chương trình của mình, đưa vào những yếu tố trẻ trung hơn, giúp chương trình ngày càng hấp dẫn.” Thượng tá Nhi bày tỏ.

dsc09953_20260409104118
Ê kíp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tham gia phần thi Phát thanh trực tiếp với chủ đề về xử lý úng ngập trước mùa mưa bão. - Ảnh: Văn Phúc.

Cùng chung cảm xúc, phát thanh viên Võ Hoài Nam, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những dấu mốc quan trọng. Với anh, được góp mặt ở hạng mục phát thanh trực tiếp vừa là niềm tự hào, vừa tạo áp lực lớn, bởi mỗi người dự thi đều mang theo hình ảnh, tiếng nói của đơn vị mình đến với liên hoan. “Để có phần thi trọn vẹn, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, từ nội dung, kịch bản đến phương án kết nối hiện trường, với yêu cầu “chuẩn từng giây” trong suốt quá trình lên sóng. Tham gia liên hoan lần này, tôi không chỉ đi thi mà còn đến với tinh thần học hỏi, giao lưu với các đơn vị bạn để tích lũy thêm kinh nghiệm, từ đó cùng xây dựng những chương trình tốt hơn, giúp thính giả tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác hơn.”

dsc09960_20260409104142
Ban giám khảo theo dõi, chấm thi hạng mục Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. - Ảnh: Văn Phúc.

Đánh giá về các phần thi trong buổi sáng 9/4, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phát thanh trực tiếp, nhận xét các đơn vị năm nay có sự chuẩn bị chu đáo, từ nội dung, kịch bản, khách mời đến cách dẫn dắt chương trình. Nhiều đề tài bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh những vấn đề nóng của từng địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, theo ông, một số chương trình vẫn chọn góc tiếp cận còn rộng, trong khi thời lượng 30 đến 45 phút khó bao quát trọn vẹn vấn đề. “Trong thời lượng 30 đến 45 phút, một chương trình khó thể bao quát trọn vẹn vấn đề, vì vậy cần chọn góc tiếp cận phù hợp. Người dẫn cũng phải chuẩn bị kỹ kiến thức, kỹ năng để tăng tương tác với khách mời và công chúng. Khi phát thanh hiện diện trên nền tảng số, ngoài âm thanh, các đơn vị cũng cần chú ý thêm yếu tố hình ảnh để chương trình hấp dẫn hơn trên livestream.”

Theo Ban tổ chức, bên cạnh hoạt động chấm thi, hội thảo chuyên đề về phát thanh trực tiếp dự kiến diễn ra chiều 12/4 sẽ là dịp để hội đồng giám khảo và các đơn vị cùng nhìn lại những điểm mạnh, điểm cần rút kinh nghiệm sau từng phần thi. Từ đó, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có thêm bài học thực tiễn để tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh trực tiếp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Bình luận