3 người mất tích, hàng chục tàu thuyền bị chìm do cơn dông lốc sáng 8/5

VOH - Rạng sáng 8/5, dông lốc bất ngờ khiến nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị nhấn chìm trên biển, ba người mất tích.

Tại vùng biển xã Triệu An (Triệu Phong, Quảng Trị), vợ chồng ông Nguyễn Công Toan (54 tuổi) và Nguyễn Thị Toán (49 tuổi, cùng trú xã Triệu Độ) đang đánh cá trên biển thì bị dông lốc nhấn chìm thuyền, cả hai mất tích.

Tại vùng biển huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), hai thuyền máy của hai ngư dân xã Vĩnh Thái bị nhấn chìm. Ngư dân bơi vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Cửa Tùng và ngư dân kéo hai thuyền vào bờ sửa chữa.

3 người mất tích, hàng chục tàu thuyền bị chìm do cơn dông lốc sáng 8/5 1

Dông lốc bất ngờ nổi lên giữa tiết trời nắng nóng ở Huế khiến một tàu cá bị đánh chìm, một tàu cá bị mắc cạn ở biển Phú Thuận (Thừa Thiên Huế) - Ảnh: TTO

Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho biết, một trận dông lốc xảy ra trên địa bàn khiến 9 tàu thuyền của ngư dân tại xã Ngư Thủy (Lệ Thủy) bị chìm.

10 ngư dân ở xã này bị rơi xuống biển khi đánh bắt cách bờ 3-5 hải lý. Sau đó, 9 người bơi được vào bờ, riêng ông Nguyễn Văn Thoản (52 tuổi, trú xã Ngư Thủy Bắc) hiện vẫn đang mất tích.

Nhiều tàu thuyền khác tại Quảng Trị bị chìm trong cơn lốc. Đến sáng cùng ngày lực lượng chức năng trục vớt được hai thuyền.

Dông lốc cũng khiến nhiều diện tích lúa ở Quảng Bình, Quảng Trị bị đổ rạp.

Sáng 8/5, ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết cơn ông lốc nổi lên rạng sáng cùng ngày khiến 2 tàu cá thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bị đánh chìm và mắc cạn.

Rất may cả hai tàu cá gặp nạn đều không có thiệt hại về người.

Trước tình hình thời tiết khó lường trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương gấp rút thu hoạch lúa vụ đông xuân, hạn chế thiệt hại thấp nhất cho bà con nông dân.