Chờ...

51 con hổ, báo, sư tử chết hàng loạt vì cúm A/H5N1: Truy nguồn gốc thức ăn

VOH - Thông tin về việc hàng chục con vật như hổ, báo, sư tử tại hai vườn thú ở Đồng Nai chết do nhiễm cúm A/H5N1 khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm

Đoàn liên ngành yêu cầu khu du lịch Vườn Xoài tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trong đàn, cách ly con vật bệnh, thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng hằng ngày, hạn chế người tiếp xúc khu vực nguy cơ trong quá trình xử lý dịch bệnh.

Đặc biệt nhân viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ, báo chết để có hướng xử trí kịp thời.

Giải thích về việc đàn hổ và báo chết, ông Ngô Văn Sang, giám đốc Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (khu du lịch Vườn Xoài), cho biết: "Hổ bắt đầu chết vào ngày 8/9 và chết rất nhanh. Chỉ trong hai ngày đầu đã chết 11 con hổ và 1 con báo. Ngay khi phát hiện thú chết, đơn vị đã báo cáo các cơ quan chức năng lấy mẫu, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi".

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương (Cục Thú y), cả hai mẫu hổ chết trong khu du lịch Vườn Xoài đều dương tính với cúm A/H5N1.

tieu-huy-ho-5
Hổ và báo chết do cúm A/H5N1 được tiêu hủy bằng cách đốt và chôn lấp - Ảnh: TTO

Kết quả phân tích ban đầu, bác sĩ nhận định bạch cầu tăng cao, nhiễm khuẩn do vi rút, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng; creatinine máu gấp 10 lần bình thường dẫn đến suy thận và tim, sung huyết do nhiễm khuẩn cấp...

Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, đặc điểm của khu du lịch Vườn Xoài có nguồn lây rất đa dạng như chim trời, chim quý nuôi nhốt, nguồn cung thức ăn và hơn 300 con chưa tiêm ngừa cúm gia cầm ngay cạnh chuồng hổ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai đã xác minh nguồn gốc thức ăn. Bước đầu xác định nguồn gà cung ứng cho hổ ăn từ một lò mổ ở huyện Trảng Bom. Chi cục đang tiếp tục làm việc để xác minh tìm căn nguyên và lấy mẫu giám sát dịch bệnh, nếu có dấu hiệu sẽ báo cáo ngành công an phối hợp truy xuất.

Bác sĩ Phan Văn Phúc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, nhận định hổ bệnh chết diễn tiến qua hai giai đoạn. Đầu tiên là nhiễm đồng bộ, có thể từ thức ăn hoặc chim trời, nên có con bệnh con không.

Tiếp đó là giai đoạn lây nhiễm nội tại, không liên quan nguồn lây nữa. Thời gian lây nhiễm, phát bệnh khoảng 6 - 7 ngày.

Theo đánh giá, trên hổ xuất hiện triệu chứng đồng loạt cùng một thời điểm nên nghi ngờ nguồn lây bệnh từ thức ăn.