Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vòng 3 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực ven biển.
Tại Quảng Ninh, từ khoảng 11h đến 13h, gió rít liên tục, kèm theo mưa lớn. Nhiều cây cối bị quật ngã, mái tôn và các vật dụng bị gió thổi bay. Đặc biệt, một số tàu thuyền tại khu vực Hạ Long đã bị thổi trôi dù đã neo đậu kỹ trước khi bão đổ bộ.
Tại Hải Phòng, mưa và gió giật càng lúc càng mạnh từ trưa cùng ngày, gây ra tình trạng cây cối, cột đèn gãy đổ và nhiều mái che bị hất tung. Một số công nhân của Công ty Đường bộ Hải Phòng đã phải liên tục di chuyển để dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường, đảm bảo giao thông.
Cục Đường bộ Việt Nam đã ra lệnh cấm các phương tiện qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) và cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tại Hà Nội, hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội đã tạm dừng hoạt động từ 13h để tránh nguy cơ do bão gây ra.
Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực biển Tiền Hải, Thái Bình. Gió lớn đã làm đổ sập nhiều chòi canh ngao và hất tung hàng dừa ven biển. Bà Hiền, chủ một nhà hàng tại biển Đồng Châu, cho biết gia đình bà và nhân viên đã phải di tản từ đêm trước do lo ngại gió giật mạnh làm sập quán.
Tại làng chài ven biển Nam Định, gió rít mạnh từ sáng sớm, khiến 100% dân làng phải ở nhà tránh trú bão. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chưa có thiệt hại đáng kể nào về người hay tài sản tại đây.
Tại Hà Nội, từ 13h30 ngày 7/9, thành phố bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Nhiều người dân gặp khó khăn khi di chuyển trên đường, đặc biệt là tại các khu vực gần toà nhà cao tầng, nơi gió thổi mạnh. Một số cây xanh tại phố Định Công đã bị gió quật ngã, buộc các đơn vị chức năng phải khẩn trương dọn dẹp.
Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 3 với lượng mưa lớn từ 110-350 mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và gãy đổ cây xanh. Người dân được khuyến cáo không ra đường vào buổi chiều và tối khi gió đạt cường độ mạnh nhất.
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị và sở ban ngành trên cả nước chuẩn bị nhân lực, phương tiện để ứng phó với bão số 3 cũng như mưa lũ sau bão. Công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao như Hà Nội và Hải Phòng, các công ty thoát nước đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và máy móc để tiêu thoát nước, ngăn ngừa ngập úng. Riêng tại Hà Nội, các đơn vị đã hạ mực nước tại hệ thống sông, hồ điều hòa để đảm bảo ngưỡng an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền, với cường độ gió giảm dần. Tuy nhiên, từ Quảng Ninh đến Nam Định vẫn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với gió mạnh cấp 9-12 trong ngày 7/9. Khu vực miền núi phía Bắc và Tây Bắc sẽ tiếp tục có mưa lớn đến ngày 9/9, với tổng lượng mưa có thể lên đến 350-500 mm, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Người dân được khuyến cáo theo dõi sát sao diễn biến bão, chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, đồng thời hạn chế di chuyển khi bão đang hoạt động mạnh.



