Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Thứ trưởng

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao và bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao cùng được Thủ tướng bổ nhệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Thứ trưởng 1
Bà Lê Thị Thu Hằng

Trước đó, Bà Lê Thị Thu Hằng đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ tháng 4/2017. Đây là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao.

Trước khi được cử giữ chức Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Hằng có gần 20 năm công tác tại Vụ Thông tin - Báo chí (Bộ Ngoại giao) trên nhiều cương vị từ chuyên viên đến Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, trước khi trở thành Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh nhiệm kỳ 2012-2015.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ về nước năm 2015, bà Hằng được bổ nhiệm giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa (Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao) rồi Vụ trưởng Vụ này.