Tin nóng sáng 12/1: Bộ Y tế nói gì về thông tin Molnupiravir bị loại khỏi danh mục thuốc trị Covid?

(VOH) - Tân Hoàng Minh rút khỏi vụ đấu giá đất Thủ Thiêm; Văn Toàn, Hoàng Đức dương tính Covid-19; chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2022 là những tin đáng chú ý sáng nay.

TIN TRONG NƯỚC

Bộ Y tế nói gì về thông tin Molnupiravir bị loại khỏi danh mục thuốc trị Covid-19?

Bộ Y tế nói gì về thông tin Molnupiravir bị loại khỏi danh mục thuốc trị Covid-19?

Bộ Y tế nói gì về thông tin Molnupiravir bị loại khỏi danh mục thuốc trị Covid-19?

Tối 11/1, Bộ Y tế cho biết, vừa qua, một số báo có đăng tải thông tin về việc Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) “loại thuốc Molnupiravir khỏi danh mục thuốc điều trị Covid-19 do lo ngại tác dụng phụ”.

Tuy nhiên, theo trang tin india.com đăng tải ngày 5.1.2022 trích dẫn ý kiến của Tiến sĩ Bhargava, Tổng giám đốc của ICMR cho biết, đến nay cơ quan này vẫn chưa cập nhật thuốc Molnupiravir vào danh sách các thuốc điều trị Covid-19 theo phác đồ của ICMR do quan ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen, tổn hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ cho việc mang thai và cho trẻ em (không phải ICMR loại Molnupiravir ra khỏi danh sách các thuốc điều trị Covid-19).

Bộ Y tế cũng thông tin, tại Ấn Độ, tháng 12.2021, Cơ quan quản lý Dược Ấn Độ (CDSCO) đã cấp phép sản xuất và lưu hành cho thuốc Molnupiravir cho một số nhà sản xuất của Ấn Độ và các thông tin về các phản ứng phụ nêu trên đã được ghi rõ trong giấy phép lưu hành.

Cả nước có 16.019 ca nhiễm mới, Hà Nội có số ca cao nhất

Hôm qua, cả nước ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.236 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.691 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao như sau: Hà Nội (2.884), Khánh Hòa (782), Cà Mau (762), Bình Định (671), Bình Phước (667), TP. Hồ Chí Minh (558), Đà Nẵng (543), Hải Phòng (514), Bến Tre (498), Tây Ninh (462)

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.866 ca. 256 ca tử vong.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca nhiễm COVID-19 do biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2)

Chốt phương án 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2022

Chốt phương án 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2022

Chốt phương án 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2022

Tối 11/1, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 245 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tân Hoàng Minh chính thức rút khỏi vụ đấu giá đất Thủ Thiêm
Tân Hoàng Minh chính thức rút khỏi vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Tân Hoàng Minh viết tâm thư, chính thức rút khỏi vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Tập đoàn  Tân Hoàng Minh đã chính thức xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua lô đất trúng đấu giá tại Thủ Thiêm. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, ngày 10/12/2021 Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia và trúng đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có diện tích hơn 10.000 m2 với giá 24.500 tỉ đồng (tính ra mỗi m2 đất trị giá 2,45 tỉ đồng).

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, sau khi lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội theo chiều hướng khác nhau và thấy rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy là có thể dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt. Đặc biệt là sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc trúng đấu giá với kết quả trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Để đảm bảo một phần sự ổn định của thị trường kinh doanh bất động sản, tuân thủ tôn chỉ sống và làm việc là luôn luôn đặt lợi ích chung của tập thể, xã hội lên trên lợi ích của cá nhân và bản thân. Chính vì vậy tập đoàn này tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), điều này đã được nêu trong quy định đấu giá và hợp đồng đã được ký kết với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM và Trung tâm Đấu giá của TP.HCM và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công.

Văn Toàn, Hoàng Đức dương tính Covid-19 trước ngày hội quân tuyển Việt Nam
Văn Toàn, Hoàng Đức dương tính Covid-19 trước ngày hội quân tuyển Việt Nam

Văn Toàn, Hoàng Đức dương tính Covid-19 trước ngày hội quân tuyển Việt Nam

2 cầu thủ quê Hải Dương là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức vừa phát hiện bị dương tính với Covid-19. Hiện cả 2 đều đã báo cáo với địa phương nơi đang sinh sống, được thực hiện cách ly và theo dõi đúng như quy trình. Theo thông tin từ người thân thì sức khỏe của 2 tuyển thủ Việt Nam này đều rất ổn định.

Theo thông tin được chia sẻ thì Văn Toàn và Hoàng Đức đều khỏe mạnh, không có nhiều dấu hiệu mệt mỏi hay ảnh hưởng hô hấp. Trước khi lên đường đá AFF Cup 2020, cả 2 đều đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Trước khi xả trại ngày 3/1, Văn Toàn và Hoàng Đức đã cùng tuyển Việt Nam tiêm mũi nhắc vắc xin thứ 3. Có lẽ điều này giúp cả 2 hạn chế rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19.

Hướng dẫn tự khai tiêm vắc xin trên PC-Covid
Hướng dẫn tự khai tiêm vắc xin trên PC-Covid

Hướng dẫn tự khai tiêm vắc xin trên PC-Covid

Để tự khai báo thêm mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên ứng dụng PC-Covid, hãy thực hiện các bước sau:

Mở ứng dụng PC-Covid, chọn mục Tiêm chủng (hiển thị Chưa tiêm vắc xin hoặc Đã tiêm x mũi vắc xin)

Trước khi khai, hãy thử nhấn Kiểm tra thông tin tiêm mới nhất. Nếu thông tin mũi tiêm vẫn chưa xuất hiện, tiếp tục nhấn chọn Tự khai tiêm vắc xin.

Nhập các thông tin được yêu cầu, đồng thời cung cấp ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm (chụp hoặc mở bộ sưu tập ảnh).

Sau khi nhập đầy đủ, nhấp chọn Lưu thông tin.

Sau khi hoàn tất các bước nói trên, thông tin tự khai về mũi tiêm vắc xin Covid-19 sẽ được xác minh và cập nhật bởi đội ngũ kỹ thuật. Trong thời gian đó, mũi tiêm vắc xin bổ sung sẽ được hiển thị chú thích “tự khai”.

Hiện tại, tính năng tự khai tiêm vắc xin chỉ có sẵn trên phiên bản ứng dụng 4.1.6 dành cho nền tảng iOS và sẽ sớm cập bến nền tảng Android trong một vài ngày tới.

TIN QUỐC TẾ

Trung Quốc sẽ không phong tỏa Bắc Kinh vì Olympic Mùa Đông
Trung Quốc sẽ không phong tỏa Bắc Kinh vì Olympic Mùa Đông

Trung Quốc sẽ không phong tỏa Bắc Kinh vì Olympic Mùa Đông

Các quan chức Trung Quốc hôm qua tuyên bố, sẽ không có kế hoạch phong tỏa Bắc Kinh cho đến khi tổ chức Olympic Mùa Đông đồng thời bổ sung rằng ngay cả khi xuất hiện biến thể Omicron tình hình vẫn nằm trong kiểm soát.

Bắc Kinh tổ chức thế vận hội mùa Đông trong một “bong bóng”-vòng khép kín với các vận động viên và những người tham dự sẽ giữ tách biệt với công chúng. “Bong bóng” này có hiệu lực từ tuần đầu tháng 1 với hàng ngàn người lái xe, tình nguyện viên… không tiếp xúc với bên ngoài trong nhiều tuần cho đến khi Olympic mùa Đông kết thúc.

Số ca mắc COVID-19 tại Indonesia tăng 70% chỉ trong một ngày

Hôm qua, Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 thuộc Chính phủ Indonesia cho biết đã ghi nhận 802 ca mắc mới COVID-19 và gần 4,3 triệu ca kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu tháng 3/2020.

Tại Jakarta, đáng chú ý, số ca mắc mới trong ngày hôm qua đã tăng hơn 70% so với mức 454 ca được công bố một ngày trước đó, chủ yếu do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron. Bộ Y tế Indonesia dự báo làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba tại nước này sẽ đạt đỉnh vào đầu hoặc giữa tháng 2 tới.

Chuyên gia WHO kêu gọi cải tiến các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay để chống biến thể
Chuyên gia WHO kêu gọi cải tiến các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay để chống biến thể

Chuyên gia WHO kêu gọi cải tiến các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay để chống biến thể

Hôm qua, các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới cho rằng các vaccine ngừa COVID-19 đang được sử dụng hiện nay sẽ cần được nâng cấp để đảm bảo phòng chống được những biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Trong một tuyên bố, Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO cho biết, các thành phần trong các loại vaccine hiện nay sẽ cần được cải tiến nhằm để đảm bảo rằng các vaccine này tiếp tục tạo ra sự bảo vệ trước sự lây nhiễm và mắc bệnh do các biến thể, trong đó có Omicron và các biến thể khác có thể xuất hiện trong tương lai.

Bộ xét nghiệm phát hiện biến thể Omicron được đăng ký tại Nga

Bộ phận báo chí Cơ quan Y Sinh Liên bang Nga hôm qua cho biết, hệ thống xét nghiệm do FMBA phát triển để phát hiện biến thể Omicron đã được Cục Quản lý Y tế Liên bang đăng ký lần đầu tiên ở Nga.

Bộ xét nghiệm được phát triển theo lệnh của người đứng đầu cơ quan này và được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán bệnh viêm trùng đường hô hấp cấp trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các mẫu ARN từ vật liệu sinh học của con người lấy từ những người được chẩn đoán mắc COVID-19". Bộ xét nghiệm này có thể phân biệt biến thể Omicron với biến thể Delta trong vòng 1,5 giờ.

Sân bay lớn nhất nước Anh lao đao vì biến thể Omicron
Sân bay lớn nhất nước Anh lao đao vì biến thể Omicron

Sân bay lớn nhất nước Anh lao đao vì biến thể Omicron

Trong năm 2021, sân bay lớn nhất nước Anh Heathrow chỉ đón 19,4 triệu hành khách, chưa đầy 1/4 mức trước đại dịch và thấp hơn cả năm 2020, sau khi biến thể Omicron khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy vào tháng 12 năm ngoái.

Tình hình bất ổn này đang gây khó khăn cho cơ quan quản lý hàng không Vương quốc Anh trong việc đề ra các quy định dành cho hành khách trong thời gian tới. Và ngành hàng không sẽ chỉ khôi phục hoàn toàn khi tất cả các biện pháp hạn chế đi lại được dỡ bỏ và không được tái áp dụng trong thời gian ngắn, điều mà phải nhiều năm nữa mới có thể xảy ra.

Bất ổn ở Kazakhstan gây rủi ro lớn cho thị trường năng lượng thế giới

Kazakhstan là nước xuất khẩu urani lớn nhất thế giới và nằm trong số những nước sản xuất dầu và than đá hàng đầu. Biểu tình bạo lực ở Kazakhstan gây tâm lý lo lắng trên các thị trường năng lượng.

Sau nhiều năm ổn định, Kazakhstan bất ngờ chìm trong các cuộc biểu tình bạo lực tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Biểu tình do giá nhiên liệu tăng cao đã khiến Tổng thống nước này ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu quân đội từ Nga và các đồng minh hỗ trợ.