Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường hợp tác

(VOH) – Ngày 7/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 6.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên khẳng định, với sự nỗ lực chung, hợp tác thực thi pháp luật trên biển Việt Nam - Trung Quốc đã có những thành quả rõ rệt, tích cực và hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ: "Trong những năm qua, hai bên cùng nhau triển khai phối hợp nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực trong việc củng cố, xây dựng lòng tin, cùng nhau duy trì môi trường an ninh trật tự, an toàn và tôn trọng pháp luật trên các vùng biển liền kề hai nước".

Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường hợp tác 1
Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác. 

Thiếu tướng UẤT TRUNG Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc nhận định: "Những năm gần đây, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác thiết thực, kiểm soát tốt bất ổn, cùng nhau xây dựng hình mẫu hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực, đóng vai trò tích cự trong việc duy trì an ninh và ổn định trên biển trong khu vực và thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp Trung Quốc - Việt Nam".

Năm 2022, hai bên tổ chức thành công 2 chuyến tuần tra liên hợp, trong mỗi chuyến tuần tra hai bên đều tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tuyên truyền cho ngư dân hai nước chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không xâm phạm vùng biển bên kia khai thác hải sản trái phép.

Hàng tháng, hai bên thông báo cho nhau thông tin tàu cá hai nước vi phạm trong Vịnh Bắc Bộ để làm cơ sở tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm IUU.

Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc thống nhất trong thời gian tới cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp xử lý ổn thỏa những vụ việc phát sinh trên biển; tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuần tra chung...