Trong bài 1 của loạt bài “Chính quyền đô thị tại TPHCM góp phần vào sự phát triển chung của cả nước”, nhiều đại biểu đã thể hiện sự đồng tình và cho đây là sự cần thiết, cấp thiết đối với đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài 2 của loạt bài này, chúng tôi chuyển đến quý vị những ý kiến của đại biểu ủng hộ xây dựng, thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM, với nhan đề “Động lực phát triển mới cho TPHCM” do nhóm phóng viên thời sự thực hiện.
Kỳ 2: Động lực phát triển mới cho TPHCM
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng đoàn Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang – khẳng định: TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế của cả nước nên nhu cầu để TPHCM làm chính quyền đô thị là rất cần và cấp thiết. Điều này có thể tập trung phát triển được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao phục vụ hành chính công, chất lượng sống cho người dân ngày càng tốt hơn, phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt lớn của cả nước. Với lượng dân rất đông và với chính quyền như hiện nay thì TPHCM không đáp ứng nổi nhu cầu của người dân. Do vậy, việc triển khai thực hiện chính quyền đô thị mới có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. "Tôi đồng tình rất cao việc xây dựng chính quyền đô thị tại TPHCM. Vì việc này phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương, được sửa đổi và bổ sung theo nghị quyết luật số 47 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV. TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế văn hóa, giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ, là đầu tàu cả nước, thu hút sự lan tỏa, sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, của cả nước nói chung. Do đó, tôi rất đồng tình và ủng hộ cao việc ban hành Nghị quyết cho thành phố thực hiện chính quyền đô thị", đại biểu Thanh Hải ý kiến.
Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang rất quan tâm đến nội dung Chính phủ trình Quốc hội đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Theo đại biểu Ánh Tuyết: TPHCM không những là đô thị đặc biệt, là đầu tàu, là động lực phát triển của cả nước; mà TPHCM còn là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, nếu TPHCM phát triển thì cũng sẽ là động lực phát triển cho cả khu vực và cả nước. Với vị trí quan trọng và tiềm năng lớn, TPHCM cần có chính quyền địa phương đạt mục tiêu tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ nhân dân. Đặc biệt, đất nước đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, và xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc xây dựng và thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM là việc làm vô cùng có ý nghĩa. Với bối cảnh như thế và xuất phát từ thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, rõ ràng, lần này Quốc hội tiếp tục xem xét đề nghị của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là rất hợp tình hợp lý. "Tôi rất tán đồng TPHCM thực hiện thí điểm đạt kết quả, lần này thì không thông qua thí điểm nữa mà thông qua chính thức. Đồng thời, do điều kiện đặc thù là TPHCM sẽ tiếp tục triển khai một số giai đoạn tiếp theo nữa, do đó tôi thấy rằng, thực hiện trình tự rút gọn, trong Kỳ họp lần này để tạo điều kiện cho TPHCM ban hành hướng dẫn tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì tôi thấy rằng với những hồ sơ hiện nay trình Quốc hội cũng khá chu đáo, tôi cũng thống nhất là xem xét Nghị quyết Kỳ họp lần này theo trình tự rút gọn tại kỳ họp này để không gây chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM", đại biểu Ánh Tuyết nói.
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, rất đồng tình việc đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM thể hiện xuất phát từ cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý. Trong đề án nói rất rõ việc trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ, luật địa phương năm 2019. Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân khẳng định TPHCM hiện nay có đủ điều kiện để thực hiện ngay mà không phải thí điểm, vì đây là việc cần thiết và phù hợp với quy định. Vì nếu thực hiện thí điểm thì lặp lại chuyện cách đây hơn 10 năm, có thể phát sinh tốn kém, mất thời gian kéo dài. Ông rất ủng hộ việc Chính phủ trình đề án để Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Điều này sẽ giúp bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn hơn, quyền đại diện, quyền dân chủ, quyền trực tiếp tiếp nhận thông tin của người dân được đảm bảo duy trì ở cấp độ cao hơn trước đây, phù hợp với việc mở rộng hội nhập với quốc tế. Theo Đại biểu Thanh Xuân: "Đây là việc tôi cho rằng rất quan trọng. TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục khoa học công nghệ, còn là đầu tàu kinh tế của cả nước, có sức lan tỏa thu hút đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để hình thành chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm tính chất của đô thị đặc biệt về kinh tế xã hội như vậy, cơ sở hạ tầng, dân cư, địa giới hành chính của TPHCM cũng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thành phố. Thành phố phát triển thì sẽ kéo theo sự phát triển của địa phương trong vùng cũng như góp phần chung cho sự phát triển của cả nước. Vì vậy tôi rất ủng hộ, tán thành việc kỳ này Quốc hội ra Nghị quyết về chính quyền đô thị ở TPHCM".
Theo ông Hồ Thanh Bình - Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Việc cho phép TPHCM thực hiện chính quyền đô thị sẽ góp phần lan tỏa, tạo thêm động lực mới cho các thành phố khác, cho các địa phương khác cùng phát triển: "Theo tôi đây là việc để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho TPHCM phát triển trong tương lai. Tôi ủng hộ việc này. Bởi vì TPHCM hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển trong vùng Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, TPHCM cũng xây dựng mô hình thành phố trong thành phố. Khi có chính quyền đô thị sẽ hỗ trợ tốt hơn cho TPHCM trong thời gian tới.
Mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh đề ra khi xây dựng đề án Chính quyền đô thị chính là xây dựng tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý của chính quyền Thành phố; huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Và đúng như các đại biểu Quốc hội đã nhận định, việc xây dựng chính quyền đô thị sẽ là động lực mới thúc đẩy TPHCM phát triển, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.




