Chủ tịch nước thăm, chúc mừng chức sắc Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản

VOH - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các hòa thượng, thượng toạ, đại đức, tăng ni….

Ngày 26/5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023, đoàn lãnh đạo do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm nồng nhiệt và gửi lời chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Chủ tịch nước gửi lời chúc an lành, hạnh phúc, viên mãn đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567.

Chủ tịch nước thăm, chúc mừng chức sắc Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: SGGP

Chủ tịch nước chia bày tỏ Phật giáo Việt Nam đã trở thành tôn giáo yêu nước, tiến bộ, luôn đồng hành cùng sự nghiệp của dân tộc qua các thời kỳ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử đã có những đóng góp rất tích cực cho đời sống xã hội.

Cũng theo Chủ tịch nước, trong nhiều năm qua, Đảng, nhà nước rất quan tâm thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân. Chủ tịch nước mong muốn trong chặng đường sắp tới, Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, chăm lo cho chúng sinh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam hoạt động, thể hiện tốt nhất vai trò của mình tham gia vào đời sống chung.

Chủ tịch nước chúc Đức Pháp chủ mạnh khoẻ, lãnh đạo giáo hội thực hiện tốt những nội dung, mục tiêu, định hướng mà Đại hội lần thứ 9 đã đề ra.