Cuộc thi Ảnh “Phật giáo với hòa bình” kỷ niệm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu

(VOH) - Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình” được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu 11/6/1963.

Chiều 31/3, Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM họp báo phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình”.

Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới, phản ánh các phương diện hòa bình nhằm hướng đến việc kiến dựng thế giới hòa bình, không còn chiến tranh.

Cuộc thi Ảnh “Phật giáo với hòa bình” kỷ niệm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu 1
Quang cảnh buổi họp báo phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình” 

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng – Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học VN, đồng Trưởng ban Tổ chức, đây là cuộc thi nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu 11/6/1963, với các chủ đề:

Đề cao tư tưởng hòa bình, hữu nghị của đạo Phật, giáo dục và hướng con người hành động vì sự bình yên, hạnh phúc của đồng loại.

Tố cáo tội ác của chiến tranh, hậu quả chiến tranh, phản đối chiến tranh; đề cao ước vọng hòa bình, yêu chuộng hòa bình, đất nước làng quê thanh bình.

Hòa bình bằng phương pháp bất sát, bất chiến, bất bạo động, theo tinh thần Phật dạy trong Tam tạng kinh điển.

Hòa bình bằng phương pháp từ bi, độ lượng, tha thứ, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ; xây dựng sự hợp tác ở hiện tại, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng hạnh phúc trong tương lai.

Xây dựng hòa bình bằng phương pháp đề cao tính “cộng tồn”, “tương nhượng” theo tinh thần Phật giáo và lợi ích song phương.

Đề cao học thuyết "Hòa bình thế giới bắt đầu từ hòa bình nội tâm", kêu gọi tính trách nhiệm và cam kết trong việc xây dựng hòa bình bằng cách ngăn chặn xung đột, giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần hiểu biết, hòa đàm, hòa giải, hòa hợp, hợp tác.

Kêu gọi tôn trọng hòa bình, giữ gìn hòa bình bằng cách tôn trọng chủ quyền thiêng liêng của các quốc gia, đề cao tính bình đẳng, không phân biệt giai cấp, màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính; đề cao tình huynh đệ và tinh thần đồng hành, chia sẻ hạnh phúc trong cuộc sống.

Đề cao tinh thần nhập thế độ sanh của Phật giáo Việt Nam theo phương châm: “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo; sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” Thực hiện tốt chủ trương “Phật giáo và dân tộc”, hưởng ứng các phong trào yêu nước, bảo vệ tổ quốc, góp phần phát triển đất nước.

Ban tổ chức đã công bố qui định cuộc thi, mỗi tác giả gửi tối đa 10 files ảnh, màu hoặc đơn sắc, chấp nhận các hình thức cân chỉnh, ảnh không chắp ghép.

Ảnh phải được gửi ở dạng file kỹ thuật số với định dạng JPEG, kích thước chiều dài của ảnh không quá 3.000 pixels, chiều ngắn nhất không quá 2.000 pixels, ảnh vuông mỗi cạnh 2.000 pixels, độ phân giải 300 dpi, dung lượng từ 5MB trở lên.

Thời gian nhận ảnh dự thi, từ ngày phát động đến hết ngày 05/5/2023. Link gửi ảnh: https://bit.ly/phatgiaovoihoabinh

Hội đồng Giám khảo

NSNA Nguyễn Hồng Nga, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Thành viên

NSNA Đồng Đức Thành, Thành viên

NSNA Đoàn Thi Thơ Thành viên

Thời gian chấm ảnh: Từ ngày  07/5/2023 đến ngày 10/5/2023.

Thông báo kết quả: Ngày 15/5/2023. In sách và khai mạc triển lãm vào dịp Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu (dự kiến 26/5/2023) .

Giải thưởng có 1 giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng; 2 giải Nhì trị giá: 7.000.000 đồng/mỗi giải; 3 giải Ba trị giá: 5.000.000 đồng/mỗi giải; 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/mỗi giải; 89 ảnh triển lãm: 500.000 đồng/ảnh.

Hỗ trợ kỹ thuật: Thầy Ngộ Trí Đức  – Điện thoại: 0966 837 273