Một kỳ Đại hội không chỉ “tổng kết” nhiệm kỳ, mà còn định hướng cho cả dân tộc - khi thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt… đặt cho chúng ta vấn đề: đi nhanh thế nào mà vẫn đi xa, đi mạnh thế nào mà vẫn đi đúng!
Nếu ví đất nước như một con tàu lớn, thì Đại hội XIV sẽ siết chặt ý chí-kỷ cương, kiểm tra la bàn, định lại mũi buồm, và chọn hướng gió để tiến tới cột mốc 2030 - tầm nhìn 2045 - mốc son 100 năm thành lập nước.
Một thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: đột phá phải dám chạm vào điểm nghẽn thật sự của thể chế, của bộ máy, của chất lượng nguồn nhân lực, của năng lực quản trị và kỷ luật công vụ, để đất nước vận hành minh bạch hơn, hiệu quả hơn.
Đại hội XIV của Đảng cũng xác định rõ phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Kỷ cương là đường ray, đột phá là đầu máy - để tăng tốc đoàn tàu hướng đến 2030 và cột mốc 2045.
Khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” phải đo bằng những chỉ số rất đời thường: việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế, an sinh, và cả cơ hội vươn lên của người yếu thế. Và muốn “vượt lên hơn” một cách bền vững, động lực then chốt vẫn chính là tri thức - khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - trí tuệ nhân tạo; đồng thời phát huy mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất mà Đảng ta đã xác định cho mô hình tăng trưởng mới.
Đại hội XIV dự kiến thảo luận và thông qua nội dung văn kiện, 4 báo cáo lớn và thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Bộ chính trị và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, của đất nước. Đó là những quyết định có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết sách định hướng lâu dài của đường lối và tổ chức thực thi.
Đặt trong bức tranh chung của Đại hội XIV, TPHCM được xem như một “phòng thực nghiệm lớn” của đổi mới, của bứt phá - là nơi phải làm thật, làm nhanh, làm chuẩn để nhân rộng mô hình.
Các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030 của TPHCM thể hiện rất rõ tinh thần “kỷ cương - đột phá” bằng các chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm, kinh tế số đạt 30-40% GRDP, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển R&D 2-3% GRDP, ưu tiên khoa học - công nghệ - chuyển đổi số.
Về tầm nhìn, TPHCM hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào 2045, “xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á”, là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ có sức hút toàn cầu. TPHCM phải vừa là động cơ tăng trưởng, vừa là nơi khai sinh các quy chuẩn mới - từ quản trị đô thị, hạ tầng, công nghệ, đến chất lượng sống và năng lực cạnh tranh - đúng tầm một mô hình tăng trưởng theo đúng định hướng mà văn kiện đại hội XIV của Đảng đề ra.
Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu nhân ngày đầu năm 2026, đại hội XIV của Đảng thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng; là đại hội nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết.
“Kỷ nguyên vươn mình” - rõ ràng không chỉ định hình trên nghị quyết, mà chắc chắn sẽ nằm trong từng thủ tục được cắt gọn, từng dự án được làm đến nơi đến chốn, từng cơ hội được trao công bằng, và từng người dân thấy ngày mai đáng để sống với khát vọng cống hiến.
“Đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, “Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - tinh thần mạnh mẽ, xuyên suốt của khẩu hiệu đó - chính là lời hiệu triệu, là lời thề sứ mệnh của từng cán bộ, đảng viên, đội ngũ công-viên chức và cũng là điểm tựa niềm tin của nhân dân.
Chúc Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Và chúc mỗi chúng ta, từ hôm nay, biến khát vọng 2045 thành những việc làm cụ thể của năm 2026 - làm thật, làm đúng, làm đến cùng. Tất cả vì sự phồn vinh của dân tộc.




