Điểm tin chiều 14/11: Cảnh báo bệnh tiêu chảy mùa đông; Khám xét nơi làm việc Phó Chánh án Bạc Liêu

(VOH) - Khẩn trương khoanh vùng dập dịch cúm gia cầm A/H5N1; Chi hàng chục tỷ đồng để chấm dứt du lịch cưỡi voi...là những tin đáng chú ý trong Điểm tin chiều nay.

Bố trí 7.800 tỷ đồng để Bình Dương làm đường vành đai 3 TPHCM

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ sung, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Trong đó, giao thêm cho Bình Dương hơn 3.541 tỉ đồng để thực hiện dự án vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

Đo đạc cắm cọc giải phóng mặt bằng tại vị trí dự kiến xây cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn (nối TP.HCM - Bình Dương) thuộc dự án vành đai 3, đoan qua thành phố Thuận An
Đo đạc cắm cọc giải phóng mặt bằng tại vị trí dự kiến xây cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn (nối TP.HCM - Bình Dương) thuộc dự án vành đai 3, đoan qua thành phố Thuận An

Tổng cộng tới nay vốn ngân sách trung ương đã giao cho Bình Dương để thực hiện dự án vành đai 3 là hơn 7.807 tỉ đồng. Nguồn vốn giao cho Bình Dương để xây dựng bao gồm hai cây cầu nối TPHCM - Bình Dương thuộc dự án là: nút giao Tân Vạn (giao giữa xa lộ Hà Nội và vành đai 3) và cầu Bình Gởi (vượt sông Sài Gòn).

Khám xét nơi làm việc của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ngày 14/11, cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang đối với ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Ông Châu Văn Mỹ, Thẩm phán - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu) bị bắt quả tang về hành vi “Nhận hối lộ”.

Ông Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang nhận tiền hối lộ tại nhà nghỉ Chí Hiếu (thuộc Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu) vào tối 11/11. Hiện ông Mỹ đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khẩn trương khoanh vùng dập dịch cúm gia cầm A/H5N1 ở Đắk Lắk

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 ổ dịch cúm A/H5N1 ở xã Ea Kly, huyện Krông Pắc và phải tiêu hủy hơn 1.500 con gia cầm.

Điểm tin chiều 14/11: Cảnh báo bệnh tiêu chảy mùa đông; Khám xét nơi làm việc Phó Chánh án Bạc Liêu 2
Ảnh minh họa.

Các ngành chức năng tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng và nguy cơ lây sang người.

Cảnh báo bệnh tiêu chảy mùa đông khiến nhiều trẻ em nhập viện

Theo TS - BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Trung tâm), Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh lý hô hấp, tiêu hóa đang ảnh hưởng trẻ em như: cúm A, cúm B; các virus lây qua đường hô hấp khác như virus RSV.

Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu ghi nhận các ca tiêu chảy do virus Rota. Tình trạng bị mất nước gây nguy hiểm là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ phải nhập viện.

Đắk Lắk chi 55 tỷ đồng chấm dứt du lịch cưỡi voi

UBND tỉnh Đăk Lăk thống nhất chi 55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc nhằm chấm dứt nạn cưỡi voi chuyển sang mô hình du lịch thân thiện.

Điểm tin chiều 14/11: Cảnh báo bệnh tiêu chảy mùa đông; Khám xét nơi làm việc Phó Chánh án Bạc Liêu 3
Du khách cưỡi voi trải nghiệm trên hồ Lăk.

Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đăk Lăk, cho biết nguồn kinh phí trên do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ. Việc chi hỗ trợ thực hiện từ tháng 11/2022 đến 12/2026, tại huyện Buôn Đôn (vườn quốc gia Yok Đôn, trung tâm; các công ty du lịch) và huyện Lăk.