Bình Dương đấu thầu khu đô thị hơn 13.000 tỷ dọc đường Vành đai 4 TPHCM
Sau khi có quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM, tỉnh Bình Dương quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư một khu đô thị hơn 13.000 tỷ đồng tại phường An Tây và xã Phú An (thành phố Bến Cát).
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Đầu tư xây dựng khu đô thị mới dự kiến bao gồm các khu nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở tái định cư dạng liền kề, nhà ở xã hội dạng liền kề kết hợp với các công trình thương mại dịch vụ đơn vị ở, thương mại liền kề, thương mại dịch vụ.
Dự án còn có các công trình giáo dục, công trình y tế đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các công trình cây xanh, mặt nước; góp phần đưa quỹ đất khu vực vào khai thác có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Cát.
Cà Mau: Yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ khám chữa bệnh BHYT
Hôm nay 21/7, BHXH tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh cung cấp hồ sơ chứng từ để hoàn chỉnh điều kiện pháp lý. Nhằm chuẩn bị đầy đủ chứng từ về điều kiện pháp lý đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, tăng cường công tác quản lý khám chữa bệnh BHYT trong thời gian tới, BHXH tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2024. Thời gian cung cấp hồ sơ chứng từ trước ngày 31/7/2024.
Cụ thể, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh bộ chứng từ liên quan đến nhân sự, trang thiết bị máy móc, thuốc, hóa chất, vật tư y tế và cơ sở vật chất... Theo BHXH tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khám chữa bệnh BHYT của tỉnh hơn 1,55 triệu lượt; chi phí bình quân chung hơn 450.000 đồng/lượt. Dự kiến, tổng chi khám chữa bệnh năm 2024 của Cà Mau khoảng 1.407 tỉ đồng, vượt gần 326 tỉ đồng so với dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được giao năm 2023.
Công an Hà Nội xử lý 1.350 trường hợp vi phạm giao thông qua tin báo Zalo
Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội", thông qua tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp với công an cấp huyện xử lý 1.350 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
Đối với những thông tin phản ánh về tình hình TTATGT đang diễn ra, Phòng CSGT đều chỉ đạo đội địa bàn cử cán bộ đến xử lý ngay tại hiện trường giải quyết trực tiếp. Đối với những tin báo mà vi phạm đã xảy ra, CSGT sẽ ghi nhận, xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua đó phong trào cũng huy động được sức mạnh tổng hợp của mỗi người dân trong phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT cho lực lượng chức năng. Việc này đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng người tham gia giao thông chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Động đất có độ lớn 4,1 độ tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Sáng sớm nay (21/7), một trận động đất mạnh 4,1 độ đã xảy ra tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 31 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày hôm nay 21/7, có tọa độ 20.068 độ Vĩ Bắc, 105.446 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra động đất vào các năm 2018, 2019, gần đây nhất là năm 2021. Khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới vùng đất trống; nếu đang lái xe, người dân cố gắng tấp vào bên đường và dừng lại.
Biển Đông đã xuất hiện bão số 2 gây gió mạnh, sóng lớn
Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (21/7), vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/h, đến 7h ngày mai (22/7), vùng tâm bão nằm trên đảo Hải Nam (Trung Quốc); cường độ ổn định là cấp 8, giật cấp 10.
Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ chậm khoảng 10 km/h, khoảng đêm mai (22/7) sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, do ma sát với đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão dần suy yếu. Đến 7 giờ ngày 23/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ giảm xuống cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát tàu thuyền, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.
Quảng Trị: Nam sinh lớp 9 tử vong do tai nạn trên cầu đường sắt
Sáng nay 21/7, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho hay vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này. Vụ việc xảy ra lúc 19h30 ngày hôm qua 20/7, tại km624 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Lai Phước, thuộc địa phận xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong).
Đoàn tàu SE7 gồm đầu máy kéo theo 14 toa xe chạy hướng Bắc - Nam, khi đến cầu đường sắt Lai Phước, thuộc khu gian Đông Hà - Quảng Trị, đoàn tàu đâm phải một người đang đi bộ ngược chiều trên cầu đường sắt này. Nạn nhân được xác định là em Q.H. (15 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do nam thiếu niên không chú ý quan sát khi đi bộ trên cầu đường sắt.



