Điểm tin chiều 26/5: Chủ tịch nước chúc mừng đại lễ Phật đản | Việt Nam theo dõi sát siêu bão Mawar

VOH - Các tin khác chiều nay: Xuất khẩu TPHCM giảm sút; Đà Lạt mở rộng ranh giới, sáp nhập Lạc Dương; Triệt phá 2 điểm bán khí cười ở Bình Dương; xét xử người phụ nữ lừa đảo tiền, làm giả sổ đỏ.

Chủ tịch nước chúc mừng đại lễ Phật đản tại TPHCM

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, sáng 26/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo đã đến thăm, chúc mừng hòa thượng Thích Trí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm (TP Thủ Đức). Sau đó đoàn đến chùa Minh Đạo (quận 3) thăm, chúc mừng hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Điểm tin chiều 26/5: Chủ tịch nước chúc mừng đại lễ Phật đản | Việt Nam theo dõi sát siêu bão Mawar 1
Ảnh: SGGPO

Xuất khẩu TPHCM giảm sút

Kim ngạch xuất khẩu của TPHCM đạt 12 tỷ USD, giảm hơn 21% trong 4 tháng đầu năm, ảnh hưởng tới phục hồi và phát triển của thành phố.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, như dệt may, thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đều ghi nhận xuất khẩu sụt giảm. Điều này tác động trực tiếp và toàn diện tới phục hồi và phát triển của TPHCM. Ngoài xuất khẩu, sức mua tại thị trường nội địa cũng sụt giảm, khoảng 30-50% do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo thành phố cho rằng do kinh tế thế giới bất ổn, suy thoái khiến đơn đặt hàng giảm. Đặc biệt, các thị trường chính như EU, Mỹ sức mua yếu.

Đà Lạt mở rộng ranh giới, sáp nhập Lạc Dương

Đà Lạt mở rộng về hướng vùng ven Cầu Đất, và sáp nhập huyện Lạc Dương tạo nên một Đà Lạt mới với địa giới rộng hơn là chủ trương mới được đón nhận tích cực.

Đà Lạt hiện nay có diện tích 396km2. Huyện Lạc Dương có diện tích lớn hơn, gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu, nhưng phần lớn diện tích là rừng, tỉ lệ đô thị hóa thấp. Lạc Dương nằm ở vị trí cao hơn Đà Lạt, có địa giới giáp với Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Như vậy, khi sáp nhập Lạc Dương vào Đà Lạt, sẽ hình thành một Đà Lạt mới với địa giới hành chính mở rộng gấp 4 lần hiện hữu. Cả Đà Lạt và Lạc Dương đều cùng nằm trên cao nguyên Lâm Viên.

Việt Nam theo dõi sát siêu bão Mawar

Ngày 26/5, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết siêu bão Mawar đã vượt qua khu vực đảo Guam. Cường độ hiện tại của bão mạnh cấp 17, cấp siêu bão.

Đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023.

Dự báo siêu bão Mawar sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng tới khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết lúc 15h (giờ Nhật Bản) chiều nay, tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc và 138 độ kinh đông.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, siêu bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, cường độ suy giảm xuống cấp 15, giật cấp 17.

Triệt phá 2 điểm bán khí cười ở Bình Dương

Ngày 26/5, 2 điểm bán khí cười số lượng lớn vừa bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ cùng tang vật.

Khoảng 20 giờ ngày 23/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện T.V.L đang bán một bình khí cười (N2O) cho người khác tại một khu trọ thuộc KP.Bình Đường 4, TP.Dĩ An.

Mở rộng điều tra, khoảng 0 giờ ngày 25/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một kiểm tra tại kho hàng thuộc KP.1, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một do N.P.D làm chủ và bắt quả tang khí cười các loại.

Theo cơ quan công an, mỗi đêm nhóm này cung cấp từ 10 - 20 bình khí cười cho các quán bar, club, karaoke... trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Tuyên phạt người phụ nữ lừa đảo tiền, làm giả sổ đỏ

Ngày 26/5, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm nữ bị cáo làm giả sổ đỏ, lừa đảo vay tiền để trả nợ, tiêu xài nhưng bịa lý do đầu tư tàu cá. HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hòa, 34 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, 15 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do vỡ nợ, mất khả năng chi trả, Hòa nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp, vay mượn tiền nhiều người.

Cũng theo hồ sơ, Hòa đã có 6 người con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2020, tại thời điểm bị điều tra lừa đảo, Hòa đang mang thai người con thứ 7.